Thái Nguyên chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Chu Khôi
30/10/2024, 16:44
Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các Đề án, kế hoạch, chính sách hỗ trợ nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Trong 3 quý đầu năm 2024, lượng khách du lịch đến Thái Nguyên đạt gần 3 triệu lượt, cao hơn so với cả năm 2023, doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.800 tỷ đồng...
Múa Tắc xình của người Sán Chay ở huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Ảnh: Chu Khôi.
Chiều 30/10/2024 tại cây đa Bác Hồ ở xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hoá (tỉnh Thái Nguyên) diễn ra lễ công bố quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận điểm du lịch cộng đồng xóm Khuôn Tát…
Trong khuôn khổ lễ công bố này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức nhiều sự kiện: Chương trình Famtrip "khảo sát tiềm năng du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"; Toạ đàm "Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"; Trưng bày triển lãm về đề tài phát triển du lịch các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh…
Trước đó, vào tối 29/10, UBND huyện Định Hóa tổ chức chương trình liên hoan sắc màu văn hóa các dân tộc ATK (an toàn khu) Định Hóa năm 2024.
DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
Sáng 30/10/2024, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức toạ đàm: “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.
Toạ đàm thu hút sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hoà Bình, Sơn La, Thái Nguyên… cùng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đang làm du lịch cộng đồng tại nhiều địa phương.
Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cho biết dù không có những danh thắng tầm cỡ thế giới như một số địa phương, nhưng thời gian qua tỉnh Thái Nguyên tập trung phát triển, khai thác các dòng sản phẩm du lịch mang tính đặc thù như du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch về nguồn.
Đặc biệt, du lịch cộng đồng, nông thôn gắn với văn hoá Trà là một trong những sản phẩm đặc sắc tại tỉnh Thái Nguyên. Thời gian qua, Thái Nguyên đã triển khai các Đề án, kế hoạch, chính sách hỗ trợ nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
"Trong 3 quý của năm 2024, lượng khách du lịch đến Thái Nguyên đạt gần 3 triệu lượt, cao hơn so với cả năm 2023, doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.800 tỷ đồng, cho thấy du lịch của tỉnh đã có những định hướng phù hợp".
Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.
Ông Lê Ngọc Linh cho biết trong năm 2024, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Nguyên tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ…
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng triển khai một số nội dung nhằm đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch trong quý 4/2024 như: Tổ chức chương trình Famtrip du lịch sinh thái, cộng đồng trong tháng 10/2024; tiếp tục tổ chức một số Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Thái Nguyên tại các tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Ông Lê Ngọc Linh mong muốn các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch khi kết nối điểm đến tại Thái Nguyên sẽ có cái nhìn thực tế về các khu, điểm du lịch, các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, từ đó xây dựng các tour, tuyến du lịch phù hợp.
Là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hoá, cho hay Định Hóa có 17 thành phần dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 73% dân số toàn huyện. Các dân tộc sinh sống xen kẽ, quây quần, đoàn kết cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xã hội, với những phong tục tập quán, văn hóa khác nhau là cơ sở, nền tảng quan trọng để huyện Định Hóa tập trung phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.
Theo ông Sáng, toàn huyện Định Hoá có 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 3 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa; có 183 điểm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt; 18 di tích quốc gia và 29 di tích cấp tỉnh; có 2 điểm du lịch cộng đồng được UBND tỉnh công nhận. Địa phương đặc biệt quan tâm tới việc lưu giữ, bảo tồn giá trị văn hóa các dân tộc, như: Tày, Sán Chỉ, Dao…
Liên hoan sắc màu văn hóa các dân tộc ATK Định Hóa, tối 29/10/2024. Ảnh: Chu Khôi.
Trong giai đoạn 2021 – 2025, huyện Định Hóa xây dựng Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống các dân tộc huyện Định Hóa”. Đặc biệt, huyện đang triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với nội dung thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.
Các đề án về bảo tồn văn hóa đã góp phần nâng cao nhận thực trong nhân dân, định hướng phát huy vai trò của Nhân dân tự nguyện bảo tồn di sản văn hóa trong cộng đồng, dựa vào di sản văn hóa để có thể phát triển kinh tế thông qua các hoạt động du lịch của địa phương.
Lãnh đạo huyện Định Hoá thông tin thêm, cùng với phát triển du lịch cộng đồng ở Khuôn Tát, địa phương đang hướng đến xây dựng tour du lịch ATK Định Hóa với các điểm đến nổi bật, như: xóm Phú Ninh, Đồng Kệu (xã Phú Đình); Bản Quyên (xã Điềm Mặc); hồ Bảo Linh (xã Bảo Linh); chùa Hang, Nhà tù Chợ Chu (thị trấn Chợ Chu)…
Huyện Định Hóa cũng sẽ trích ngân sách địa phương thực hiện đầu tư hạ tầng cơ sở, xây dựng các sản phẩm đặc trưng, hỗ trợ các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ... với mục tiêu đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.
KHUÔN TÁT LÀ ĐIỂM ĐẾN QUAN TRỌNG
Trong Đề án Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử truyền thống các dân tộc huyện Định Hóa, giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030, xóm Khuôn Tát được hoạch định là một trong những điểm đến quan trọng.
Tại đây, sẽ có dịch vụ tham quan các điểm di tích lịch sử như nơi Bác Hồ và Chính phủ từng ở và làm việc trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp; Di sản cây đa Bác Hồ; suối Khuôn Tát – nơi Bác Hồ tắm giặt; thác và hồ Khuôn Tát, trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại Làng du lịch cộng đồng Khuôn Tát.
Suối Khuôn Tát - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh tắm giặt trong những năm tháng ở An Toàn Khu Định Hoá. Ảnh CK
Ông Triệu Đình Thịnh, chủ một Homestay ngay sát Di sản Cây đa Bác Hồ ở xóm Khuôn Tát, cho biết Khuôn Tát có 102 hộ dân, với 404 nhân khẩu, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Xóm nằm cách Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, khoảng 2 km. Đây cũng là nơi Bác Hồ từng ở và làm việc từ tháng 11/1947 đến tháng 1/1954.
"Hoạt động du lịch tại xóm Khuôn Tát những năm qua vẫn còn manh mún, chưa đem lại hiệu quả cao. Lượng khách đến trải nghiệm dài ngày rất ít, chủ yếu là khách tham quan trong ngày".
Ông Triệu Đình Thịnh, chủ một Homestay ngay sát Di sản Cây đa Bác Hồ ở xóm Khuôn Tát.
Với nhiều di sản văn hoá - lịch sử độc đáo và phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nhiều gia đình ở Khuôn Tát đã tập trung sửa sang các nếp nhà sàn, khôi phục các nét văn hóa trong đời sống để đón khách du lịch. Tuy nhiêu, hiệu quả đem lại chưa cao. Do đó, nhân dân trong xóm rất mong muốn được quan tâm, hỗ trợ để phát huy được những tiềm năng sẵn có nhằm phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao thu nhập.
Hồ khuôn Tát là nơi được du khách yêu thích.
Tại hội thảo, đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch đã “hiến kế” cho đồng bào thiểu số cách thu hút khách ở lại qua đêm. Theo đó, cần phải có nhiều hoạt động, sản phẩm du lịch để giữ chân du khách. Cứ nói “Mài bản sắc dân tộc của mình ra để bán cho khách du lịch”, nhưng cần phải chỉ ra những thứ bán được ấy là gì. Trước hết, các homestay và phục vụ ăn uống cần phải sạch sẽ, gọn gàng. Tiếp đến, nên kết hợp du lịch với chăm sóc sức khoẻ, người dân nên trồng các cây thuốc, dược liệu.
Tại các nhà có vườn rộng, và trên các đường làng, cần trồng hoa tạo cảnh quan đẹp để khách đến chụp ảnh lưu niệm. Đồng thời, cần kết hợp giới thiệu các hoạt động bảo tồn văn hoá, cùng với biểu diễn các tiết mục văn nghệ, hát múa truyền thống của đồng bào thiểu số, cần trình diễn các hoạt động làm bánh truyền thống… để thu hút du khách.
Đặc biệt, riêng với Khuôn Tát là nơi Bác Hồ ở trong những năm kháng chiến, địa phương nên sưu tập các món ăn của Bác Hồ và cơ quan trung ương thời đó để giới thiệu với du khách.
Ngoài rà, người dân địa phương cũng cần quan tâm quảng bá điểm đến và các sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, trên các mạng xã hội.
Các tỉnh miền núi phía Bắc phục hồi du lịch khả quan sau mưa lũ
14:37, 29/10/2024
“Cú hích” kích cầu du lịch của vùng đất Cố đô Ninh Bình
08:46, 22/10/2024
Ba điểm cộng tạo nên sức hút của dãy đất nền Shophouse liền kề khu công nghiệp Sam Sung Thái Nguyên
08:00, 22/10/2024
Đọc thêm
Xuất khẩu Ninh Bình đạt 16,52 tỷ USD trong 8 tháng năm 2025
Hoạt động xuất khẩu của Ninh Bình ghi nhận kết quả tích cực trong 8 tháng năm 2025, với kim ngạch đạt trên 16,331 tỷ USD, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả quan trọng, góp phần vào hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng 2 con số của toàn tỉnh.
Doanh nghiệp công nghiệp chủ lực tìm kiếm nhân lực chất lượng cao
Các doanh nghiệp ngành công nghiệp chủ lực tại Hà Nội đang đứng trước những thách thức không nhỏ với yêu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa, hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp...
Tìm kiếm giải pháp đột phá cho ngành chăn nuôi Việt Nam
Vietstock 2025 không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, công nghệ tiên tiến, mà còn là diễn đàn chia sẻ tri thức, định hình xu hướng và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đây là cơ hội để ngành chăn nuôi Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế, đột phá bằng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập…
Các ngành công nghiệp nền tảng tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường
Các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn và trung tâm dữ liệu, công nghệ phòng sạch, các ngành công nghiệp nền tảng của Việt Nam mong muốn tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền
“Phí giao dịch qua các sàn thương mại điện tử cần được đưa vào danh mục nhà nước quản lý giá và chống độc quyền, cho doanh nghiệp Việt bớt khổ vì các doanh nghiệp nước ngoài (là chủ sàn) tăng phí vô tội vạ”...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: