
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết, Lúc 04 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão khoảng 15.8oN; 108.1oE, nằm giữa Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Cường độ bão cấp 10-11 (103-117km/giờ), giật cấp 13. Đà Nẵng có gió giật cấp 8.
Tính đến thời điểm này, tình hình thiệt hại ban đầu trên toàn thành phố như sau: Có 03 nhà dân bị tốc mái (người dân đã sơ tán đến nơi an toàn). Tổng số vụ sự cố lưới điện lũy kế do ảnh hưởng của bão là 14 vụ (Đã khôi phục: 4, chưa khôi phục: 10); Tổng số TBA bị mất điện: 173 trạm (Đã khôi phục: 8, chưa khôi phục: 84); Tổng số khách hàng bị mất điện: 7.832 khách hàng (Đã khôi phục: 2.923, chưa khôi phục: 4.909).
Có 75 cây xanh ngã đổ (Tập trung các khu vực quận Sơn Trà 11 cây, quận Hải Châu 12 cây, quận Liên Chiểu 13 cây...).
Lượng mưa ngày 28/9, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 120-200mm, có nơi trên 250mm.
Hai hồ thủy lợi lớn nhất của thành phố là: Hồ thủy lợi Hòa Trung mực nước trung bình lúc 4h ngày 28/9 là 38.0/41.10m; hồ Đồng Nghệ là 25.65/33.30 (thấp hơn ngưỡng tràn xả sâu 4,65m. Các hồ thuỷ lợi vừa và nhỏ dung tích hồ hiện tại đạt 50-70%.
Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng đã bố trí lực lượng trực thường trực 24/24 bao gồm 50 người tại 18 hồ chứa (bao gồm 2 hồ lớn Đồng Nghệ, Hòa Trung), 3 đập dâng (An Trạch, Hà Thanh, Phước Hưng) trên địa bàn thành phố. Bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra vùng hạ du để cảnh báo cho Nhân dân khi có nước trong hồ qua tràn về hạ du.
Mực nước các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (thượng nguồn sông Vu Gia có ảnh hưởng lớn đến dòng chảy và lượng nước đổ về Đà Nẵng) như: A Vương, Đắk Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4 đều đang thấp hơn mực nước đón lũ thấp nhất.
Mực nước sông (lúc 01h ngày 28/9): Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 420 cm ở dưới mức báo động I; sông Cẩm Lệ ở dưới mức báo động I.
Theo dự báo, ngày 28/9, ở khu vực các địa phương ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 120-200mm, có nơi trên 250mm.
Thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ tại Công điện số 855/CĐ-TTg ngày 25/9/2022; Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT; của Thành ủy Đà Nẵng (tại Văn bản số 2381-CV/TU, ngày 26/9/2022) và Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng (tại Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 25/9/2022), trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:
Đảm bảo an toàn tàu thuyền neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang và các nơi neo đậu, trú tránh bão trên địa bàn thành phố. Đặc biệt tập trung 60 ngư dân đang còn ở lại trên tàu cá tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang, sẵn sàng các lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra (hiện BCH Bộ đội Biên phòng: 4 xuồng và 45 cán bộ chiến sĩ, Công an: 01 xe chữa cháy, 02 xe chỉ huy và 30 cán bộ chiến sĩ, 01 tổ cấp cứu lưu động, Ban Quản lý Âu thuyền 20 người).
Đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các điểm sơ tán và các điều kiện sinh hoạt, lương thực, thực phẩm, nước uống và an ninh trật tự tại các khu sơ tán.
Các lực lượng Công an, Giao thông, các địa phương tổ chức kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn đảm bảo an toàn, không cho người dân đi lại các tuyến giao thông, cầu, hầm trong thời điểm có bão, ngập. Đồng thời triển khai phương án phòng chống ngập úng đô thị, khu trung tâm; Đảm bảo an toàn hệ thống điện, an ninh trật tự và an toàn xã hội; Sẵn sàng phương án cấp cứu nạn nhân và phương án cấp cứu lưu động tại các địa phương, các khu vực xung yếu. Tiếp tục hỗ trợ người dân các nhu yếu phẩm cần thiết tại các khu vực thiệt hại sau thiên tai.
Tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu dọn cây xanh, công trình bị ngã đổ sau bão, lũ, khôi phục các tuyến giao thông.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi trọng việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cách đây gần 80 năm, còn Việt Nam mới chỉ bắt đầu công cuộc này cách đây một phần tư thế kỷ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để phát huy tối đa vai trò của khu vực này, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Cục Thống kê công bố cuốn sách “Cấu trúc kinh tế Việt Nam 40 năm đổi mới (1986-2025)”. Đáng chú ý, lần đầu tiên một số liệu quan trọng về tương quan giữa GDP sản xuất và GDP sử dụng được công bố, qua đó cho thấy những kết quả tích cực của nền kinh tế, đồng thời đặt ra không ít vấn đề cần tiếp tục phân tích.
Cách đây 81 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay quần chúng công – nông.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là mục tiêu tự thân. Đằng sau tăng trưởng, sản xuất và tích lũy của cải là một yêu cầu nhất quán: làm cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; đồng thời, tạo nền tảng để dân tộc vươn lên độc lập, tự cường, phồn vinh. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và khơi dậy khát vọng dân tộc tiếp tục gợi mở một hệ quy chiếu quan trọng cho lựa chọn mô hình phát triển.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế đang trở thành điểm đến sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và giải trí được tổ chức liên tiếp, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.