Con số này bao gồm chứng khoán do chính phủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp phi tài chính phát hành.
Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các thị trường lớn trên thế giới theo tổng giá trị chứng khoán nợ đang lưu hành năm 2025. Dữ liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) được Hiệp hội Ngành Chứng khoán và Thị trường Tài chính (SIFMA) tổng hợp.
Số liệu không bao gồm các khoản vay và khoản nợ không được chứng khoán hóa để giao dịch trên thị trường.
Với 61,2 nghìn tỷ USD trái phiếu và công cụ nợ đang lưu hành, thị trường Mỹ có quy mô gần gấp đôi Liên minh châu Âu (EU), ở mức 31,1 nghìn tỷ USD.
Thị trường Mỹ thậm chí còn lớn hơn khoảng 1,4 nghìn tỷ USD so với EU và Trung Quốc cộng lại. Quy mô thị trường Trung Quốc hiện đạt 28,7 nghìn tỷ USD.
Con số hơn 61 nghìn tỷ USD của Mỹ không chỉ đến từ lượng trái phiếu chính phủ khổng lồ. Phạm vi thống kê còn bao gồm trái phiếu và công cụ nợ do các tổ chức tài chính và doanh nghiệp phi tài chính phát hành.
Mỹ cũng phụ thuộc vào thị trường trái phiếu để cung cấp vốn cho doanh nghiệp nhiều hơn hầu hết các nền kinh tế lớn khác. Hơn 75% nguồn vốn vay của các doanh nghiệp phi tài chính Mỹ được huy động thông qua phát hành chứng khoán nợ. Trong khi đó, tại Trung Quốc, Nhật Bản, Anh và khu vực đồng euro, các khoản vay ngân hàng chiếm trung bình khoảng 85% nguồn vốn vay của doanh nghiệp.
Nếu xét riêng từng nền kinh tế, Trung Quốc có thị trường trái phiếu lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Với quy mô 28,7 nghìn tỷ USD, thị trường Trung Quốc lớn gần gấp ba lần Nhật Bản, ở mức 10,8 nghìn tỷ USD.
Sự phát triển của thị trường Trung Quốc trong một thập kỷ qua đặc biệt đáng chú ý. Tổng giá trị trái phiếu và công cụ nợ đang lưu hành tại nước này tăng từ 7,8 nghìn tỷ USD năm 2015 lên 28,7 nghìn tỷ USD năm 2025. Trong cùng giai đoạn, tỷ trọng của Trung Quốc trong thị trường trái phiếu toàn cầu tăng từ 9,2% lên 17,9%.
Nhìn chung, thị trường trái phiếu toàn cầu tập trung chủ yếu vào một số thị trường lớn. Mỹ, EU và Trung Quốc chiếm tổng cộng 75,4% giá trị trái phiếu đang lưu hành trên thế giới. Nếu tính thêm Nhật Bản, tỷ lệ này tăng lên 82,1%.
Tuy nhiên, cán cân giữa các thị trường lớn đã có sự dịch chuyển trong năm 2025. Mặc dù giá trị chứng khoán nợ đang lưu hành của Mỹ tăng 5,2%, tỷ trọng của nền kinh tế này trong tổng quy mô toàn cầu vẫn giảm từ 40% xuống 38,1%.
Ngược lại, tỷ trọng của Trung Quốc tăng từ 17,2% lên 17,9%, trong khi EU tăng từ 18,2% lên 19,4%.
Các thị trường phát triển vẫn giữ vai trò chi phối, nhưng những thay đổi trên cho thấy cơ cấu thị trường trái phiếu toàn cầu đang dần dịch chuyển. Do toàn bộ số liệu được quy đổi sang USD, biến động tỷ giá cũng có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi về quy mô và tỷ trọng của từng thị trường qua các năm.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày nói rằng những chuyển động gần đây của đồng yên là "khá ổn định" và không giống như những biến động hỗn loạn đã dẫn đến đợt can thiệp vào tháng trước...
Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đã tăng mạnh, kéo theo chi phí vay nợ của các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới tăng thêm hàng chục tỷ USD...
Giới phân tích cho rằng mối lo về khối nợ công khổng lồ của Mỹ sẽ tiếp tục là động lực quan trọng đưa vàng tăng giá trong thời gian còn lại của năm nay...
Trong tuần qua, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Canada có bước leo thang mới, khi hai bên áp thuế quan mới lên hàng hóa của nhau sau khi đàm phán đổ vỡ...
Ngày 28/8, Tổng thống Donald Trump đã công bố một động thái chưa từng có tiền lệ của Mỹ là giành quyền kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...