09:54 08/04/2016

Trình miễn nhiệm Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh

Nguyên Vũ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm hai Phó thủ tướng là ông Hoàng Trung Hải và Vũ Văn Ninh

Ông Hoàng Trung Hải và ông Vũ Văn Ninh.<br>
Ông Hoàng Trung Hải và ông Vũ Văn Ninh.<br>
Sáng 8/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm hai Phó thủ tướng là ông Hoàng Trung Hải và Vũ Văn Ninh.

Ông Hoàng Trung Hải, sau khi được bầu vào Bộ Chính trị đã nhận quyết định làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội ngày 5/2 vừa qua.

Ông Hoàng Trung Hải năm nay 57 tuổi, quê Thái Bình, ông có học vị thạc sĩ, cử nhân tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Dublin, Ireland.

Khởi đầu là kỹ sư tại nhà máy điện Phả Lại, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại tại Công ty Điện lực 1 Hà Nội, tiếp đó là Phó văn phòng kiêm Trưởng phòng Tổng hợp tại Bộ Năng lượng, ông Hoàng Trung Hải trở thành Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát tại Tổng công ty Điện lực Việt Nam từ cuối năm 1995.

Tháng 7/1997, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. Từ tháng 4/1998 đến 8/2000, ông là Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Từ tháng 8/2002, ông làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Từ tháng 8/2007, ông được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh sinh năm 1955, quê ở Nam Định, là thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Ông là  Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 và 11, đại biểu Quốc hội khóa 12 và 13.

Ông đã có nhiều năm công tác trong ngành tài chính trước khi làm Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội từ 3/2003 – 1/2006.

1/2006-6/2006 ônh làm Thứ trưởng Bộ Tài chính sau đó đến tháng 6 làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa 13 ông được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ.

Tại đại hội Đảng 12 vừa rồi, ông Vũ Văn Ninh không tái cử Uỷ viên Trung ương Đảng.