
Hàng loạt shop, cửa hàng, sạp chợ… đầu năm đã lâm vào cảnh khốn đốn, vì tình trạng người bán hàng bỏ việc hàng loạt, nhảy tìm chỗ làm mới
Nhân viên bỏ việc
Có ba trong số năm người phụ việc bán hàng của sạp bà Lê Thị Nguyệt Hoa, bán sỉ ở chợ An Đông (Tp.HCM), đã về quê ăn Tết và không quay trở lại.
Bà Hoa kể: “Hiện nay tui đang trả cho họ 1,8 triệu đồng/tháng, tết có tiền thưởng và tiền tàu xe về quê. Nhưng có lẽ do đời sống ở Sài Gòn các khoản chi phí cao quá, nên họ chọn cách ở lại quê tìm việc”.
Tương tự như vậy, hai nhân viên bán hàng của một shop thời trang trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, đều không quay lại, dù mức lương ở đây là 1,4 triệu đồng/tháng, bao ăn cả ngày.
Đi bán hàng giao tiếp với khách, chủ đòi hỏi phải ăn mặc cho đàng hoàng, có trang điểm để bán hàng dễ hơn. Chưa kể nhân viên bán hàng trẻ thường nhìn ngó nhau qua trang phục, qua điện thoại, qua cách ăn uống… nên rút cục, những người bán hàng trẻ đa phần bị “âm”… Cuối cùng là bỏ việc.
Dương Thị Hà, có ba chị em từ Thái Bình vào tạm trú ở khu Vườn Lài, quận Tân Phú, để đi bán hàng cho các tiệm khu quận 1, quận 5, cho biết: “Nghề bán hàng từ trước đến giờ là lao động tự do. Chủ chẳng có hợp đồng gì ràng buộc với mình, thậm chí họ cần mình biết ngoại ngữ, biết cách ăn nói lịch sự, biết cách bán hàng… nhưng họ đâu có bỏ tiền cho mình học hành gì. Nên cứ nơi nào lương cao là nhảy thôi”.
Một người em của Hà đã tự bỏ tiền học tiếng Nhật ban đêm, và nay tìm được việc bán hàng thủ công mỹ nghệ ở quận 1 với lương ba triệu đồng/tháng, hoa hồng bán hàng là 0,5%/giá bán mỗi món.
Chủ giữ người
Bà Nguyễn Thị Hương, chủ sạp bán túi xách ở chợ Bến Thành nhìn nhận: “Sau Tết, chuyện người phụ bán nghỉ đang làm nhiều chủ sạp đau đầu. Hiện nay, chủ nào cũng phải tìm cách o bế nhân viên, giữ người thật chặt, bởi các chủ bị mất người sẵn sàng trả lương cao, đưa ra các biện pháp chia huê hồng để kéo người phụ việc có kinh nghiệm về với mình”.
Ở chợ Bến Thành, theo bà Hương, mỗi chủ sạp có cách trả lương khác nhau. Chẳng hạn ở khu bán vải, lương nhân viên bình quân 1,6 triệu đồng/tháng, làm từ ba năm trở lên 1,7 - 1,8 triệu đồng/tháng, nhân viên biết làm sổ sách cộng thêm 100.000 - 200.000 đồng/tháng.
Ở một số sạp bán sỉ và lẻ giày dép, mức lương hai triệu đồng/tháng, cộng thêm hoa hồng bán lẻ 1.000 đồng/đôi hoặc bán sỉ là 1.000 đồng/10 đôi. Ở một sạp bán lẻ hàng phụ kiện thời trang ngoại nhập, nhân viên hưởng lương 2,5 triệu đồng/tháng, làm việc siêng năng, đi đúng giờ, không nghỉ ngày nào được thưởng 500.000 đồng/tháng và chào mời giỏi, bán đông khách được thêm 300.000 - 500.000 đồng.
Các sạp bán hàng thủ công mỹ nghệ, trà, cà phê… thường xuyên có khách là người nước ngoài, thì nhân viên bán hàng biết tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp có mức thu nhập có thể lên đến 4 - 5 triệu đồng/tháng.
Bà Lý, một chủ bán sỉ ở chợ An Đông có hơn 20 nhân viên phụ việc chia sẻ kinh nghiệm: “Tôi trả lương nhân viên mức bình quân 3 triệu đồng/tháng. Nhân viên làm lâu năm lương từ 5 triệu đồng/tháng trở lên. So với mặt bằng chung, tôi chấp nhận chi phí trả lương cao hơn để đảm bảo họ trung thành với mình, chống tình trạng tráo đổi hàng hoá hay mất cắp, chống tuồn thông tin bạn hàng - mối lái ra ngoài… Mà quan trọng nhất, là với mức lương như vậy họ sẽ không nghĩ đến việc bỏ mình sang làm cho sạp khác. Nghề này mà cứ đổi nhân viên mới hoài, sẽ khó theo dõi công nợ của bạn hàng, khó theo dõi việc buôn bán của mối lái…”.
Bà Nguyễn Thị Kim Yến, bán hàng ở chợ Bến Thành nhìn nhận: “Trong vòng ba năm qua, lương tuyển nhân viên bán hàng giỏi tăng liên tục. Hầu hết chủ sạp mỗi năm phải tăng lương nhân viên lên khoảng 300.000 - 500.000 đồng/tháng/người. Công việc làm cũng phải rạch ròi. Trước đây người bán hàng còn phải giúp chủ trong các công chuyện nhà thì nay người bán hàng chỉ lo bán tại chợ”.
Bích Thảo
(SGTT)
Nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm tại Nghệ An đang tăng nhanh, trong khi nguồn cung hiện mới đáp ứng khoảng 66% nhu cầu đá xây dựng, 39% nhu cầu cát và chỉ 30% nhu cầu đất san lấp. Tỉnh đang yêu cầu siết quản lý toàn bộ chuỗi từ quy hoạch, cấp phép, khai thác đến vận chuyển, tiêu thụ, đồng thời đẩy nhanh bổ sung các mỏ mới để tránh thiếu vật liệu và phát sinh tình trạng tăng giá, thất thu ngân sách...
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các chương trình khảo sát, kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố năm 2026...
Do giá thế giới hạ nhiệt khi OPEC+ tăng sản lượng và căng thẳng Trung Đông giảm bớt, từ ngày 6/8, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 535 đồng/lít; các loại dầu cũng giảm nhẹ, giúp giá xăng dầu Việt Nam duy trì ở mức thấp so với khu vực…
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng kinh doanh dựa trên dữ liệu đang định hình lại toàn bộ bức tranh ngành bán lẻ. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch AVR, muốn bứt phá và giữ vững lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam bắt buộc phải bước qua giai đoạn thử nghiệm để thực sự “làm chủ” công nghệ và dữ liệu...
Nhờ sức mua nội địa cải thiện cùng sự bùng nổ của ngành du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 7 tháng năm 2026 đạt hơn 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng nổi bật đến từ đà bứt phá mạnh mẽ của dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tại nhiều địa phương trọng điểm...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.