05:05 17/02/2012

Thế giới lập kỷ lục mới về tiêu thụ vàng

Kiều Oanh

Nhu cầu vàng toàn cầu đạt tới 4.076 tấn, lần đầu tiên vượt mức 200 tỷ USD

Dự báo Trung Quốc sẽ vượt Ấn Độ để trở thành thị trường vàng lớn nhất thế giới trong năm 2012 hoặc 2013.
Dự báo Trung Quốc sẽ vượt Ấn Độ để trở thành thị trường vàng lớn nhất thế giới trong năm 2012 hoặc 2013.
Nhu cầu vàng của thế giới đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm 2011. Trung Quốc có thể sớm vượt Ấn Độ để trở thành quốc gia tiêu thụ vàng nhiều nhất.

Hãng tin CNBC dẫn báo cáo thường niên vừa công bố của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, trong năm 2011, nhu cầu vàng toàn cầu là 4.076 tấn, trị giá khoảng 206 tỷ USD. Đây là năm đầu tiên nhu cầu vàng của thế giới vượt mức 200 tỷ USD.

Trong đó, nhu cầu đầu tư vàng của thế giới tăng gần 5% so với năm 2010, đạt mức kỷ lục 1.640,7 tấn. Trái với sự sôi động của nhu cầu đầu tư vàng, nhu cầu vàng nữ trang toàn cầu gần như đi ngang trong năm qua.

Ấn Độ vẫn là nước tiêu thụ nhiều vàng nhất trong năm 2011, bất chấp sự suy yếu của đồng Rupee của nước này. Người dân Ấn Độ tiêu thụ tổng cộng hơn 933 tấn vàng trong năm qua, giảm 7% so với năm 2010, trong đó 500 tấn phục vụ cho nhu cầu nữ trang.

Trong khi đó, Trung Quốc chứng kiến nhu cầu vàng tăng 20% trong năm qua, lên mức 769,8 tấn. Trong đó, nhu cầu vàng thỏi và xu vàng cho mục đích đầu tư tăng 38%, đạt 258,9 tấn; nhu cầu vàng nữ trang tăng 13%, đạt 510,9 tấn.

Đặc biệt, nhu cầu vàng nữ trang của Trung Quốc tăng trong mọi quý của năm 2011. Trong quý 2, nước này đã trở thành thị trường vàng nữ trang lớn nhất thế giới.

Trong quý 4/2011, tổng nhu cầu vàng của Trung Quốc là 190,9 tấn, so với mức 173 tấn của Ấn Độ, đưa nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới trở thành thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới trong quý.

Theo các chuyên gia của WGC, với đà này, Trung Quốc sẽ vượt Ấn Độ để trở thành thị trường vàng lớn nhất thế giới trong năm 2012 hoặc 2013.

Châu Âu cũng là một thị trường tiêu thụ mạnh vàng trong năm 2011, do cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực thúc đẩy các nhà đầu tư ở đây tìm đến kim loại này như một “vịnh tránh bão”. Theo WGC, nhu cầu vàng của châu Âu trong năm 2011 tăng hơn 1/4, đạt mức 374,8 tấn. Sự tăng trưởng nhu cầu này tập trung chủ yếu ở hai quốc gia là Đức và Thụy Sỹ.

Năm 2011, giá vàng thế giới lập kỷ lục ở mức 1.920,3 USD/oz, đồng thời cũng có lúc chỉ ở mức 1.300 USD/oz. Vì thế, năm qua được xem là một trong những năm chứng kiến giá vàng biến động mạnh nhất trong lịch sử.

Bất chấp sự biến động giá này, các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn mạnh tay mua vàng. WGC cho biết, các ngân hàng trung ương đã ròng mua tổng cộng 437,9 tấn vàng trong năm 2011, kỷ lục từ khi chế độ bản vị vàng tan rã vào năm 1971. Năm 2010, các ngân hàng trung ương chỉ mua ròng 77 tấn vàng.

Nói về nhu cầu vàng kỷ lục của thế giới trong năm 2011, ông Marucs Grubb, Giám đốc phụ trách đầu tư của WGC cho rằng: “Có hai nhân tố chính phía sau xu hướng này. Thứ nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực của châu Á, và thứ hai là nhu cầu bảo vệ tài sản ở các nước phương Tây trước các bất ổn”.

Khối lượng vàng được khai mỏ trong năm 2011 cũng đạt mức kỷ lục là 2.809,5 tấn, tăng 4% so với năm 2010. Trong khi đó, lượng vàng được tái chế trên toàn cầu giảm 2%, còn 1.611,9 tấn.