Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa nông lâm sản trên thị trường thế giới ngày 22/11.
* Theo Lexisnexis ngày 22/11, hiện giá xuất khẩu sản phẩm dầu cọ stearin RBD và olein RBD của Indonesia là 902 USD/tấn, cao hơn 820 USD/tấn của Malaysia.
Theo ông Sahat Sinaga, Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất dầu thực vật Pakistan, việc đánh thuế xuất khẩu 10% đối với dầu cọ thô và sản phẩm từ dầu cọ đã khiến giá stearin RBD và olein RBD nhập từ Indonesia cao hơn. Trước sự chênh lệch về giá như vậy, Pakistan đã cắt giảm nhập khẩu stearin đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) và olein RBD từ Indonesia. Indonesia bị mất khách hàng còn do thường xuyên giao hàng không đúng thời hạn hợp đồng. Pakistan đã quay trở lại với thị trường Malaysia.
* Theo Reuters ngày 22/11, giá DAP tại Florida vận chuyển bằng đường sắt tăng 25 USD/tấn lên 450 USD/tấn; DAP vùng vịnh chở bằng thuyền tăng 20 USD/tấn, lên 460-470 USD/tấn.
Giá phân DAP ở vùng vịnh của Mỹ và miền trung Florida tăng mạnh trong tuần này nhờ nhu cầu tăng mạnh và giá tăng cao tại các thị trường xuất khẩu.
Nhu cầu nội địa được cải thiện theo mùa do hầu hết nông dân Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho vụ tới. Giá amonia khan ở vùng vịnh của Mỹ chuyên chở bằng thuyền không đổi ở mức 289 USD/tấn, nhưng giá có xu hướng vững do nhu cầu tăng mạnh trước vụ gieo trồng ngô. Mặc dù gần đây giá ngô và giá lúa mỳ giảm, nhưng vẫn cao đủ để khuyến khích nông dân đầu tư tốt nhất cho mùa vụ.
* Theo Dow Jones ngày 22/11, giá đậu tương vàng số 1 giao ngay tại Chicago hiện được giao dịch ở mức 393 USD/tấn, cao hơn mức 383,7 USD/tấn ngày 16/11.
Giá đậu tương đang được hậu thuẫn bởi Trung Quốc đang tích cực mua đậu tương bổ sung vào kho dự trữ quốc gia.
Bộ Nông nghiệp Mỹ xác nhận, Trung Quốc vừa mua 443.000 tấn đậu tương của Mỹ, sau khi mua tới 917.000 tấn tuần trước. Năm nay, sản lượng đậu tương Trung Quốc giảm do thời tiết xấu. Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa phải điều chỉnh giảm dự báo về dự trữ các loại hạt có dầu toàn cầu, chủ yếu do nguồn cung đậu tương ở Trung Quốc và Brazil sụt giảm. Nhập khẩu đậu tương Trung Quốc sẽ tăng trung bình 17 %/năm, sản lượng giảm khoảng 12%.
* Theo Dow Jones ngày 22/11, hiện giá lúa mỳ giao ngay tại Chicago là 275 USD/tấn, giảm thêm 1 USD/tấn so với ngày 20/11.
So với mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay là 334,2 USD/tấn ngày 9/10, giá đã giảm khoảng 17,7%.
Thông tin từ Công ty tư vấn Ucraina, Ukragco Consult đã điều chỉnh tăng mức dự báo về dự trữ ngũ cốc quốc gia này năm 2008 thêm 2,4% lên 38,5 triệu tấn, so với 37,6 triệu tấn dự báo trước đây. Sản lượng lúa mỳ Ucraina sẽ tăng tới 18 triệu tấn, so với 17,5 triệu tấn dự báo trước, gây bất lợi cho giá lúa mỳ. Thị trường xuất khẩu đang quan tâm tới tin đồn rằng Pakistan đang tìm mua thêm lúa mỳ, sau khi đã mua 150.000 tấn lúa mỳ trắng nhẹ của Mỹ và 84.000 tấn của Canada.
* Theo Reuters ngày 22/11, giá ca cao giao ngay tại New York hiện được giao dịch ở mức 1.909 USD/tấn, giảm 6 USD/tấn so với ngày 20/11, sau khi tăng 5 USD/tấn phiên trước.
Tại Bờ Biển Ngà, nước sản xuất ca cao số một thế giới, Hiệp hội các nông dân trồng ca cao vừa cho biết, họ sẽ tạm ngừng đình công cho đến cuối tháng 11/2007 để xem xét thoả thuận của Chính phủ nước này về việc đầu tư cho các hợp tác xã nông nghiệp. Ngân hàng đầu tư Fortis vừa dự báo, thặng dư ca cao toàn cầu trong niên vụ 07/08 là 74.000 tấn. Tại London, giá ca cao kỳ hạn cũng giảm nhẹ do chịu ảnh hưởng bởi hoạt động bán ra liên quan tới vụ thu hoạch ca cao chính vụ tại Tây Phi.