* Tại Mỹ, châu Âu và châu Á, giá các loại thép đồng loạt giảm. Giá thép cuốn nóng hiện đã giảm 25% xuống còn 900 USD/tấn, trong khi vài tháng trước nó là 1.200 USD/tấn.
Theo tính toán của các nhà phân tích, kể từ cuối tháng 7 tới nay, giá thép thế giới đã giảm trung bình 10%.
Tại Trung Quốc, giá thép thời gian gần đây sụt giảm nghiêm trọng do nhu cầu giảm, đặc biệt là từ lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực chiếm tới 38% tổng nhu cầu thép của thị trường này. Hồi tháng 6, giá thép cuốn nóng giao ngay tại Trung Quốc ở mức 5.957 Nhân dân tệ/tấn, thì hiện nay giá chỉ còn 4.863 Nhân dân tệ/tấn, giảm tới 18%. Còn giá thép dài - loại được sử dụng nhiều trong lĩnh vực xây dựng, thì hiện chỉ còn dưới 4.000 Nhân dân tệ/tấn. Trong tháng 8, sản lượng sắt của Trung Quốc đã giảm 1,5%, trong khi sản lượng thép thô giảm 1,3% và là lần giảm đầu tiên sau nhiều năm trở lại đây. Trong khi đó, xuất khẩu thép thành phẩm tăng tới 470.000 tấn và đạt kỷ lục 7,68 triệu tấn do nhu cầu trong nước giảm.
* Theo Bloomberg 8/10, giá đỗ tương tiếp tục tăng trong ngày thứ 2 liên tiếp trước thông tin Trung Quốc có thể tăng cường thu mua sau khi giá của mặt hàng này giảm xuống mức thấp nhất trong 13 tháng và sự lạc quan, tin tưởng vào nền kinh thế Mỹ và châu Âu sẽ phục hồi và đẩy mạnh nhu cầu.
Trên sàn giao dịch Chicago Board of Trade, giá đỗ tương giao tháng 11/2008 đã tăng 63 cent lên mức 9,89 USD/bushel ngay trong những giờ đầu giao dịch và giá tại Singapore lúc 12h20 giá giao dịch là 9,5525 USD/bushel. Giá ngô giao tháng 12/08 cũng tăng thêm 15,5 cent khoảng 3,7% lên mức 4,325 USD/bushel sau khi giá xuống mức 4,1275 USD/bushel, mức giá thấp nhất kể từ 7/12/2007. Còn tại Singapore lúc 12h39 theo giờ địa phương giá giao dịch là 4,2875 USD/bushel. Một mặt hàng là lúa mỳ, giá giao kỳ hạn tháng 12/08 cũng tăng 16,25 cent khoảng 2,7% lên 6,195 USD/bushel và tại Singapore lúc 12h40 theo giờ địa phương giá khoảng 6,1325 USD/bushel.
* Theo Bloomberg 8/10, các mặt hàng kim loại trong ngày giao dịch đã có sự tăng giá trở lại vì các nhà đầu tư mua vào sau khi giá trượt dài tới mức thấp nhất trong vòng 20 tháng qua sớm hơn dự kiến.
Giá đồng trên thị trường LME đã tăng thêm 0,9% đẩy giá lên 5.681 USD/tấn và đứng giá ở mức 5.621 USD vào lúc 10h50 theo giờ Singapore.
Mặt hàng này đã có lúc giá giảm tới 4,4% rơi xuống mức 5.380 USD/tấn, mức giảm thấp nhất trong ngày kể từ 8/2/2007. Bên cạnh đó, một số mặt hàng kim loại khác được giao dịch trên sàn LME cũng tăng nhẹ. Kẽm tăng 2,3% lên mức 1.585 USD/tấn, chì tăng 0,6% lên 1.640 USD/tấn và nickel cũng tăng 1,4 % đưa giá lên mức 14.400 USD/tấn vào lúc 10h51 giờ Singapore. Ngoại trừ có 2 mặt hàng là nhôm giảm 0,7% và thiếc giảm 0,9%.
* Thông tin từ sàn giao dịch cao su của Malaysia, giá của 2 loại cao su được giao dịch nhiều trên là SMR CV và SMR L đều giảm trong ngày giao dịch 8/10 lúc 12h00 theo giờ địa phương.
Giá FOB của loại cao su SMR CV được giao dịch đã giảm 2,6 US cent/kg khoảng 0,9% xuống còn 289 US cent/kg. Còn đối với loại cao su SMR L, giá cũng giảm khoảng 0,7% xuống còn 282,8 US cent/kg.