Các nhà chức trách Mỹ ngày 31/7 đã đóng cửa thêm 4 ngân hàng ở các bang Florida, New Jersey, Ohio và Florida, nâng tổng số ngân hàng bị giải thể ở nước này từ đầu năm tới nay lên con số 69.
Như vậy, trong 7 tháng đầu năm, mỗi tháng bình quân ở Mỹ có gần 10 ngân hàng “đội nón ra đi”.
Cả bốn ngân hàng lâm nạn lần này đều là những ngân hàng có quy mô khiêm tốn. Đầu tiên là ngân hàng Integrity Bank of Jupiter thuộc bang Florida có tài sản trị giá 119 triệu USD và quản lý 102 triệu USD tiền gửi của khác hàng. Thứ hai là ngân hàng First BankAmericano ở bang New Jersey, với tài sản 166 triệu USD và 157 triệu USD tiền gửi của khách hàng.
Nhà băng thứ ba bị đóng cửa đợt này là Peoples Community Bank ở bang Ohio, sở hữu tài sản 705,8 triệu USD và quản lý 598,2 triệu USD tiền gửi của khác. Cuối cùng là ngân hàng First State Bank of Altus, với 103,4 triệu USD tài sản và 98,2 triệu USD tiền gửi.
Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) đã tìm được khách mua lại hầu hết số tài sản và tiếp quản toàn bộ số tài khoản tiền gửi tại 4 ngân hàng đổ vỡ trên. Theo ước tính của cơ quan này, loạt nhà băng đổ vỡ lần này sẽ làm quỹ bảo hiểm tiền gửi vơi đi số tiền khoảng 216 triệu USD.
Như vậy, từ đầu năm tới nay, đã có 69 ngân hàng Mỹ đổ vỡ, so với con số 25 ngân hàng trong cả năm 2008. Kinh tế còn yếu, tỷ lệ thất nghiệp leo thang và giá nhà đất chưa hồi phục là những lý do khiến số vụ vỡ nợ ngân hàng tại nước này tiếp tục tăng, đẩy thêm nhiều ngân hàng vào cảnh phải đóng cửa.
Thời gian qua, hầu như không có tuần nào mà nước Mỹ không có ngân hàng đóng cửa. Mấy tuần gần đây, số ngân hàng bị đóng cửa mỗi tuần tại nước này bình quân lên tới 4-5 ngân hàng. Hiện một ngân hàng có quy mô khá lớn của Mỹ đang đứng bên bờ vực đổ vỡ, đó là Guaranty Bank ở bang Texas, với tài sản lên tới 13,4 tỷ USD.
Tính tới cuối quý 1 vừa qua, quỹ bảo hiểm của FDIC chỉ còn có 13 tỷ USD, thấp nhất trong 16 năm. FDIC dự báo, trong thời kỳ 2009-2013, các vụ đổ vỡ ngân hàng sẽ ngốn của cơ quan này số tiền lên tới 70 tỷ USD.
Vụ đổ vỡ nhà băng gây tốn kém nhất cho FDIC kể từ khi cuộc khủng hoảng này nổ ra là vụ giải thể ngân hàng IndyMac ở bang California vào tháng 7 năm ngoái, với chi phí lên tới 10,7 tỷ USD. Kế đến là vụ lâm nạn tiêu tốn 4,9 tỷ USD của BankUnited ở bang Flordia vào tháng 5 vừa qua.
Tuy nhiên, danh hiệu vụ đổ vỡ lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Mỹ hiện thuộc về ngân hàng tiết kiệm Washington Mutual. Đổ vỡ vào tháng 9/2008, ngân hàng có tài sản tới 307 tỷ USD này đã được JPMorgan Chase mua lại với giá 1,9 tỷ USD.
(Theo AP, CNN)