
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị vừa công bố kết luận của Quyền Chủ tịch UBND tỉnh sau buổi làm việc với nhà đầu tư về ý tưởng Quy hoạch Tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại sân bay Quảng Trị.
Theo đó, ông Hà Sỹ Đồng, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đánh giá cao đề xuất từ Tập đoàn T&T và đơn vị tư vấn CPG Signature đến từ Singapore. Ông Hà Sỹ Đồng nhận định đây là một ý tưởng đầy tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và điều kiện tự nhiên sẵn có.
Đặc biệt, nếu được triển khai đúng hướng, dự án sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ, đưa Quảng Trị trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ quy mô lớn, có khả năng kết nối liên vùng và vươn tầm quốc tế.
Về phạm vi nghiên cứu quy hoạch, UBND tỉnh thống nhất phương án phát triển đô thị Cảng hàng không Quảng Trị trên diện tích khoảng 3.400 ha. Khu vực này sẽ bao gồm tổ hợp đô thị - thương mại - dịch vụ - logistics - công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghiệp công nghệ cao, được xem là “nhân lõi” của toàn bộ quy hoạch.
Từ đây, các khu vực phát triển sẽ được mở rộng theo bán kính hợp lý, hình thành hệ sinh thái Tổ hợp công nghiệp hàng không với tổng diện tích khoảng 7.000 ha. Quy hoạch này được định hướng theo mô hình không gian mở, đảm bảo tính kết nối cao và có khả năng phát triển thành một trung tâm công nghiệp - dịch vụ hàng không mang tầm khu vực và quốc tế.
UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Tập đoàn T&T và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp từ các sở, ngành, lãnh đạo tỉnh để rà soát quỹ đất hiện trạng, hoàn thiện phương án quy hoạch, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tế phát triển của địa phương.
Riêng với khu vực nhân lõi của dự án, UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu mở rộng về phía Nam, dọc theo trục sông Hiếu và sông Thạch Hãn (thuộc địa phận huyện Gio Linh), đồng thời mở rộng về phía Đông, kết nối với tuyến đường ven biển và hành lang kinh tế Đông - Tây. Điều này nhằm tạo dư địa phát triển dài hạn, tối ưu hóa không gian quy hoạch, đồng thời đưa toàn bộ khu vực trọng điểm vào Khu kinh tế Đông Nam.
Đồng thời, cần rà soát và loại bỏ khỏi quy hoạch những khu vực có điều kiện khó tác động, nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong triển khai.
Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn T&T và CPG Signature để khẩn trương hoàn thiện phương án quy hoạch tổng thể, trình UBND tỉnh xem xét trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào tháng 2/2025.
Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bổ sung diện tích quy hoạch của Tổ hợp công nghiệp hàng không vào Khu kinh tế Đông Nam để đảm bảo khu vực nhân lõi nằm trọn vẹn trong ranh giới khu kinh tế này, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đồng bộ các chính sách thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng.
Đáng chú ý, việc triển khai Tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại sân bay Quảng Trị không chỉ góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trong chuỗi giá trị kinh tế khu vực mà còn mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư lớn, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tạo động lực phát triển mới cho toàn bộ khu vực miền Trung.




Việc thị trường cổ phiếu Việt Nam được nâng hạng là một tín hiệu tích cực, nhưng để thị trường vốn phát triển bền vững và có thể đáp ứng được nhu cầu vốn khoảng 38,5 triệu tỷ USD cho phát triển hạ tầng, sản xuất… cho giai đoạn tới, thị trường trái phiếu cần những bước đi đột phá hơn nữa…
Đổi mới thể chế đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang kiến tạo phát triển, bước đầu tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực địa phương và sức bật của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cho thấy những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ giữa chính sách và thực thi.
Trải qua hơn 40 năm Đổi mới, từ giai đoạn quản lý bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp nhà nước dù giảm về số lượng nhưng không ngừng nâng cao về quy mô và hiệu quả. Vượt lên trên mục tiêu lợi nhuận thuần túy, doanh nghiệp nhà nước khẳng định vị thế không thể thay thế khi đảm nhận các sứ mệnh kinh tế - xã hội quan trọng, làm trụ đỡ vững chắc cho toàn bộ hệ thống kinh tế...
Nhà máy chế tác trang sức tổng vốn hơn 150 triệu USD của Pandora tại TP. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động, phục vụ mạng lưới thị trường toàn cầu. Cùng với các khoản đầu tư của Đan Mạch cho thấy xu hướng mở rộng hiện diện sản xuất tại Việt Nam, nơi có nguồn nhân lực, hạ tầng và năng lực sản xuất ngày càng phát triển…
Nút giao Dung Quất trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ được thông xe, đưa vào khai thác và tổ chức thu phí từ 0 giờ ngày 1/10/2026...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Không khí rộn ràng đang bao trùm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khi Lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội. Đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đã về đây dâng hương, tham quan và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của vùng đất lịch sử.