Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon hôm 9/5 đã lên tiếng trước những căng thẳng đang leo thang tại khu vực biển Đông, sau khi Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trái phép ở vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, đồng thời kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, giải quyết bằng con đường hòa bình.
Hãng thông tấn AFP dẫn lời người phát ngôn của Tổng thư ký, ông Farhan Haq, rằng ông Ban Ki-moon "đã bày tỏ quan ngại về sự gia tăng căng thẳng tại biển Đông, đặc biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam trong những ngày vừa qua".
"Tổng thư ký hối thúc các bên liên quan kiềm chế tối đa và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hiệp quốc", ông Farhan Haq nói thêm.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida hôm 9/5 thì nói rằng, nước này coi việc Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981) ở biển Đông là sự "khiêu khích" an ninh khu vực.
"Chúng tôi vô cùng quan ngại về những căng thẳng leo thang trong khu vực liên quan tới hoạt động đơn phương thăm dò dầu khí của Trung Quốc", ông Kishida cho biết khi được hỏi về vụ đụng độ giữa các tàu thuyền của Trung Quốc và Việt Nam ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
"Chúng tôi coi vụ việc mới nhất là một phần trong hàng loạt những hoạt động hàng hải đơn phương và khiêu khích của Trung Quốc", Bộ trưởng Kishida nói tiếp. "Chúng tôi cho rằng, phía Trung Quốc nên giải thích rõ ràng cơ sở và những chi tiết về hoạt động của họ cho phía Việt Nam và cộng đồng quốc tế".
Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hòa bình và ổn định ở biển Đông là vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, và những tranh chấp này nên được giải quyết một cách hòa bình thông qua con đường đối thoại.
Cũng trong ngày 9/5, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố, nước này đang theo dõi với sự lo ngại về những diễn biến mới đây ở biển Đông. "Chúng tôi tin rằng duy trì hòa bình, ổn định, phát triển, thịnh vượng trong khu vực là lợi ích sống còn đối với cộng đồng quốc tế", người phát ngôn này cho hay.
Theo lời vị quan chức này, Ấn Độ "mong muốn chứng kiến giải pháp cho vấn đề thông qua những biện pháp hòa bình theo các nguyên tắc đã được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế".
"Trong bối cảnh này, chúng tôi tiếp tục khẳng định rằng, tự do hàng hải tại biển Đông không được cản trở, đồng thời kêu gọi sự hợp tác trong việc bảo đảm an ninh của các tuyến đường biển và tăng cường an ninh hàng hải", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ.
Dựa trên dữ liệu của NASDAQ và Econovis, đồ thị thông tin dưới đây cho thấy tổng vốn hóa thị trường của 5 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới đã tăng vọt trong hơn một năm qua, khi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) kéo nhu cầu chip nhớ lên mức kỷ lục...
Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu Samsung có thời điểm giảm hơn 10% tại Seoul, kéo chỉ số Kospi lao dốc và buộc thị trường phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch trong thời gian ngắn...
Ngoài Mỹ, các doanh nghiệp có lợi nhuận cao trong danh sách chủ yếu tập trung tại châu Á...
Thương vụ của SK Hynix được dự báo là đợt chào bán cổ phiếu lớn thứ hai thế giới, chỉ sau IPO kỷ lục huy động 85,7 tỷ USD của công ty khai phá vũ trụ SpaceX vào tháng trước...
Nhóm startup kỳ lân giá trị nhất thế giới đang thay đổi mạnh. Nếu trước đây các bảng xếp hạng thường được dẫn dắt bởi công nghệ tài chính, thương mại điện tử hay mạng xã hội, thì đến năm 2026, doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành lực lượng áp đảo ở nhóm đầu...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.