Một điểm nhấn tại Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026, hoạt động mang tính giao lưu quốc tế là Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026, tổ chức ngày 24 - 25/4 tại Khu du lịch Tam Chúc, quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam và Nhật Bản.
Sự kiện do Sở Du lịch Ninh Bình chủ trì tổ chức, nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất giàu giá trị văn hóa - lịch sử, đồng thời hướng tới xây dựng một sản phẩm du lịch thường niên mang bản sắc riêng, gắn với định hướng phát triển bền vững.
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết địa phương là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa với mật độ di sản dày đặc, hệ thống lễ hội phong phú và đời sống tín ngưỡng đặc sắc. Các giá trị văn hóa phi vật thể, làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và ẩm thực địa phương đã tạo nên một không gian văn hóa sống động, giàu bản sắc, có khả năng chuyển hóa thành các sản phẩm du lịch và công nghiệp văn hóa có giá trị gia tăng cao.
Trên cơ sở nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, tỉnh Ninh Bình đã triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. “Những năm gần đây, du lịch Ninh Bình đã có bước phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Lượng khách, doanh thu du lịch tăng trưởng ấn tượng qua từng năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng dịch vụ”, ông Bùi Văn Mạnh chia sẻ.
Trong Quý I năm 2026, số lượt khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt gần 9,9 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt trên 1,718 triệu lượt, tăng 22,46%; tổng số ngày khách lưu trú đạt gần 1,815 triệu ngày khách, tăng 19,81%. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt gần 10.053 tỷ đồng, tăng 18,07% so với cùng kỳ năm trước".
Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ diễn ra trong 10 ngày vào cuối tháng 5/2026, không chỉ là hoạt động quảng bá du lịch mà còn là dịp tôn vinh giá trị di sản, thể hiện quyết tâm đổi mới và hội nhập của địa phương. Địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 600.000 lượt khách trong thời gian diễn ra Tuần Du lịch, với công suất phòng lưu trú dự kiến vượt 85%.
Chương trình được tổ chức tại nhiều địa điểm trọng điểm như Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Quần thể danh thắng Tràng An, Khu du lịch Tam Chúc, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng (phường Hoa Lư) cùng một số khu vực ven biển.
Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho hay điểm nhấn của sự kiện là chương trình khai mạc tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng với chủ đề “Nét họa ngàn năm”, quy tụ khoảng 200 nghệ sĩ. Chương trình được dàn dựng theo hình thức sân khấu thực cảnh, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, tái hiện chiều sâu lịch sử - văn hóa của vùng đất cố đô.
Ngay sau lễ khai mạc là Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Du khách sẽ được trải nghiệm không gian mùa lúa chín trên sông Ngô Đồng, tham gia đoàn rước lễ vật nông sản và thưởng thức các loại hình nghệ thuật dân gian tại các điểm như bến Thánh, hang Cả, hang Hai, hang Ba.
Bên cạnh đó, Lễ hội Âm nhạc và Sáng tạo Tràng An (Forestival) diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5/2026 tại Quần thể danh thắng Tràng An với chủ đề “Chiến binh Bình Minh”. Sự kiện kết hợp âm nhạc, điện ảnh và nghệ thuật đa phương tiện, khai thác chiều sâu văn hóa - khảo cổ của di sản, mang đến trải nghiệm mới cho du khách.
Một điểm nhấn tại Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026, hoạt động mang tính giao lưu quốc tế là Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026, tổ chức ngày 24 - 25/4 tại Khu du lịch Tam Chúc, quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam và Nhật Bản.
Song song đó, chương trình khai mạc mùa du lịch biển Ninh Bình 2026 diễn ra từ 28/4 đến 1/5 tại khu du lịch biển Thịnh Long với nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm OCOP, quảng bá ẩm thực và văn hóa biển.
Ngoài các sự kiện chính, Tuần Du lịch còn có nhiều hoạt động phụ trợ như tour chụp ảnh “Mùa vàng Tam Cốc”, chương trình famtrip, presstrip, triển lãm ảnh nghệ thuật và các chương trình biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, dân ca ba miền.
Tuần Du lịch 2026 được xây dựng với quy mô lớn, tổ chức đồng bộ tại nhiều điểm đến nhằm tăng sức hút và liên kết không gian du lịch trong toàn tỉnh. “Sự kiện sẽ được triển khai theo định hướng du lịch xanh, bền vững và chuyển đổi số, đồng thời tăng cường kiểm soát giá dịch vụ để bảo vệ quyền lợi du khách. Với chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm hình ảnh Ninh Bình như một điểm đến di sản hàng đầu của Việt Nam”, ông Trọng nhấn mạnh.




Tháo gỡ điểm nghẽn là trách nhiệm chung, không phải nơi doanh nghiệp đứng ngoài cuộc chỉ để đưa ra yêu cầu. Cộng đồng doanh nghiệp cam kết chủ động đổi mới công nghệ, chuẩn hóa quản trị và thực hiện kinh doanh liêm chính...
Sở hữu nhiều lợi thế tài nguyên, Điện Biên vẫn khó tạo đột phá nếu chỉ cung cấp nguyên liệu thô. Vì vậy, tỉnh này đang chuyển hướng sang mô hình vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến sâu, liên kết chuỗi và sản xuất xanh. Đây là nền tảng để thu hút đầu tư, nâng cao giá trị nông sản và đảm bảo thu nhập bền vững cho người dân địa phương...
Mưa lớn kéo dài từ ngày 15 - 18/7/2026 gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Lai Châu ghi nhận 4 người tử vong, 4 người mất tích và thiệt hại khoảng 190 tỷ đồng; Lào Cai phải di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở ở mức cao tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai...
Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ngành chế biến và xuất khẩu gỗ Đông Nam Á khi kim ngạch năm 2025 đạt 17,2 tỷ USD, chiếm khoảng 63,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn khối ASEAN (27 tỷ USD)...
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.