Chỉ số tăng 0,71% lúc đóng cửa, tương đương 11,36 điểm lên mức 1608,22 điểm. Đây là lần đầu tiên VN-Index đóng cửa trên mức 1600 điểm. Biên độ dao động rộng nhất của chỉ số trong ngày hôm nay tới hơn 17 điểm.
Đầu phiên chiều thậm chí VN-Index có lúc tụt xuống dưới mức 1600 điểm, độ rộng chỉ còn 103 mã tăng/22 mã giảm. Tuy nhiên cuối phiên là 176 mã tăng/156 mã giảm. Như vậy số lượng cổ phiếu phục hồi khá nhiều.
Dĩ nhiên về mặt điểm số, VN-Index vẫn phụ thuộc chính vào các blue-chips. Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay phục hồi mạnh mẽ. LPB là cổ phiếu đột biến nhất, chốt phiên sáng mới tăng nhẹ 0,56%, sau đó lình xình suốt buổi chiều để đột nhiên bùng nổ trong khoảng 5 phút cuối. LPB đóng cửa tăng vọt 6,28%, trở thành cổ phiếu mạnh nhất nhóm ngân hàng. MBB bùng nổ kém hơn, chiều nay chỉ tăng thêm 1,73% so với giá chốt buổi sáng, chốt trên tham chiếu 1,89%. Tuy nhiên MBB nhận dòng tiền khổng lồ, đẩy thanh khoản chiều nay tới 1.193,2 tỷ đồng và cả phiên đạt 1.181,1 tỷ đồng.
Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng diễn biến tốt phiên chiều: BID tăng thêm 0,85%, chốt phiên tăng 3,23%. CTG tăng thêm 1,69%, đảo chiều vượt tham chiếu 1,05%. HDB tăng thêm 1,58%, mở rộng thành tăng 3,58%. STB tăng thêm 1,31%, đảo chiều cuối phiên thành +0,56%. Ngược lại ACB, SHB, VCB, VIB lại tụt giá. Dù vậy trong 10 cổ phiếu đỡ 9,4 điểm trong tổng mức tăng 11,36 điểm của VN-Index thì có 6 mã ngân hàng, đem về gần 7 điểm.
Rổ VN30 chiều nay ghi nhận tới 22 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng. Tuy vậy số còn lại cải thiện không nhiều. VN30-Index đóng cửa tăng 0,77% với 19 mã tăng/9 mã giảm, thanh khoản chiều nay còn giảm nhẹ gần 3% so với buổi sáng.
Mặc dù diễn biến phiên chiều có nhiều thời điểm khó khăn, VN-Index hai lần sụt xuống vùng đỏ nhưng tổng thể khả năng nâng đỡ của dòng tiền là tốt. Thanh khoản sàn HoSE chiều nay vẫn tương đương buổi sáng với 21.912 tỷ đồng. Trong 9 cổ phiếu đạt thanh khoản vượt ngàn tỷ đồng thì duy nhất SSI giảm 2% và SHB giảm 1,05%, còn lại là tăng. Một số mã trong nhóm này còn tăng cực tốt như HPG tăng 1,24%, MBB tăng 1,89%, CII tăng 6,79%, FPT tăng 1,03%, MSN tăng 1,95%, PDR tăng 5,29%.
Sức mạnh của dòng tiền cũng nâng mặt bằng giá cổ phiếu đáng kể. Dù độ rộng tổng thể khá cân bằng (176 mã tăng/156 mã giảm) nhưng số lượng cổ phiếu tăng trên 2% lúc đóng cửa tới 63 mã (phiên sáng là 31 mã). Số kịch trần từ 3 mã tăng lên 13 mã. Nhóm VN30 chỉ đóng góp 4 mã trong số tăng vượt 2%, phần còn lại thuộc nhóm vừa và nhỏ.
So với hôm qua, thanh khoản rổ VN30 giảm nhẹ 6% nhưng Midcap tăng 5,3%, Smallcap tăng 12,8%. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE giảm 1,3%. Như vậy ở góc độ nào đó nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã bù đắp thanh khoản. CII, PDR, VIX, GEX, VSC, POW… là các đại diện thanh khoản rất lớn và giá cũng tăng mạnh.
Ở nhóm giảm giá, VN-Index cũng có 71 cổ phiếu rơi hơn 1%. Ngoài sự xuất hiện của hai cổ phiếu thanh khoản ngàn tỷ là SSI và SHB, một số mã tầm trung cũng chịu sức ép rõ rệt: GEX giảm 2% với 880,7 tỷ đồng; VND giảm 2,23% với 626,8 tỷ; HCM giảm 1,25% với 420,7 tỷ; EIB giảm 1,08% với 319,6 tỷ; ORS giảm 1,97% với 145,9 tỷ; OCB giảm 1,16% với 134,1 tỷ; VPI giảm 1,66% với 103,1 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay mua bán cân bằng với mức ròng khoảng -14 tỷ đồng trên HoSE. Tuy nhiên phiên sáng khối này đã bán ròng tới 674,7 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng quy mô lớn thứ 3 liên tiếp với tổng giá trị khoảng 2.070 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 587,6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 607,1 tỷ đồng.
Thị trường đã bình tĩnh lại đáng kể sau hai phiên bán tháo cuối tuần trước. Nhìn từ sự hoảng loạn này thì trạng thái lình xình yếu với thanh khoản thấp kỷ lục hôm nay lại là tín hiệu tốt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 11.060 tỷ đồng chưa bao gồm thỏa thuận, chỉ nhỉnh hơn ngưỡng thấp kỷ lục hôm 11/6 vừa qua với 10.086 tỷ đồng.
Tính riêng tháng 7, giá trị mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giảm xuống 15,4 nghìn tỷ đồng giảm 84,7% so với tháng trước; giảm 42,8% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng nhóm bất động sản không có bất kỳ hoạt động mua lại nào...
Khoản đầu tư 900 triệu USD mà Alphabet, công ty mẹ của Google, rót vào SpaceX năm 2015 đã tăng giá trị hơn 100 lần, lên khoảng 94 tỷ USD vào cuối tháng 6...
Các chiến lược gia tại ngân hàng Thụy Sỹ UBS dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại mức 5.000 USD/oz trong nửa đầu năm 2027 do lãi suất thực giảm xuống...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lợi thế năng lượng trong thế kỷ XXI không chỉ đến từ việc sở hữu tài nguyên, mà từ khả năng biến chính sách thành dự án, biến dự án thành năng lượng và biến năng lượng thành tăng trưởng.