09:41 02/02/2009

Thế giới có thể mất 51 triệu việc làm

Mai Phương

Suy giảm tăng trưởng kinh tế có thể khiến 51 triệu việc làm trên toàn thế giới biến mất trong năm nay

Trong trường hợp xấu nhất, báo cáo của ILO dự báo sẽ có 51 triệu người mất việc trong năm 2009 và tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu cuối năm sẽ ở mức 7,1%.
Trong trường hợp xấu nhất, báo cáo của ILO dự báo sẽ có 51 triệu người mất việc trong năm 2009 và tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu cuối năm sẽ ở mức 7,1%.
Suy giảm tăng trưởng kinh tế có thể khiến 51 triệu việc làm trên toàn thế giới biến mất trong năm nay, gây ra một cuộc khủng hoảng việc làm trên phạm vi toàn cầu.

Đây là một trong những cảnh báo mà Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), một cơ quan thuộc Liên hiệp quốc, vừa đưa ra trong báo cáo về xu hướng việc làm toàn cầu, ra mắt tháng 1/2009.

Theo ILO, trong kịch bản “tươi sáng” nhất mà tổ chức này có thể đưa ra, thế giới sẽ mất 18 triệu việc làm trong năm nay, nâng tỷ lệ thất nghiệp của thế giới lên mức 6,1%.

Ở một con số thực tế hơn, ILO cho rằng, trong trường hợp khủng hoảng tài chính tiếp tục hoành hành qua năm nay, số người mất việc của thế giới trong năm sẽ là 30 triệu người, đưa tỷ lệ thất nghiệp của thế giới lên 6,5% so với mức 6% ở cuối năm 2008 và 5,7% ở cuối năm 2007.

Còn trong trường hợp xấu nhất, báo cáo của ILO dự báo sẽ có 51 triệu người mất việc trong năm 2009 và tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu cuối năm sẽ ở mức 7,1%.

Ở báo cáo công bố hồi tháng 10/2008, ILO mới chỉ dự báo thế giới sẽ mất 20 triệu việc làm trong năm nay do kinh tế xuống dốc vì khủng hoảng tài chính.

Theo ILO, các khu vực đang phát triển, đặc biệt là các nước ở vùng tiểu sa mạc Sahara ở châu Phi và Nam Á, sẽ là những khu vực gánh chịu số lượng người mất việc cao hơn các khu vực khác. Theo tính toán của ILO, ở thời điểm cuối năm 2008, Bắc Phi và Trung Đông là những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thế giới, lần lượt ở mức 10,3% và 9,4%.

Khu vực Trung và Đông Nam châu Âu  và các nước Liên Xô cũ kết thúc năm 2008 với tỷ lệ thất nghiệp 8,8%. Tại khu vực tiểu sa mạc Sahara của châu Phi, con số này là 7,9%, còn ở khu vực Mỹ Latin, tỷ lệ này là 7,3%.

Khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương có mức thất nghiệp cuối năm ngoái là 5,7%. Đông Á là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, chỉ ở mức 3,8%.

Phần lớn số việc làm mới trong năm 2008 đến từ các khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á, trong khi các nước EU mất 900.000 việc làm. Một thống kê khác cho thấy, năm 2008, Mỹ mất 2,6 triệu việc làm.