Ngày 23/3 tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko và tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của Thủ tướng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.
Chủ tịch Valentina Matviyenko chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; bày tỏ tin tưởng Quốc hội Việt Nam khóa mới sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Quốc hội Liên bang Nga, đóng góp thiết thực cho quan hệ song phương.
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga; đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Valentina Matviyenko.
Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm thủy chung, gắn bó của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Nga dành cho Việt Nam; coi việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước, trong đó có Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nga, trong việc thúc đẩy quan hệ song phương thời gian qua; thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn trên các kênh, nhất là kênh nghị viện, qua đó củng cố tin cậy chính trị và tạo nền tảng cho hợp tác toàn diện.
Hai bên cũng nhất trí phát huy vai trò giám sát của hai Quốc hội trong việc triển khai các thỏa thuận giữa hai Chính phủ; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế – thương mại, năng lượng – dầu khí, khoa học – công nghệ cao, an ninh – quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga; khẳng định ủng hộ các đề xuất của Việt Nam và sẽ phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết đã đạt được.
Cùng ngày, tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, cùng Ban Lãnh đạo Đảng.
Thủ tướng chúc mừng Đảng Cộng sản Liên bang Nga tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò trên chính trường Nga; đánh giá cao đóng góp của Đảng trong việc đồng hành cùng đất nước Nga vượt qua khó khăn thời gian qua; bày tỏ tin tưởng Nga dưới sự lãnh đạo của Vladimir Putin sẽ tiếp tục phát triển.
Điểm lại những mốc son trong quan hệ Việt Nam – Nga, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình cảm đặc biệt giữa nhân dân hai nước, hai Đảng và hai dân tộc luôn bền chặt, là nền tảng quan trọng cho quan hệ song phương phát triển ổn định, lâu dài.
Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế, trong đó có Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Liên bang Nga.
Thủ tướng nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Liên bang Nga; mong muốn hai Đảng tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh trao đổi lý luận, nghiên cứu thực tiễn, đào tạo cán bộ; qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Chủ tịch Gennady Zyuganov đánh giá cao chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam – Nga. Chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Nga luôn coi Việt Nam là người bạn tin cậy, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển.
Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng; thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức quần chúng; qua đó góp phần củng cố nền tảng chính trị – xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam – Nga trong giai đoạn phát triển mới.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và từng bước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc nâng cao năng suất không còn là câu chuyện riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà là một trong những nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống trong giai đoạn 2026–2030...
Nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80 của Ấn Độ (15/8/1947 - 15/8/2026), Tạp chí VnEconomy trân trọng và hân hạnh đăng bài viết của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa, chia sẻ những dấu mốc trên hành trình phát triển của Ấn Độ và những triển vọng mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.
Chương trình mục tiêu quốc gia được hợp nhất từ 04 Chương trình hiện hành, tập trung 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức phân bổ "theo nhu cầu đăng ký" sang "theo năng lực và điều kiện sẵn sàng thực hiện"; đồng thời bỏ tầng nấc trung gian.
Theo TTXVN, tối 13/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Auckland, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand theo lời mời của Toàn quyền Dame Cindy Kiro.
Sau 17 năm triển khai, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn mất việc mà đang từng bước trở thành “cầu nối” giúp họ tìm việc mới, nâng cao kỹ năng và sớm quay trở lại thị trường lao động.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong tháng 8/2026, Thanh Hóa sẽ hoàn thành kiểm tra 22 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, tập trung rà soát việc mua bán không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích và những tồn tại trong quản lý, vận hành chung cư.