Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 14/8.
* Dow Jones 14/8, trong xu thế giảm giá mạnh tất cả các kim loại cơ bản xuống mức thấp nhất 6 tháng qua, giá chì trên thị trường London đã giảm xuống mức thấp nhất 5 tuần qua.
Theo các nhà phân tích, đồng USD tăng giá mạnh so với Euro và các đồng tiền chủ chốt khác trước lo ngại kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại làm giá kim loại đồng loạt giảm, giá chì không nằm ngoài xu thế này.
Tại Sở Giao dịch London (LME), giá chì giao sau 3 tháng đã giảm 9,6% so với phiên trước, xuống 1.740 USD/tấn. Theo chuyên gia phân tích Michael Widmer thuộc Lehman Brothers, dự trữ chì hiện ở mức 90.500 tấn, gấp đôi so với hồi tháng 1/2008. Giá chì giao ngay cũng giảm nhiều, chỉ còn 1.950 USD/tấn so với 2.230 USD/tấn ngày 1/8/2008.
* AFP 14/8, giá thép thế giới giảm đã kéo giá thép tại Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) giảm 15% trong nửa đầu tháng 8/2008.
Hiện giá thép tại UAE chỉ còn 1.400 USD/tấn so với 1.650 USD/tấn cuối tháng 7/2008 và 1.700 USD/tấn ngày 20/7/2008. Các thương nhân cho biết, giao dịch thép nói riêng và vật liệu xây dựng nói chung thời gian trước tháng Ramadan (tháng 9 ở các nước theo đạo Islam) sẽ chậm hơn so với bình thường, vì vậy giá giảm thời gian này là điều dễ hiểu.
Ngoài ra, sự suy giảm thị trường địa ốc UAE do ảnh hưởng bởi thị trường thế giới cũng tác động lớn tới thị trường thép UAE. UAE đã dỡ bỏ thuế hải quan đối với xi măng và sắt thép kể từ tháng 3/2008 để ổn định thị trường bất động sản và giảm gánh nặng cho các nhà thầu.
* Reuters 14/8, giá chè các loại tại sàn Mombasa Kenya tăng, do thời tiết lạnh làm sản lượng chè giảm. Theo Uỷ ban chè châu Phi (ATB), phiên này nguồn cung chè sụt giảm, chỉ có 76.230 bao chè chào bán, khối lượng thu hồi là 9.759 bao. Phiên trước, có 87.434 bao chè chào bán, khối lượng thu hồi đạt 14.170 bao.
Tại sàn Mombasa, trung bình mỗi phiên bán được 5 triệu kg, phiên cao điểm có thể bán được 9-10 triệu kg. Hoạt động hiệu quả của sàn Mombasa góp phần đẩy giá chè tăng, nhờ các nhà xuất khẩu lưu chuyển hàng hoá rất nhanh. Giá chè BP1s đạt 3,02-3,2 USD/kg so với 3,01-3,11 USD/kg tuần trước; chè PF1s là 3,05-3,31 USD/kg so với 3,02-3,25 USD/kg tuần trước.
* Bangkok Post 14/8, giá gạo nội địa Thái Lan sẽ giảm sau quyết định của Chính phủ huỷ bỏ kế hoạch bán 2,1 triệu tấn gạo từ kho dự trữ theo thoả thuận được ký kết giữa các Chính phủ.
Hiện nay, Bộ thương mại Thái Lan cũng thích bán gạo cho các nhà xuất khẩu hơn, song các nhà xuất khẩu lại muốn Chính phủ phải hạ giá bán gạo thấp hơn giá thị trường.
Gạo 5% tấm đang chào bán ở mức 690 USD/tấn, FOB Bangkok; gạo 100%B là 725-750 USD/tấn FOB. Hiện nay, Chính phủ đang thực hiện chương trình hỗ trợ, mua gạo của nông dân với giá 14.000 Baht/tấn (415 USD/tấn), các nhà xuất khẩu sẽ không mua được gạo trên thị trường nội địa do nông dân bán phần lớn cho Chính phủ.
* New Delhi 14/8, giá tiêu kỳ hạn Ấn Độ đã hồi phục trở lại sau đợt giảm giá vừa qua, khi các nhà đầu cơ tiến hành mua bù thiếu.
Lượng cung tiêu vẫn bị thắt chặt, cùng với sự tăng vững của giá thìa là đã tác động tích cực lên thị trường. Giá tiêu kỳ hạn tháng 8/2008 tăng 89 Rupi so với phiên trước, lên 13.922 Rupi/tạ; các kỳ hạn khác tăng từ 43-102 Rupi/tạ; riêng kỳ hạn 1/09, giảm 51 Rupi xuống 15.128 Rupi/tạ, nhưng vẫn cao nhất trong các kỳ hạn.
Các nhà đầu tư đang hướng về các hợp đồng kỳ hạn xa. Tổng lượng giao dịch đạt 7.678 tấn, tăng 1.912 tấn so với phiên trước. Đồng Rupi giảm giá so với USD đã giữ cho giá tiêu xuất khẩu của Ấn Độ vững ở mức hôm trước, đạt 3.550 USD/tấn CIF đến châu Âu và 3.650 USD/tấn CIF đến Mỹ.