Phát biểu ngày 2/12, ông Trump tiết lộ rằng quá trình lựa chọn người thay thế ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed hiện tại, người sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ 8 năm vào tháng 5/2026 - đang tiến gần đến hồi kết. Ông Trump nói ông dự kiến sẽ công bố quyết định của mình vào đầu năm sau.
Trong một sự kiện tại Nhà Trắng, ông Trump đã giới thiệu ông Kevin Hassett, một cố vấn kinh tế hàng đầu của Chính phủ Mỹ, như một ứng viên tiềm năng cho vị trí này.
"Tôi đoán rằng một ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch Fed cũng đang có mặt ở đây”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump khi giới thiệu Hassett. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông Hassett là một người được nể trọng và bày tỏ sự cảm ơn đối với ông Hassett vì những đóng góp trên cương vị người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC).
Trước đó cùng ngày, tại một cuộc họp nội các được phát trực tiếp, ông Trump cho biết quá trình tìm kiếm Chủ tịch Fed đã rút gọn lại còn một ứng viên sau khi xem xét khoảng 10 ứng viên. Tuy nhiên, ông cho biết việc thông báo chính thức sẽ phải chờ đến năm 2026. Mấy ngày gần đây, chính quyền ông Trump đã phát tín hiệu rằng việc đề cử có thể diễn ra trước Giáng sinh.
Mối quan hệ giữa ông Trump với ông Powell đã giảm xuống mức thấp trong nhiệm kỳ tổng thống này của ông Trump, khi ông chủ Nhà Trắng đã nhiều lần chỉ trích Powell vì không giảm lãi suất nhanh hơn.
Ông Hassett có vẻ là đang ứng viên hàng đầu, nhưng ông Trump cho biết ông không phải là lựa chọn đầu tiên mà ông nghĩ đến cho ghế Chủ tịch Fed. Trước đây, ông Trump đã bày tỏ mong muốn ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, đảm nhận vị trí này, song ông Bessent đã từ chối.
Sau khi rời cương vị Chủ tịch Fed, ông Powell vẫn có thể tiếp tục giữ vị trí một thống đốc của ngân hàng trung ương này đến tháng 1/2028. Việc đề cử ông Hassett hay bất kỳ ai thay ông Powell ở vị trí Chủ tịch cũng cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.
Ông Hassett cũng có thể thay thế ông Stephen Miran, một đồng minh khác của Tổng thống Trump, người dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Hội đồng Thống đốc Fed vào đầu năm sau.
Theo nhận định của giới phân tích, với mối quan hệ thân cận giữa ông Trump và ông Hassett, nếu ông Hassett trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo, chính sách tiền tệ của Fed có thể chịu ảnh hưởng đáng kể từ Nhà Trắng.
Căng thẳng giữa chính quyền ông Trump và Fed đã tăng cao trong mùa hè năm nay, khi vị Tổng thống tìm cách sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook vì cáo buộc bà có hành vi gian lận về khoản vay thế chấp nhà. Bà Cook đã phủ nhận các cáo buộc và hiện đang kiện ông Trump. Vụ kiện này được đánh giá là quan trọng vì sẽ kiểm tra giới hạn khả năng của Fed trong việc thiết lập lãi suất mà không chịu áp lực từ Nhà Trắng.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.