
Chiều 16/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Bendito dos Santos Freitas nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Hoan nghênh Bộ trưởng Freitas lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng đánh giá chuyến thăm trước thềm gia nhập ASEAN của Timor-Leste sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, hướng tới việc đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, vừa hiệu quả, thiết thực và gần gũi hơn.
Thủ tướng nhấn mạnh việc Timor-Leste sẽ sớm trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN là sự kiện lịch sử, khẳng định vị thế, uy tín và nỗ lực không ngừng của Timor-Leste; tin tưởng Timor-Leste sẽ cùng các nước ASEAN xây dựng một Cộng đồng đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.
Trao đổi về hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao, các cấp và các kênh; đánh giá cao lãnh đạo Timor-Leste đã hai năm liên tiếp thăm Việt Nam, lần gần nhất sang dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (năm 2025).
Trên cơ sở hợp tác về viễn thông, thông qua dự án hợp tác đầu tư thành công Telemor, Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng hợp tác thương mại – đầu tư sẽ sớm có sự tăng trưởng đột phá; đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán các hiệp định về thương mại, bảo hộ đầu tư, lao động, miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông; tăng cường hợp tác sản xuất gạo, dầu khí, dịch vụ số….
Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như an ninh - quốc phòng, viễn thông, giáo dục và đào tạo, năng lượng sạch, công nghệ cao…; tận dụng hiệu quả các xu thế mới như kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, trí tuệ thông minh; thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua phát triển du lịch, giao lưu văn hóa.
Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste chúc mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam; bày tỏ ngưỡng mộ đất nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu vượt bậc trong tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trong suốt 8 thập kỷ qua.
Bộ trưởng nhấn mạnh nhân dân Timor-Leste luôn ghi nhớ việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của nước này năm 1975, luôn coi Việt Nam là hình mẫu để học tập kinh nghiệm và mong muốn không ngừng củng cố, nâng cấp, đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.
Bộ trưởng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hai bên sớm tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp với sự tham dự của các bộ, ngành liên quan để trao đổi các nội dung hợp tác, tháo gỡ vướng mắc; chuẩn bị thật tốt cho các trao đổi đoàn cấp cao trong năm 2025, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới; mong muốn Việt Nam tiếp tục hợp tác với Timor-Leste trong quá trình nước này chuyển đổi và đa dạng hóa nền kinh tế, thông qua phát triển nông nghiệp, thủy sản, du lịch, chế biến thực phẩm, hướng tới phát triển bền vững.
Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste tham gia hiệu quả vào các hoạt động của ASEAN, bắt kịp tiến độ phát triển của toàn khối; tin tưởng sự gia nhập của Timor-Leste sẽ mở ra chương mới cho ASEAN, giúp Cộng đồng trọn vẹn hơn, là động lực giúp ASEAN phát triển ngày càng mạnh mẽ và đoàn kết hơn.
Thủ tướng cũng đề nghị Timor-Leste, với tư cách là một quốc gia thành viên UNCLOS 1982 và chuẩn bị là một thành viên chính thức của ASEAN, tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông và cùng nỗ lực đạt được một COC thực sự hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, góp phần xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị phát triển thêm một bước so với Chỉ thị 05-CT/TW, bởi gắn việc học tập với thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong mối quan hệ chặt chẽ với văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm nêu gương. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn phát triển mới.
Ngày 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng...
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá dự án luật là bước đi có tính đột phá nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi trường…
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, việc sửa đổi Luật Bưu chính đang đứng trước bước ngoặt quan trọng, chuyển mạnh từ tư duy quản lý truyền thống sang kiến tạo phát triển để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Sơn La xác định rõ mô hình phát triển, tập trung nguồn lực vào các động lực khác biệt, không đánh đổi môi trường, hướng tới xây dựng địa bàn xanh, an toàn và phên giậu vững chắc của Tổ quốc.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...