12:37 16/06/2016

Thủ tướng yêu cầu tìm bằng được phi công Su-30MK2 mất tích

Ngô Trang

Đây là tai nạn đầu tiên với dòng Su-30 được công bố ở Việt Nam

Vị trí được xác định nơi xảy ra tai nạn của chiếc máy bay hôm 14/6.<br>
Vị trí được xác định nơi xảy ra tai nạn của chiếc máy bay hôm 14/6.<br>
Sáng 16/6, Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan tiếp tục huy động hơn 1.500 người, 200 phương tiện tiếp tục tìm kiếm viên phi công thứ hai trên chiếc máy bay chiến đấu Su-30MK2 mất tích hôm 14/6, trên vùng biển Nghệ An - Hà Tĩnh.

Có 5 máy bay, 102 tàu, 9 xe đặc chủng… cùng các thiết bị chuyên dụng tìm kiếm, dò tín hiệu hộp đen được huy động với mục đích nhanh chóng tìm thấy phi công Trần Quang Khải cùng máy bay.

Theo Bộ Quốc phòng, lực lượng tham gia tìm kiếm đã lên tới hơn 1.500 người thuộc các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, phòng không không quân, ngư dân.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo tăng cường thiết bị của hàng không dân dụng cùng tham gia dò tín hiệu hộp đen.

Trước đó, sáng 14/6, đội hình tiêm kích Su-30 thuộc Trung đoàn không quân 923, Sư đoàn 371 xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Đến 7h29, chiếc Su-30MK2 biến mất khỏi màn hình radar khi đang trên vùng biển phía đông bắc đảo Mắt (Nghệ An).

Điều may mắn là trong hai phi công gặp nạn, vào rạng sáng 15/6, các ngư dân trên biển đã cứu được Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi, quê Bắc Giang), Phó phi đội trưởng Phi đội bay Su-30 thuộc Trung đoàn 923.

Hiện sức khoẻ của Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã ổn định.

Một đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, khả năng tìm thấy phi công Trần Quang Khải vẫn khá cao, bởi theo lời kể của phi công Nguyễn Hữu Cường, ngay sau khi phát hiện ra sự cố nổ trong buồng lái, hai người đã kịp bung dù và nhìn thấy nhau đáp xuống mặt biển.

Báo cáo trước Thủ tướng sáng nay (16/6), Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, công tác tìm kiếm phi công Trần Quang Khải vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Cùng với công điện trước đó, trong chỉ đạo sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay trong vụ việc nêu trên.

Su-30MK2 là phiên bản nâng cấp của Su-30 do Nga sản xuất. Việt Nam đã mua 32 chiếc chiến đấu cơ đa năng này. Đây là tai nạn đầu tiên với dòng Su-30 được công bố ở Việt Nam.