21:48 07/01/2015

Tòa soạn báo Pháp bị xả súng, 12 người chết

Diệp Vũ

Vụ tấn công đã tạo ra một cú sốc lớn trên khắp nước Pháp, và an ninh ở thủ đô Paris ngay lập tức được thắt chặt

Bên ngoài tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris, Pháp, nơi xảy ra vụ xả súng ngày 7/1 - Ảnh: Reuters.<br>
Bên ngoài tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris, Pháp, nơi xảy ra vụ xả súng ngày 7/1 - Ảnh: Reuters.<br>
Ngày 7/1, nước Pháp rúng động sau vụ xả súng khiến 12 người thiệt mạng tại toà soạn Charlie Hebdo ở thủ đô Paris. Đây là tờ tạp chí từng có lần bị tấn công sau khi đăng tải những hình ảnh biếm họa liên quan tới người Hồi giáo. Những kẻ tấn công đã trốn thoát.

Theo tờ Wall Street Journal, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, Tổng thống Pháp Francois Hollade gọi vụ xả súng này là một cuộc tấn công khủng bố, đồng thời miêu tả đây như một “hành động dã man”.

Ông cũng đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp vào buổi chiều cùng ngày theo giờ Paris để thảo luận vấn đề an ninh quốc gia.

Cảnh sát cho biết, những kẻ tấn công đã sử dụng súng trường tự động AK-47. Sau khi tấn công, chúng bỏ trốn trên một chiếc xe hơi màu đen. Trong số những người thiệt mạng, có ít nhất một sỹ quan cảnh sát.

Charlie Hebdo đã nhiều lần đăng tranh biếm họa vẽ nhà tiên tri Mohammad của Hồi giáo. Năm 2011, văn phòng của tạp chí này đã bị phóng hỏa chỉ vài giờ trước khi phát hành một ấn phẩm đặc biệt với nội dung châm biếm đạo Hồi. Kể từ đó, văn phòng của Charlie Hebdo được chuyển tới một địa chỉ mới, có cảnh sát bảo vệ.

Vụ tấn công đã tạo ra một cú sốc lớn trên khắp nước Pháp, và an ninh ở thủ đô Paris ngay lập tức được thắt chặt. Đây là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất ở Paris kể từ năm 1995, khi xảy ra một vụ nổ bom ở nhà ga tàu điện ngầm Saint Michel khiến 8 người thiệt mạng.

Chính phủ Pháp tuyên bố, an ninh tại các tổ chức báo chí, trung tâm mua sắm, nhà ga giao thông, và các địa điểm tôn giáo sẽ ngay lập tức được tăng cường.

“Chúng tôi bị đe dọa, vì chúng tôi là một quốc gia tự do. Chúng tôi sẽ trừng trị những kẻ tấn công”, Tổng thống Hollande tuyên bố.

Theo ông Hollande, trong số những người bị thương trong vụ tấn công, có 4 người đang “ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết”.

Bài viết mới nhất trên trang Twitter của Charlie Hebdo là một bức biếm họa vẽ lãnh tụ của tổ chức phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo al Baghdadi. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu có sự liên quan nào giữa bài viết này và vụ tấn công tòa soạn của tạp chí trên.

Vào năm 2012, Pháp từng phải đóng cửa đại sứ quán và các trường học Pháp tại 20 quốc gia sau khi Charlie Hebdo đăng một loạt tranh biếm họa. Năm 2006, tạp chí này in lại hình ảnh của nhà tiên tri Muhammad trước đó xuất hiện trên một tạp chí của Đan Mạch.