
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Bảo Anh
31/05/2012, 09:42
Thay vì mức tối đa 500 triệu đồng hiện tại, tổ chức vi phạm hành chính sẽ bị xử phạt đến 2 tỷ đồng, cá nhân là 1 tỷ đồng
Thay vì mức tối đa 500 triệu đồng hiện tại, tổ chức vi phạm hành chính sẽ bị xử phạt đến 2 tỷ đồng, cá nhân là 1 tỷ đồng.
Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính chiều 30/5, đề xuất trên đã được đa số đại biểu Quốc hội tán thành.
Theo quy định của dự luật, mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực như: an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội là 70 triệu đồng; giao thông đường bộ là 70 triệu đồng; quản lý rừng, lâm sản là 2 tỷ đồng.
Thảo luận về mức xử phạt trên, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, do mức xử phạt hành chính hiện nay quá thấp (từ 10.000 đồng) không đủ sức răn đe, nên tình trạng vi phạm hành chính diễn ra khá phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, xây dựng. Do đó, hầu hết đại biểu đều thống nhất, tuy không phải là giải pháp tốt nhất hiện nay nhưng tăng mức phạt tối đa sẽ có tính răn đe, phòng ngừa rất lớn.
Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng mức phạt như vậy là quá cao. Theo đại biểu Thân Đức Nam (Đà Nẵng), dự luật cần cân nhắc quy định này vì mức phạt cao dễ dẫn đến tiêu cực, chạy chọt để xin giảm phạt và không phù hợp với bình quân thu nhập chung của người dân.
Liên quan đến việc xử phạt tại các thành phố lớn trực thuộc Trung ương, dự luật quy định, việc vi phạm ở các lĩnh vực giao thông, môi trường và xây dựng sẽ bị xử phạt cao hơn không quá hai lần mức phạt chung đối với cùng một hành vi.
Hầu hết các đại biểu phát biểu tại hội trường đều đồng tình với quy định này vì cho rằng nếu xảy ra các vi phạm ở khu vực nội thành thì hậu quả sẽ lớn hơn so với các khu vực khác.
Các đại biểu cũng tán thành với dự luật khi giao hội đồng nhân dân các thành phố quy định mức tăng phạt cao hơn, nhằm đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với đặc thù, yêu cầu quản lý của từng địa phương.
Dự kiến, Luật Xử phạt vi phạm hành chính sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối kỳ họp này.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thực sự là cuộc sinh hoạt chính trị quan trọng mở đầu cho kỷ nguyên mới, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của Chính phủ…
Nghị định 255/2025/NĐ-CP xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 – 2030 là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững các dân tộc thiểu số, đồng thời rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam.
Tiếp tục Phiên họp thứ 50, sáng 14/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam...
Sáng ngày 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: