Trong khuôn khổ ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, sáng 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà Lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26.
Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục phát triển năng động sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2024. Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ năm và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ bảy của ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 208,2 tỷ USD và FDI từ Hàn Quốc vào ASEAN đạt 7,6 tỷ USD.
Các nước đánh giá Hàn Quốc tham gia tích cực và toàn diện trong các cơ chế hợp tác chuyên ngành của ASEAN, thông qua Kế hoạch hành động 2021-2025 với tỉ lệ thực hiện đạt 95% dòng hành động. Các sáng kiến hợp tác cụ thể như Học viện số ASEAN-Hàn Quốc và Đổi mới số ASEAN-Hàn Quốc (KADIF) đã giúp nâng cao năng lực số, ươm mầm và nuôi dưỡng các tài năng số tại ASEAN.
Trước những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, các nhà lãnh đạo khẳng định tăng cường quan hệ, củng cố lòng tin và gia tăng hợp tác vì phát triển và lợi ích của người dân ở hai khu vực.
Theo đó, ASEAN và Hàn Quốc sẽ bắt đầu triển khai ngay Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, khởi động trao đổi nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA) trong năm 2026, trong đó sẽ bổ sung các lĩnh vực hợp tác chất lượng cao như kinh tế xanh, kinh tế số, liên kết chuỗi cung ứng…
Đồng thời, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược, môi trường bền vững, an ninh biển, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng…
Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình dương (AOIP), gắn kết tầm nhìn tương lai của Hàn Quốc với Tầm nhìn của ASEAN về Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.
Tổng thống Lee Jae Myung đề xuất hợp tác ASEAN-Hàn Quốc trên ba trụ cột: “Đóng góp cho Ước mơ và Hy vọng; Bàn đạp cho Tăng trưởng và Đổi mới; Đối tác vì Hòa bình và Ổn định”. Đồng thời, Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai Hiệp định khung về Kinh tế số ASEAN, Lưới điện ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường kết nối khu vực.
Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ đánh giá quan hệ ASEAN-Hàn Quốc đã bước sang giai đoạn mới, chiến lược và toàn diện hơn; nhấn mạnh hai bên cần tăng cường phối hợp, ứng phó kịp thời và hiệu quả các thách thức, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững và bao trùm, có lợi cho cả hai bên và đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoà bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc thời gian tới, bao gồm:
Thứ nhất ưu tiên đẩy mạnh liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng xanh, số, tuần hoàn và bền vững; khởi động đàm phán nâng cấp AKFTA, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị Hàn Quốc tăng cường chuyển giao công nghệ, giúp đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết nối doanh nghiệp công nghệ, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trong năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh, nông nghiệp xanh; hỗ trợ các doanh nghiệp ASEAN, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng; và hợp tác phát triển tiểu vùng, trong đó có cơ chế hợp tác Mekong - Hàn Quốc.
Thứ hai, làm sâu sắc hợp tác văn hoá, giáo dục và giao lưu nhân dân, phát triển du lịch; thúc đẩy kinh tế di sản, công nghiệp sáng tạo, kết nối văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí (phim, ảnh, âm nhạc); mở rộng các chương trình đào tạo tài năng, giáo dục nghề; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân ASEAN học tập và làm việc tại Hàn Quốc.
Thứ ba, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh ASEAN và Hàn Quốc cần tăng cường đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực; ASEAN và Hàn Quốc cần cùng đề cao lợi ích và trách nhiệm trong xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm nối lại đối thoại và hợp tác liên Triều, sẵn sàng tham gia tích cực vào tiến trình này để xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên, và ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chúc cá nhân Tổng thống Lee Jae Myung và Hàn Quốc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2025 trong những ngày tới.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.