
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 11/12/2025
An Huy
23/08/2012, 14:04
Các vụ thâu tóm của Trung Quốc nhằm vào tài sản và doanh nghiệp Mỹ từ đầu năm đến nay diễn ra với tốc độ kỷ lục
Các vụ thâu tóm của Trung Quốc nhằm vào tài sản và doanh nghiệp Mỹ từ đầu năm đến nay diễn ra với tốc độ kỷ lục, báo Financial Times cho biết. Thực tế này trái ngược với xu hướng ảm đạm chung của thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) toàn cầu nói chung, đồng thời là một tín hiệu cho thấy, Trung Quốc dễ mua tài sản Mỹ hơn nhiều người vẫn tưởng.
Theo Financial Times, từ đầu năm đến nay, giá trị các vụ mua lại của phía Trung Quốc tại Mỹ đã đạt gần 8 tỷ USD. Trong đó, hai thương vụ lớn nhất là vụ công ty Dalian Wanda của Trung Quốc thâu tóm chuỗi rạp chiếu phim AMC Entertainment với giá 2,6 tỷ USD, và vụ hãng dầu khí Sinopec của Trung Quốc chi 2,4 tỷ USD để nắm cổ phần lớn tại một số mỏ dầu khí của hãng Devon Energy.
Theo số liệu của hãng nghiên cứu Dealogic, giá trị thâu tóm 7,8 tỷ USD mà Trung Quốc đạt được tại Mỹ trong 8 tháng đầu năm đã gần bằng mức kỷ lục 8,9 tỷ USD đạt được vào năm 2007.
Ông Jeo Gallagher, Giám đốc bộ phận M&A tại châu Á của ngân hàng Credit Suisse, nhận định, tốc độ tăng trưởng của các vụ thâu tóm của Trung Quốc tại Mỹ là một sản phẩm tự nhiên từ sự phát triển kinh tế và cơn khát tài nguyên của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.
“Nền kinh tế Trung Quốc đang lớn mạnh hơn, giàu có hơn và hiện đại hơn. Các công ty Trung Quốc đang phát triển. Tất cả những yếu tố đó thúc đẩy các vụ thâu tóm và sáp nhập”, ông Gallagher nói. “Một số công ty lớn nhất của Trung Quốc, nhất là trong ngành dầu khí, ngày càng có những bước tiến khôn ngoan hơn trong chiến lược thâu tóm tài sản ngoại”.
Credit Suisse là ngân hàng đầu bảng về dịch vụ tư vấn cho các thỏa thuận thâu tóm mà các công ty Trung Quốc tại Mỹ. Ngân hàng này đã tham gia vào các thương vụ với tổng trị giá 5,1 tỷ USD từ đầu năm đến nay của Trung Quốc tại Mỹ. Credit Suisse đã tư vấn Sinopec trong thương vụ với Devon và là 1 trong số 5 nhà tư vấn trong thương vụ AMC. Tuy nhiên, trong lĩnh vực M&A của Trung Quốc nói chung thì Credit Suisse cũng chỉ đứng thứ 3, sau Goldman Sachs và Citigroup.
Sự sôi động của hoạt động M&A giữa Trung Quốc và Mỹ diễn ra bất chấp sự giảm tốc của thị trường M&A nói chung, cả ở Trung Quốc lẫn trên phạm vi toàn cầu. Tổng giá trị M&A tại Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay giảm 3% so với cùng kỳ năm tước, còn 48,6 tỷ USD - theo số liệu từ hãng Mergermarket. Trên toàn cầu, giá trị M&A của cả năm nay có thể sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003.
Tuy nhiên, tổng giá trị các vụ M&A có thể tăng mạnh trong thời gian còn lại của năm. Công ty năng lượng quốc doanh CNOOC của Trung Quốc đã chào mua công ty Nexen của Canada với giá 18 tỷ USD. Một “đại gia” khác của Trung Quốc là Sinopec cũng đang cân nhắc chi hàng tỷ USD để mua lại tài sản của hãng khí đốt Mỹ Chesapeake Energy.
Hồi năm 2005, CNOOC đã nỗ lực thâu tóm công ty dầu lửa Unocal của Mỹ nhưng bất thành vì không được nhà chức trách Mỹ thông qua. Hãng viễn thông khổng lồ Huawai của Trung Quốc cũng đã từng thất bại trong chiến lược thâu tóm tài sản ở Mỹ. Những thương vụ bất thành này khiến nhiều người tin rằng, Mỹ đặt ra rào cản đối với các công ty Trung Quốc muốn thâu tóm tài sản Mỹ.
Việt Nam ghi nhận mức tăng 266% GDP bình quân đầu người thực trong 25 năm qua đứng thứ hai trong nhóm 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc..
Trung Quốc cần đẩy nhanh hỗ trợ tiêu dùng trong nước và giảm sự phụ thuộc của tăng trưởng kinh tế vào xuất khẩu - Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristanlina Georgieva kêu gọi...
Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một thỏa thuận mang tính pháp lý để trong thời gian từ nay đến năm 2040 cắt giảm 90% lượng khí thải gây ô nhiễm, mặc dù có sự trì hoãn trong kế hoạch quan trọng về hệ thống giao dịch phát thải.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: