Thị trường đảo chiều tăng rực rỡ, khối ngoại xả đột biến
Kim Phong
07/07/2023, 16:02
Sau phiên sáng trầm lắng, thị trường đột ngột khởi sắc về chiều khi cổ phiếu đồng loạt đảo chiều tăng dưới sự dẫn dắt ấn tượng của VCB. Diễn biến độ rộng cho thấy có sự lan tỏa tăng giá và một lần nữa hiệu ứng kéo trụ đem lại kết quả tốt. Nhà đầu tư nước ngoài mua kéo giá VCB cực khỏe nhưng lại bán ròng áp đảo ở EIB, VHM, KDC và loạt cổ phiếu khác...
VN-Index leo dốc khá mạnh trong phiên chiều.
Sau phiên sáng trầm lắng, thị trường đột ngột khởi sắc về chiều khi cổ phiếu đồng loạt đảo chiều tăng dưới sự dẫn dắt ấn tượng của VCB. Diễn biến độ rộng cho thấy có sự lan tỏa tăng giá và một lần nữa hiệu ứng kéo trụ đem lại kết quả tốt. Nhà đầu tư nước ngoài mua kéo giá VCB cực khỏe nhưng lại bán ròng áp đảo ở EIB, VHM, KDC và loạt cổ phiếu khác...
VN-Index đóng cửa chiều nay tăng 1,05% so với tham chiếu, tương đương 11,85 điểm. Chốt phiên sáng chỉ số này mới tăng hơn 2 điểm. Điều này cho thấy sức bật chủ yếu là phiên chiều, với sự dẫn dắt điểm số ở các trụ.
Nổi bật nhất là VCB, không chỉ là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường mà còn là một trong những mã tăng khỏe nhất phiên chiều. Chốt phiên sáng VCB đã là trụ chính giữ điểm số tăng, khi trên tham chiếu 1,19%. Chiều nay VCB bứt phá tăng thêm 3,04% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 4,27%, đem lại gần 5,2 điểm cho chỉ số.
Lực cầu của khối ngoại là động lực quan trọng trong diễn biến tăng giá này. Tổng thể khối ngoại mua 1,86 triệu VCB, nhưng trong đó hơn 1 triệu cổ là mua qua thỏa thuận. Dù vậy tính riêng khớp lệnh chiều nay, khối ngoại vẫn mua vào hơn 600.000 cổ, chiếm 72% khối lượng giao dịch của mã này. Đây là tỷ lệ mua chi phối được biến động giá. VCB ghi nhận mức mua ròng tổng hợp tới 153,8 tỷ đồng phiên này.
Các thông tin kết quả kinh doanh quý 2 của nhóm ngân hàng được cho là có tác động tích cực. Ngoài VCB, nhóm này có thêm LPB tăng 3,87%, SHB tăng 3,45%, STB tăng 1,72%, VPB tăng 1,53%, MBB tăng 1,24%, VIB tăng 1,02%... Dù vậy cũng còn khá nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm giá tập trung chủ yếu vào các mã nhỏ. Dường như các ngân hàng blue-chips đang có sức mạnh tốt hơn, hút tiền cũng tốt hơn. Tính chung giao dịch của các cổ phiếu ngân hàng trên HoSE phiên này vẫn giảm 29% so với phiên hôm qua và ở mức thấp nhất 4 phiên.
Trong nhóm cổ phiếu trụ, VCB tăng giá nổi bật hôm nay.
Khối ngoại mua ròng mạnh ở VCB nhưng không thể bù lại được các giao dịch khác. Tổng giá trị bán ròng trên HoSE phiên này tới 1.356,6 tỷ đồng do các giao dịch rất lớn ở EIB (-682,4 tỷ đồng ròng), VHM (-440,9 tỷ), KDC (-203,4 tỷ), VNM (-92,5 tỷ)… Trên HNX khối này cũng xả ròng khoảng 21,4 tỷ đồng, dồn vào IDC và PVS. UpCOM cũng bị bán ròng 21,3 tỷ với QNS là -28,9 tỷ ròng.
Mức bán ròng hôm nay là đột biến cao nhất kể từ phiên ngày 13/1/2023 (-3.110 tỷ đồng) và hôm đó cũng là do giao dịch bán ròng tới 3.386,8 tỷ đồng giá trị cổ phiếu EIB. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, hôm nay là phiên thứ hai xuất hiện quy mô bán ròng trên ngàn tỷ của khối ngoại.
Điểm khá may mắn phiên này là khối ngoại bán chủ đạo qua thỏa thuận, nên không ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu. Dù vẫn có một phần khá lớn được bán thẳng qua sàn khớp lệnh nhưng lực cầu từ nhà đầu tư trong nước đủ khỏe để lấn át. Đúng hơn, chiều nay thị trường phục hồi được một phần nhờ các lệnh bán được rút lên cao, thanh khoản hai sàn niêm yết phiên chiều tương đối nhỏ, chỉ đạt 7.949 tỷ đồng.
Độ rộng chốt phiên sáng của VN-Index chỉ là 157 mã tăng/216 mã giảm. VCB bắt đầu tăng tốc từ khoảng 1h15 khi độ rộng còn kém hơn, với 148 mã tăng/238 mã giảm. Sức kéo của VCB giúp VN-Index leo dốc nhanh, đến khoảng 1h35 độ rộng đã cân bằng và từ 1h45 trở đi bên tăng giá đã áp đảo. Đóng cửa HoSE ghi nhận 267 mã tăng/133 mã giảm, trong đó 135 mã tăng trên 1% giá trị, trong khi buổi sáng mới là 73 mã.
Nhóm blue-chips khá mạnh chiều nay, tới 23/30 mã bật tăng cao hơn buổi sáng. Ngoài VCB, một số cổ phiếu tăng ấn tượng là MWG, tăng thêm 4,12% so với giá chốt phiên sáng và đóng cửa tăng tổng cộng 5,32%. HPG tăng thêm 1,48%, mở rộng biên độ cả ngày lên 1,67%. VPB, VIB, NVL, PDR, CTG, BID, BCM là các mã khác trong rổ tăng thêm hơn 1% chiều nay. VN30-Index đóng cửa tăng 0,89% so với tham chiếu, độ rộng 20 mã tăng/7 mã giảm. Nếu như VHM, MSN, SAB, VIC không quá yếu thì thị trường chiều nay thậm chí còn bùng nổ dữ dội hơn.
Dù sao phiên cuối tuần cũng chứng kiến nhịp phục hồi tốt, VN-Index quay lại đỉnh cao tuần trước. Điều này mở ra cơ hội chỉ số vượt đỉnh khi các thông tin lợi nhuận quý 2/2023 sẽ xuất hiện tuần tới. Tuy vậy thanh khoản hôm nay khá yếu, chỉ đạt 15.518 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn, kém nhất 3 phiên. Sau các đỉnh thanh khoản vượt 20-23 ngàn tỷ đồng trong 3 tuần trước, thị trường vẫn chưa phục hồi được thanh khoản tương ứng.
Thị trường chứng khoán sẽ ra sao nếu kinh tế Mỹ không suy thoái?
Lợi nhuận toàn thị trường trong quý 2/2023 sẽ giảm mạnh?
Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh sau số liệu việc làm, giá dầu giằng co
Đọc thêm
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...
Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: