Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể có những bước leo thang mới trong tuần này, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ thực thi kế hoạch áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Trong khi đó, Bắc Kinh đang tính đến những biện pháp trả đũa mới thông qua nhằm vào các công ty Mỹ - tờ Wall Street Journal cho hay.
Tờ báo dẫn nguồn thạo tin nói rằng, vào cuối tuần vừa rồi, Chính phủ Trung Quốc đã hoàn tất kế hoạch cử một quan chức cấp cao của Bộ Thương mại sang Washington trong tuần này để chuẩn bị cho chuyến đi đàm phán vào tuần tới của Phó thủ tướng Lưu Hạc. Theo dự kiến, khi đến Mỹ đàm phán, ông Lưu Hạc sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này Steven Mnuchin, và có thể gặp ông Trump.
Tuy nhiên, nguồn tin là quan chức cấp cao Trung Quốc nói nếu ông Trump nhất quyết triển khai kế hoạch áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, thì kế hoạch đàm phán có thể đổ vỡ.
Vào cuối tuần vừa rồi, nguồn thạo tin từ Mỹ tiết lộ với Wall Street Journal rằng ông Trump dự định triển khai kế hoạch đánh thuế nói trên trong tuần này.
"Trung Quốc sẽ không đàm phán trong tình trạng bị gí súng vào đầu", một quan chức cấp cao làm nhiệm vụ tư vấn chính sách đối ngoại cho Chính phủ Trung Quốc nói.
Hiện Mỹ đã áp thuế quan bổ sung lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ mỗi năm. Kế hoạch 200 tỷ USD nếu được thực thi sẽ nâng tổng lượng hàng hóa Trung Quốc bị áp thuế lên 250 tỷ USD, chiếm một nửa trong số khoảng 500 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ hàng năm.
Chính quyền ông Trump hiện đang áp dụng hai cách tiếp cận song song với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại. Vừa áp thuế và dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc, vừa sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán cấp cao.
Theo giới thạo tin, chiến lược này phản ánh mong muốn cá nhân của ông Trump là chứng tỏ rằng Mỹ ở thế "cửa trên" so với Trung Quốc trong đàm phán thương mại, và nếu thuế quan và ngoại giao có sự xung đột, ông sẽ chọn thuế quan làm giải pháp.
Trong khi đó, các quan chức Mỹ có vẻ như đang cố gắng cân bằng giữa một bên là mong muốn trên của ông Trump với một bên là xoa dịu những lo ngại của người tiêu dùng Mỹ vốn phụ thuộc vào nguồn hàng hóa giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc. Mối lo này trở thành một vấn đề không hề nhỏ đối với các ứng cử viên nghị sỹ của Đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào tháng 11 tới.
Về phần mình, Trung Quốc cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ nhượng bộ Mỹ. Nguồn tin là quan chức Trung Quốc nói rằng một số quan chức nước này đang đề xuất trả đũa bằng cách hạn chế việc các công ty Trung Quốc bán vật liệu, thiết bị và các phụ tùng quan trọng cho các công ty Mỹ. Hạn chế này thậm chí có thể áp dụng đối với đối với chiếc điện thoại iPhone của hãng công nghệ Mỹ Apple.
Nếu diễn ra, vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung sắp tới sẽ là vòng đàm phán thứ năm kể từ khi cuộc chiến thương mại giữa hai nước nổ ra. Đây là vòng đàm phán được đề xuất bởi Bộ trưởng Mnuchin và có thể bắt đầu vào khoảng ngày 20/9, theo hãng tin Reuters.
Tuần trước, Trung Quốc đã hoan nghênh lời mời đàm phán này của Mỹ, nhưng với những diễn biến vào cuối tuần, không loại trừ khả năng vòng đàm phán sẽ rơi vào đổ vỡ trước khi diễn ra.



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.