12:01 11/01/2016

“GDP Việt Nam sẽ tăng cao thứ hai thế giới năm 2016”

Diệp Vũ

Theo Bloomberg, Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 6,6% năm nay, chỉ “thua” mức dự báo tăng 7,4% dành cho Ấn Độ

Công nhân làm việc trong một nhà máy lắp ráp xe máy ở Việt Nam.<br>
Công nhân làm việc trong một nhà máy lắp ráp xe máy ở Việt Nam.<br>
Theo dự báo của hãng tin Bloomberg, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016 sẽ chỉ đứng sau Ấn Độ.

Một phân tích của Bloomberg về triển vọng tăng trưởng của 93 nền kinh tế trên thế giới trong năm nay, Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 6,6%, chỉ “thua” mức dự báo tăng 7,4% dành cho Ấn Độ.

Trong top 10 nền kinh tế được dự báo tăng trưởng mạnh nhất năm nay còn có Bangladesh (6,6%), Trung Quốc (6,5%), Sri Lanka (6,4%), Kenya (6,1%), Panama (6,1%), Philippines (6%), Uganda (5,6%), và Dominca (5,4%).

Với tốc độ tăng trưởng được dự báo như trên, Việt Nam sẽ là nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á năm nay. Mức tăng trưởng dự báo mà Bloomberg dành cho kinh tế Indonesia là 5,2%, Malaysia là 4,5%, Thái Lan là 3,2%, và Singapore là 2,3%.

Ở nhóm 10 nền kinh tế được Bloomberg dự báo “đội sổ” về tăng trưởng trên toàn cầu trong năm nay, có 5 nền kinh tế được cho là sẽ suy thoái.

Trong đó, kinh tế Venezuela được dự báo sẽ suy giảm 3,3%, kinh tế Brazil giảm 2,5%, kinh tế Hy Lạp giảm 1,8%, kinh tế Ecuador và Nga giảm 0,5% mỗi nước.

5 nền kinh tế còn lại trong nhóm “đội sổ” gồm Argentina (dự báo tăng 0%), Nhật Bản (1%), Phần Lan (1%), Croatia (1,1%), và Thụy Sỹ (1,2%).