
Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc (CEO) tập đoàn công nghệ SoftBank, ông Masayoshi Son, ngày 18/7 nói rằng cơ hội đầu tư ở Nhật Bản đang khan hiếm, đồng thời bày tỏ lo ngại nước này đang bị tụt lại trong cuộc đua về trí tuệ nhân tạo (AI).
"Cho tới gần đây, Nhật Bản vẫn là quốc gia đi đầu về công nghệ. Nhưng trong cuộc cách mạng công nghệ quan trọng nhất hiện nay, cách mạng AI, Nhật Bản đã trở thành một nước đang phát triển", hãng tin Reuters dẫn lời ông Son tại một sự kiện thường niên của SoftBank dành cho các nhà cung cấp và khách hàng.
Vision Fund, quỹ đầu tư 100 tỷ USD của SoftBank với sự hậu thuẫn của Saudi Arabia, đã rót hàng chục tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp (startup) công nghệ lớn trên khắp thế giới. Tuy nhiên, quỹ này hầu như không đầu tư vào thị trường quê nhà Nhật Bản, mà chủ yếu tìm cơ hội ở các quốc gia khác như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.
"Không may là gần như không có công ty nào (của Nhật Bản) có thể được gọi là kỳ lân hàng đầu thế giới", ông Son nói đến những startup có mức định giá đạt từ 1 tỷ USD.
Ông Son đề nghị khán giả trong khán phòng giơ tay nếu công ty của họ có từ 1.000 kỹ sư AI, và đã không có ai giơ tay cả.
Với số lượng kỹ sư AI hạn chế ở Nhật Bản, nhất là các kỹ sư nói tiếng Anh, các công ty công nghệ đầu tư vào AI ở nước này như Rakuten hay Mercari đều phải tuyển kỹ sư nước ngoài, chủ yếu là kỹ sư đến từ Ấn Độ.
Sự phát triển của AI đã trở thành nhân tố chi phối chiến lược đầu tư của ông Son tại Vision Fund. Quỹ này hiện đã rót vốn vào 82 công ty hoạt động trong các lĩnh vực từ gọi xe đến công nghệ tài chính và chăm sóc y tế.
"Nhật Bản cần thức tỉnh trước thực tế mới này và tăng tốc", ông Son nói.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.