08:32 08/03/2014

Trung Quốc lên tiếng vụ máy bay vượt làn tên lửa Triều Tiên

Diệp Vũ

Hãng tin Reuters dẫn phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7/3 cho biết, Bắc Kinh rất lo ngại về vụ việc

Một máy bay của hãng hàng không Trung Quốc China Southern Airlines. Trung Quốc đã thúc giục Bình Nhưỡng đảm bảm sự an toàn cho hoạt động hàng không dân sự sau vụ việc.
Một máy bay của hãng hàng không Trung Quốc China Southern Airlines. Trung Quốc đã thúc giục Bình Nhưỡng đảm bảm sự an toàn cho hoạt động hàng không dân sự sau vụ việc.
Trung Quốc đã bày tỏ sự “lo ngại sâu sắc” với phía Triều Tiên, sau khi một máy bay của nước này bay qua khu vực mà Bình Nhưỡng bắn tên lửa cách đây ít hôm, hãng tin Reuters dẫn phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7/3.

Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, một chiếc máy bay chở khách của Trung Quốc đã “bay ngang qua khi tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên đang trong quá trình rơi xuống”. Chiếc máy bay trên bay từ sân bay Narita của Nhật Bản tới thành phố Thẩm Dương ở miền Đông Bắc Trung Quốc hôm thứ Ba tuần này.

“Về vấn đề này, chúng tôi đã liên lạc với phía Triều Tiên để bày tỏ sự lo ngại sâu sắc của mình”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tần Cương, nói trong một cuộc họp báo.

Trung Quốc là đối tác ngoại giao và kinh tế quan trọng nhất của Triều Tiên. Mặc dù vậy, sự kiên nhẫn của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng đã bị thử thách mạnh mẽ sau 3 vụ thử hạt nhân cùng hàng loạt vụ phóng tên lửa mà Triều Tiên thực hiện.

Phát ngôn viên Tần Cương nói rằng, chiếc máy bay chở khách của Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời thúc giục Bình Nhưỡng đảm bảm sự an toàn cho hoạt động hàng không dân sự.

Các nguồn tin truyền thông cho hay, chiếc máy bay trong vụ việc là của hãng hàng không Trung Quốc China Southern Airlines.

Chủ tịch China Southern Airlines, ông Si Xianmin, cũng đã xác nhận với hãng tin Reuters, một trong những chiếc máy bay của hãng đã đi ngang qua làn tên lửa mà Triều Tiên phóng đi.

“Thông tin này là thật, nhưng tên lửa ở xa chiếc máy bay - cách nhau những 6 phút và tôi không biết khoảng cách này là bao nhiêu km”, ông Si nói với Reuters.

Ngày 6/3, một phát ngôn viên thuộc Cơ quan Hàng không Dân sự của Trung Quốc nói với Reuters rằng, bà đã đọc thông tin về vụ việc, nhưng không biết rõ sự việc đã xảy ra như thế nào. Phát ngôn viên này cũng nói rằng, China Southern Airlines chưa liên lạc với Cơ quan Hàng không Dân sự của Trung Quốc.