
“Chúng ta sống phải có niềm tin và cần khách quan đối với các vị trí lãnh đạo mà người được bổ nhiệm còn trẻ tuổi”.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nói như vậy với báo giới ngày 18/10, xung quanh chuyện một số cán bộ trẻ tuổi được bầu hoặc bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo cấp sở, phòng, thậm chí là đứng đầu các tỉnh, thành phố đang được dư luận quan tâm.
Trao đổi với báo giới, ông Tuấn cho rằng “không nên cứ thấy bổ nhiệm người trẻ là nghi ngờ, bởi có phải cứ trẻ là đưa lên làm lãnh đạo đâu”.
Theo ông Tuấn, cán bộ phải có quá trình công tác, trải nghiệm thực tế, thử thách rồi mới bổ nhiệm, không thể bổ nhiệm một người mới ra trường.
Lý giải cho sự “trẻ hoá” cán bộ hiện này, lãnh đạo Bộ Nội vụ nói rằng, cái trẻ của cán bộ phải là trẻ cả tư duy, tác phong, lề lối làm việc. Vì nhiều người trẻ nhưng có tư duy già cỗi và ngược lại nhiều người già nhưng luôn đổi mới, có sức sống phù hợp với xu thế.
“Tôi nghĩ trẻ hóa phải hiểu theo nghĩa như thế chứ không chỉ là trẻ hóa độ tuổi. Việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy Đảng, Nhà nước có chủ trương đúng đắn để thu hút những người được đào tạo cơ bản, có năng lực tham gia vào bộ máy nhà nước”, ông Tuấn nói.
Lấy dẫn chứng về trường hợp bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam ở tuổi 30 mới đây, Thứ trưởng Tuấn cho hay, qua kiểm tra việc bổ nhiệm này là đúng quy trình.
Ở Quảng Nam, trong số 176 người được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo cấp huyện, sở, có đến 51 người trẻ tuổi từ 30 - 40. Trong đó con các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng có, con của người lao động cũng có. Xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau, nên cần nhìn nhận khách quan không nên tập trung vào đó là hơi phiến diện.
“Khi đi kiểm tra, chúng tôi không phải xem người cán bộ đó là con của ai, mà chúng tôi chỉ kiểm tra quy trình có đúng pháp luật hay không. Không nên tư duy xem đấy là con ai, quan hệ thế nào mà xem công tác bổ nhiệm, chọn cán bộ có đúng quy trình, chọn đúng người có năng lực hay không”, Thứ trưởng Tuấn nói.
Vừa qua, các đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, thành, đã bầu ra lãnh đạo chủ chốt cho khoá mới, trong đó dư luận đặc biệt quan tâm đối với hai trường hợp của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Kiên Giang, với tân Bí thư của hai địa phương này cùng 39 tuổi (sinh 1976), trong đó ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, còn ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang.
Phát biểu với báo chí sau khi nhậm chức, tân Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nói: “Tôi từng trả lời là tôi không phủ nhận truyền thống gia đình. Truyền thống gia đình rất là quý báu. Có gia đình tôi, có ba tôi thì đương nhiên là sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ sẽ tốt hơn. Nhưng để nói nhờ có ba mà tôi mới được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thì cũng chưa phải là đúng lắm”.
Ông Nguyễn Xuân Anh là con trai nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, khơi thông nguồn lực, không để thể chế trở thành điểm nghẽn, đưa Quốc hội khóa XVI trở thành nhiệm kỳ kiến tạo thể chế phát triển..
Sáng 3/8, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng, đồng thời tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền tại phiên họp riêng.
Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể
Nghị quyết 21 không chỉ mở đường sửa đổi Luật Đất đai mà còn phản ánh bước chuyển trong tư duy phát triển: đất đai là yếu tố sản xuất, cần được phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn, phục vụ mô hình tăng trưởng mới.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.