21:20 15/01/2021

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Tổng Bí thư Lào

Quang Thanh

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 11 tại Hội nghị trung ương lần thứ nhất

Đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 11 tại Hội nghị trung ương lần thứ nhất - Ảnh: TTXVN
Đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 11 tại Hội nghị trung ương lần thứ nhất - Ảnh: TTXVN

Theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam, nhân dịp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có điện và lẵng hoa chúc mừng.

"Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi vui mừng gửi tới đồng chí Thongloun Sisoulith những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 11", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ trong điện mừng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, việc đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thể hiện sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân cũng như những công lao đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Lào. 

"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí làm Tổng Bí thư, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa", Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết. "Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới".

Ông Sisoulith, 76 tuổi, được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị Lào từ năm 2001. Trước đó, ông giữ nhiều chức vụ bao gồm Bộ trưởng Bộ Lao động và xã hội, Bộ trưởng Ngoại giao, Phó thủ tướng. Từ tháng 4/2016 đến nay, ông đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng. Ông Sisoulith được bầu làm Tổng bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thay thế ông Bounnhang Vorachit - người hiện giữ chức Chủ tịch nước.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện chúc mừng đồng chí Pany Yathotu, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục được bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng điện chúc mừng đồng chí Bunthong Chitmani được bầu giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương khóa 11.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện chúc mừng đồng chí Saleumsay Kommasith được bầu vào Bộ Chính trị; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã có điện chúc mừng đồng chí Sounthone Sayachak được bầu vào Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 11.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào vừa bế mạc  ngày 15/11 tại thủ đô Vientiane. Theo Thông tấn xã Việt Nam, đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí thông qua nhiều văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước của Lào. Các nội dung được thông qua bao gồm Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa 10; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 9 giai đoạn 2021-2025; Điều lệ sửa đổi của Đảng Nhân dân cách mạng Lào; Nghị quyết Đại hội 11.