
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 11/02/2026
An Huy
28/03/2016, 15:55
Theo một số tính toán, thì ngồi tù là một điều khá hấp dẫn đối với người hưu trí ở Nhật
Hệ thống nhà tù của Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng ngân sách vì lý do xuất phát từ vấn đề dân số. Theo tờ Financial Times, chế độ phúc lợi không đầy đủ đã dẫn tới tình trạng người hưu trí ở Nhật phạm tội ngày càng nhiều để được... ngồi tù.
Tờ báo trên dẫn số liệu về tội phạm ở đất nước mặt trời mọc cho thấy 35% số người phạm tội ăn cắp vặt trong các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại... là người già trên 60 tuổi. Trong số những người tái phạm tội ăn cắp vặt ở độ tuổi này, có 40% tái phạm trên 6 lần.
Một bản báo cáo cho biết, các học giả tin rằng làn sóng người già ăn cắp vặt ở Nhật cho thấy nỗ lực để... bị bỏ tù. Rất có thể, những người này muốn “bóc lịch” để được hưởng thức ăn, chỗ ở, và chăm sóc y tế miễn phí.
Theo một số tính toán, thì ngồi tù là một điều khá hấp dẫn đối với người hưu trí ở Nhật.
Cho dù ăn uống tằn tiện và tiêu tốn rất ít tiền vào chỗ ở, thì một người hưu trí ở Nhật với khoản tiền tiết kiệm tối thiểu vẫn chịu mức sinh hoạt phí cao hơn 25% so với khoản lương hưu cơ bản 780.000 Yên, tương đương 6.900 USD, mỗi năm.
Trong khi đó, chỉ cần ăn cắp một chiếc bánh sandwich giá 200 Yên là một người có thể lĩnh án tù 2 năm. Trong hai năm cải tạo, mỗi phạm nhân Nhật tiêu tốn của Chính phủ nước này số tiền 8,4 triệu Yên.
Và đó có thể chính là lý do khiến làn sóng người già phạm tội ở Nhật gia tăng. Trong thời gian từ năm 1991 đến năm 2013, năm gần đây nhất mà Bộ Tư pháp Nhật công bố số liệu, số phạm nhân lớn tuổi phải ngồi tù vì tái phạm 6 lần đã tăng 460%.
Thậm chí, tốc độ gia tăng của số người già phạm tội ở Nhật còn nhanh hơn cả tốc độ lão hóa dân số ở nước này. Ước tính, với xu hướng lão hóa dân số như hiện nay, đến năm 2060, 40% dân số ở Nhật sẽ là những người trên 65 tuổi.
Ông Akio Doteuchi, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc NLI Research Institute ở Tokyo, dự báo tỷ lệ người già phạm tội nhiều lần ở Nhật sẽ tiếp tục gia tăng.
“Tình hình xã hội ở Nhật Bản đã đẩy người già vào tình thế muốn phạm tội”, ông Doteuchi phát biểu. “Tỷ lệ người dân Nhật nhận trợ cấp xã hội đã lên mức cao nhất kể từ khi chiến tranh kết thúc. Khoảng 40% người già sống cô đơn. Đây là một vòng tròn luẩn quẩn. Khi ra tù, họ không có tiền và người thân sống cùng, nên ngay lập tức họ lại phạm tội để vào quay lại nhà tù”.
Ông Doteuchi cũng nhấn mạnh, xu hướng người già phạm tội cho thấy những thách thức mà Chính phủ Nhật phải đương đầu trong tính toán chính sách phúc lợi xã hội giữa lúc nền kinh tế lớn thứ ba thế giới tăng trưởng trì trệ. Nhà tù chính là cách kém hiệu quả nhất mà Chính phủ Nhật hướng các khoản chi phúc lợi vào những đối tượng cần được đáp ứng nhất.
Theo vị chuyên gia, những nỗ lực trước đây nhằm phóng thích tù nhân lớn tuổi đã vấp phải nhiều trở ngại về pháp lý. Ông cảnh báo, hệ thống nhà tù Nhật nói chung rốt cục sẽ rơi vào tình trạng quá tải tù nhân lớn tuổi.
Đồng ringgit Malaysia và baht Thái Lan tăng giá mạnh, trong khi rupiah Indonesia và peso Philippines suy yếu do bất ổn chính trị...
Tài sản của ông Brian Armstrong, CEO của Coinbase, giảm hơn 10 tỷ USD tài trong vòng vài tháng và ông hiện không còn trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới...
Đây sẽ là lần đầu tiên một công ty công nghệ phát hành trái phiếu có kỳ hạn cả 1 thế kỷ từ sau vụ phát hành tương tự của Motorola vào năm 1997...
Từ những đụn cát di động đến các khu nông nghiệp công nghệ cao và trang trại điện mặt trời, nhiều vùng khô hạn phía bắc Trung Quốc đang được chuyển đổi mạnh mẽ nhờ các chương trình phục hồi sinh thái quy mô lớn. Cuộc chiến chống sa mạc hóa kéo dài hơn bốn thập kỷ này không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn gắn với chiến lược kinh tế xanh và chuyển dịch năng lượng của đất nước hơn 1,4 tỷ dân...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: