Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/8 kêu gọi truy tố tỷ phú George Soros - một nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ - về tội tống tiền và tham nhũng, cáo buộc ông Soros hỗ trợ “các cuộc biểu tình bạo lực” trên khắp nước Mỹ - tờ báo Financial Times đưa tin.
Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social, ông Trump nói rằng ông Soros, 95 tuổi, và người con trai “theo phái cực tả” của ông Soros là ông Alex - người đứng đầu tổ chức từ thiện của gia đình Soros - “nên bị buộc tội theo đạo luật Rico”. Đây là một đạo luật thường được sử dụng để chống tội phạm có tổ chức.
“Chúng tôi sẽ không cho phép những kẻ điên rồ này xé nát nước Mỹ nữa. Soros và nhóm của ông ta đã gây ra thiệt hại lớn cho đất nước chúng ta!” ông Trump nói thêm. Lời công kích này được đưa ra sau khi các trang tin tức cánh hữu gần đây nói rằng Open Society Foundations (OSF) - tổ chức từ thiện của ông Soros vì các mục đích tiến bộ - đang tài trợ cho các cuộc biểu tình, đặc biệt là biểu tình chống lại việc chính quyền ông Trump triển khai quân đội ở Washington DC.
Một phát ngôn viên của OSF phản hồi những bình luận của ông Trump: “Những cáo buộc này là thái quá và sai sự thật. OSF không ủng hộ hoặc tài trợ cho các cuộc biểu tình bạo lực”.
Sự công kích chống lại ông Soros - một người Do Thái là mục tiêu thường xuyên của phong trào cánh hữu Maga (Make America Great Again, khẩu hiệu “Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump) - là động mới nhất của vị Tổng thống nhằm vào các đối thủ chính trị bằng các hành động pháp lý.
Trong vài tháng qua, ông Trump đã nhiều lần đe dọa truy tố hoặc bỏ tù các chính trị gia, bao gồm cả đối thủ tranh cử tổng thống trước đây với ông, bà Kamala Harris, và ứng cử viên thị trưởng New York của đảng Dân chủ - ông Zohran Mamdani. Ông Trump đã ra lệnh mở một cuộc điều tra đối với cựu Tổng thống Joe Biden và các trợ lý của ông, đồng thời đề xuất một cuộc điều tra hình sự đối với ông Chris Christie, cựu thống đốc New Jersey và là đồng minh một thời.
Tuần trước, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã khám nhà ông John Bolton, một cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, người đã trở thành một nhà phê bình mạnh mẽ các chính sách đối ngoại của ông chủ Nhà Trắng.
Ông Trump từ lâu đã có những lời lẽ gay gắt đối với gia đình Soros, những người nằm trong số các nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của bà Harris, với số tiền tài trợ 85 triệu USD. Trong phiên tòa hình xét xử ông Trump ở bang New York vào năm ngoái, ông Trump liên tục nhấn mạnh rằng công tố viên Alvin Bragg đã được ông Soros hậu thuẫn.
Bản thân ông Trump đã phải đối mặt với các cáo buộc Rico từ các công tố viên tiểu bang ở Georgia về những nỗ lực của ông nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Vụ án bị đình trệ sau khi công tố viên đầu tiên trong vụ này bị một tòa án cấp cao hơn loại bỏ.
Lời đe dọa mới nhất của ông Trump nhằm vào ông Soros đã nhận được sự ủng hộ từ tỷ phú Elon Musk, người đã viết trên mạng xã hội rằng “đã đến lúc phải hành động trực tiếp chống lại Soros”.
Ông Musk trước đây đã đổ lỗi cho ông Soros về các cuộc biểu tình bên ngoài các đại lý Tesla vào thời điểm ông tham gia công tác trong chính quyền ông Trump.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.