
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hứa sẽ sớm nối lại nhập khẩu thịt bò Mỹ, gọi đây là một bằng chứng cho thấy mong muốn chân thành của Bắc Kinh về cải thiện quan hệ thương mại với Washington.
Theo tờ Wall Street Journal, phát biểu trước một nhóm doanh nghiệp Mỹ tại New York vào tối ngày 20/9, ông Lý Khắc Cường nói Trung Quốc sẽ sớm nhập khẩu trở lại các sản phẩm thịt bò từ Mỹ.
“Chúng tôi công nhận là Mỹ có thịt bò rất ngon, vậy tại sao chúng tôi lại không để người tiêu dùng Trung Quốc được tiếp cận với lựa chọn này”, ông Lý Khắc Cường nói.
Tuy ông Lý Khắc Cường không đưa ra khung thời gian cụ thể, các hiệp hội ngành thịt bò nói việc Trung Quốc nhập khẩu thịt bò Mỹ có thể sẽ được nối lại vào cuối năm nay. Trung Quốc áp dụng lệnh cấm nhập khẩu đối với hầu hết các sản phẩm thịt bò của Mỹ từ năm 2003 do lo ngại căn bệnh bò điên.
Tổ chức Sức khỏe động vật Thế giới cho rằng nguy cơ bệnh bò điên là “không đáng kể”, nhưng lệnh cấm nhập thịt bò Mỹ của nhiều quốc gia như Trung Quốc và Brazil đã duy trì cho tới tận năm nay. Mới đây, Mỹ và Brazil cũng đã đạt thỏa thuận về dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò giữa hai bên.
Năm nay, các nhà chăn nuôi gia súc ở Mỹ đã hối thúc Bộ Nông nghiệp nước này ưu tiên mở lại các thị trường xuất khẩu thịt bò. Giá thịt bò ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm do nguồn cung thịt trong nước gia tăng.
Cũng trong bài phát biểu ngày 20/9, ông Lý Khắc Cường nói Chính phủ Trung Quốc đã chỉ đạo ngân hàng Bank of China mở một trung tâm thanh toán ở New York để phục vụ cho các giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ. Việc mở trung tâm thanh toán này nhằm thúc đẩy việc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ. Trung Quốc hiện đã mở trung tâm thanh toán Nhân dân tệ ở nhiều trung tâm tài chính khác của thế giới bao gồm London.
Tuyên bố về thịt bò Mỹ và trung tâm thanh toán Nhân dân tệ ở New York được Thủ tướng Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp Mỹ ngày càng phàn nàn nhiều rằng chính sách của Bắc Kinh hạn chế sự tiếp cận của các doanh nghiệp nước ngoài đối với thị trường Trung Quốc, trong khi hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường thế giới.
Ông Lý Khắc Cường nói rằng hơn 90% doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc vẫn đang làm ăn có lãi. Ông cũng nói rằng xung đột thương mại gia tăng giữa hai nước là tất yếu bởi mối quan hệ thương mại song phương đang ngày càng trở nên sâu sắc.
“Khi không có thương mại với Mỹ, thì sẽ chẳng có tranh chấp thương mại, và cũng chẳng có những chuyến bay thẳng”, ông Lý Khắc Cường phát biểu.
Buổi nói chuyện của ông Lý Khắc Cường được tổ chức tại khách sạn Waldorf Astoria ở New York. Khách sạn này đã được công ty bảo hiểm Anbang của Trung Quốc mua lại, nhưng vẫn được tập đoàn Mỹ Hilton vận hành.
Ông Lý Khắc Cường xem khách sạn này như một ví dụ về cách để giải tỏa sự thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa Trung Quốc và Mỹ. “Theo như tôi được biết, khách sạn này đã được một công ty tư nhân Trung Quốc mua lại, nhưng được người Mỹ quản lý. Tôi vẫn nghĩ mình đang ở trong một khách sạn Mỹ”, ông nói.




Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 21/8 cho biết Trung Quốc và Thụy Sỹ đã hoàn tất đàm phán nâng cấp hiệp định thương mại tự do song phương và ký biên bản ghi nhớ về kết quả đàm phán...
Những dấu hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ và Anh đang khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất, bất chấp giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát...
"Nếu không được giải quyết ngay bây giờ, các khoản nợ sẽ tích tụ đến mức không thể quản lý được mà không gây ra tổn thương lớn”...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), khi nhà đầu tư gượng dậy sau những cú bán tháo mạnh trong tuần này do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo thang...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng và hoàn tất một tuần tăng mạnh, nhờ lực hỗ trợ từ các yếu tố kỹ thuật thuận lợi và đồng USD yếu...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.