
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 01/11/2025
Diệp Vũ
08/12/2015, 07:00
Ngay cả những người khỏe mạnh cũng được nhà chức trách khuyến cáo tránh hoạt động ngoài trời
 
                                            Bắc Kinh ngày 7/12 đã lần đầu tiên nâng mức cảnh báo về ô nhiễm không khí lên mức cao nhất, sau khi làn khói mù mang theo mùi hăng khó chịu quay trở lại thành phố này.
Theo tin từ Bloomberg, chính quyền thủ đô Trung Quốc nâng mức cảnh báo ô nhiễm không khí từ ngưỡng màu cam lên ngưỡng màu đỏ, có hiệu lực từ 7h sáng ngày 8/12 tới ngày 10/12. Tuyên bố này được Cục Bảo vệ môi trường thành phố Bắc Kinh đăng trên mạng xã hội Weibo ngày 7/12.
Với mức cảnh báo ô nhiễm không khí cao nhất này, một số công ty công nghiệp ở Bắc Kinh sẽ phải dừng hoặc hạn chế sản xuất, hoạt động xây dựng ngoài trời sẽ bị cấm, các trường tiểu học và mẫu giáo được khuyến cáo cho học sinh nghỉ học - theo tuyên bố trên.
Ngay cả những người khỏe mạnh cũng được nhà chức trách khuyến cáo tránh hoạt động ngoài trời và nên chọn sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
Động thái nâng cảnh báo ô nhiễm không khí lên mức cao nhất của Bắc Kinh gây chú ý, bởi mức độ khói mù ngày 7/12 dù nghiêm trọng vẫn chưa dày đặc bằng làn khói mù tấn công thành phố này hồi tuần trước - khi thủ đô của Trung Quốc giữ mức cảnh bảo ở màu cam trong suốt tuần.
Theo Trung tâm Theo dõi môi trường thành phố Bắc Kinh, mật độ hạt PM2,5 - loại hạt ô nhiễm được xem là nguy hại nhất đến sức khỏe con người - vào thời điểm 6h sáng ngày 7/12 tại khu vực gần quảng trường Thiên An Môn là 208 microgam/mét khối , so với mức 666 microgam/mét khối vào tuần trước.
“Cảnh báo đỏ cho thấy chính quyền địa phương đã đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ công dân trước tình trạng ô nhiễm. Điều này có thể xuất phát từ sức ép của Chính phủ”, ông Dong Liansai, nhà vận động về khí hậu và năng lượng thuộc tổ chức Hòa bình xanh Đông Á, nhận định.
Theo Trung tâm Theo dõi môi trường Quốc gia Trung Quốc, bầu trời Bắc Kinh chỉ có thể trong xanh trở lại sau khi tình trạng khói mù đạt đỉnh điểm vào ngày thứ Tư tuần này.
Tình trạng ô nhiễm không khí nặng ở Bắc Kinh từ cuối tháng 11 đến nay đặt ra những quan ngại mới về khả năng của Chính phủ Trung Quốc trong việc cải thiện chất lượng không khí, bất chấp các nhà lãnh đạo nước này liên tục khẳng định chỗng ô nhiễm môi trường là một ưu tiên chính sách hàng đầu.
Tuần trước, mật độ hạt nguy hiểm trong không khí ở Bắc Kinh đã tăng lên mức cao gấp 25 mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Tờ Nhân dân Nhật báo dẫn lời chuyên gia dự báo khí tượng-thủy văn cho hay, làn khói mù đang tấn công bầu không khí Bắc Kinh là kết quả của việc “các nhà máy xả khói và điều kiện thời tiết bất lợi”. Bộ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc Chen Jining tuyên bố nước này sẽ tăng cường thanh tra các nhà máy gây ô nhiễm.
Chính phủ Trung Quốc đã hối thúc các chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với tình trạng ô nhiễm - theo một tuyên bố ngày 6/12 của Bộ Bảo vệ môi trường nước này.
Bộ này cũng nói rằng khí thải ô tô là một nguồn gây ô nhiễm quan trọng đối với bầu không khí ở Bắc Kinh. Theo một số ước tính, 10% số xe ô tô lưu hành ở Trung Quốc đã vượt quá tiêu chuẩn về khí thải, dẫn tới mức độ ô nhiễm không khí trầm trọng hơn.
Tuần trước, Sở Giao thông Bắc Kinh tuyên bố sẽ xem xét áp dụng một loại phí tắc đường để giảm lượng xe ra đường và giảm ô nhiễm không khí. Tờ Nhân dân Nhật báo cho rằng loại phí này sẽ ra đã phải được áp dụng từ lâu.
Thỏa thuận “đình chiến” thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc - đạt được sau cuộc gặp ngày 30/10 đã phần nào gỡ bỏ nỗi lo của khối ngoại đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc...
Việc Mỹ không đóng quỹ đúng hạn đã dẫn tới việc WTO áp dụng các "biện pháp hành chính" đối với nước này vào tháng 3 năm nay...
Kế hoạch chuyển giao quyền lực của ông Warren Buffett kéo theo sự đổi lớn với một số thông lệ lâu nay của Berkshire...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: