Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cảnh báo rằng ngay cả thỏa thuận đối tác đóng tàu giữa Seoul và Washington cũng có thể gặp rủi ro nếu hai bên không thể thu hẹp được những khác biệt.
Phát biểu tại một diễn đàn vào ngày 9/9, ông Kim Yong-beom - Giám đốc phụ trách chính sách quốc gia của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc - cho biết Seoul đã nhấn mạnh với phía Mỹ rằng nước này không thể chấp nhận các điều khoản giống như thỏa thuận đầu tư 550 tỷ USD mà Nhật Bản đã hoàn tất với Mỹ vào tuần trước. Lý do mà vị quan chức này đưa ra là khác biệt về quy mô nền kinh tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như những ảnh hưởng tiềm ẩn đến thị trường ngoại hối.
“Nếu không có một thỏa thuận, sẽ khó để dự án MASGA có thể khởi động”, ông Kim nói, đề cập đến “Make American Shipbuing Great Again” (tạm dịch: “Đưa ngành đóng tàu của Mỹ vĩ đại trở lại”) - một khẩu hiệu mà Seoul đưa ra cho việc hỗ trợ Mỹ phục hưng ngành đóng tàu. Ông Kim nói Mỹ đã đề xuất với Hàn Quốc một dự thảo thỏa thuận tương tự như những gì mà phía Nhật Bản đã chấp thuận, nhưng Seoul giữ quan điểm là không thể chấp thuận những điều khoản như thế.
“Thực tế của Hàn Quốc và Nhật Bản về cơ bản là khác biệt”, ông Kim nói, đề cập đến việc Nhật Bản có các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ và vai trò của đồng yên là một đồng tiền dự trữ.
Cũng theo ông Kim, việc xác định xem bên nào sẽ đưa ra các quyết định đầu tư của quỹ đầu tư chung là một việc quan trọng, nhưng đối với Hàn Quốc, vấn đề cấp bách hơn là xác định làm thể nào để đảm bảo an toàn và quản lý số vốn 350 tỷ USD khỏi những biến động trên thị trường ngoại hối.
Quỹ đầu tư 350 tỷ USD là trụ cột chính trong thỏa thuận thương mại mà theo đó Mỹ sẽ áp thuế quan đối ứng 15% lên hàng hóa Hàn Quốc, giảm từ mức 25% ban đầu, để đổi lấy việc Hàn Quốc rót số vốn đầu tư đó vào Mỹ. Tuy nhiên, hai nước còn chưa thống nhất được việc quỹ này sẽ vận hành như thế nào. Tháng trước, ông Kim nói cam kết đầu tư của Hàn Quốc sẽ có cấu trúc chủ yếu dưới dạng bảo lãnh vốn vay thay vì bơm vốn đầu tư trực tiếp.
Việc vạch ra chi tiết cho kế hoạch đầu tư nói trên lâm bế tắc trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ - Hàn xuất hiện một số căng thẳng khác. Việc nhà chức trách Mỹ bắt giữ hàng trăm người Hàn Quốc bị cho là nhập cư trái phép làm việc tại nhà một máy pin của hãng xe Hyundai ở bang Georgia mới đây có thể sẽ khiến các công ty Hàn Quốc dè dặt hơn trong việc đầu tư vào Mỹ cho dù Chính phủ ở Seoul khuyến khích họ.
Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều hành thực thi thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với Nhật Bản.
Thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật, theo đó Mỹ giảm thuế quan cho hàng hóa Nhật về 15% và Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, được ký kết vào tháng 7. Nhưng sau đó, phải mất nhiều tuần thỏa thuận mới được cụ thể hóa và hoàn tất, do có nhiều bất đồng giữa hai bên. Một biên bản ghi nhớ nêu chi tiết về cam kết đầu tư nói rằng Mỹ có thể tăng thuế quan đối với hàng hóa Nhật nếu Tokyo không rót vốn vào các dự án đầu tư mà ông Trump lựa chọn.
Ông Trump hiện chưa ký sắc lệnh điều hành giảm thuế quan cho Hàn Quốc như đã nhất trí, và hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán ở cấp công tác kể từ sau khi đạt thỏa thuận thương mại vào tháng 7. Giống như Nhật Bản thời gian qua, Hàn Quốc mong mỏi nhất là được Mỹ giảm thuế quan ô tô, nhưng không vì thế mà Seoul vội vã.
“Ngành công nghiệp ô tô có vai trò quan trọng, và thu hẹp chênh lệch thuế quan cũng là việc quan trọng, nhưng con số 350 tỷ USD có thể gây ra một cú sốc lớn đối với toàn bộ nền của chúng tôi, nên chúng tôi sẽ không vội chỉ để được giảm thuế quan ô tô”, ông Kim nhấn mạnh.
Các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần ngày càng lớn tại Anh, nhờ mức giá rẻ, ưu điểm công nghệ và hàng rào thuế quan của nước này thấp hơn so với của Liên minh châu Âu (EU)...
Một tác nhân AI của OpenAI đã xâm nhập hệ thống y tế (Medicare) của Australia vào tháng 6, tiếp cận dữ liệu thống kê không công khai. Vụ việc đặt ra câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng về trách nhiệm pháp lý khi một hệ thống AI tự chủ thực hiện hành vi xâm nhập…
TSMC dẫn đầu bảng xếp hạng đầu tư ra nước ngoài năm 2025 với cam kết đầu tư thêm 100 tỷ USD tại Mỹ...
Tổng nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục hơn 365 nghìn tỷ USD tính đến thời điểm cuối tháng 6 năm nay...
Áo cùng Czechia, Hungary, Slovakia và Ba Lan đang thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) điều chỉnh thị trường carbon theo hướng linh hoạt hơn. Nguyên nhân là do chi phí khử carbon quá cao trong khi hạ tầng năng lượng chưa sẵn sàng có thể khiến đầu tư và sản xuất dịch chuyển ra ngoài châu Âu…
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.