Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện ghi nhận chuỗi bán ròng kéo dài nhất của khối ngoại kể từ tháng 10 năm ngoái. Sau 14 phiên liên tiếp bán ra trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng hơn 13.000 tỷ đồng thông qua kênh khớp lệnh.
Nếu tính từ thời điểm Hội đồng Quản trị Chỉ số của FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp ngày 8/4 vừa qua, khối ngoại bán ròng 21.400 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu.
Nâng giá trị bán ròng lũy kế kể từ đầu năm 2026 đến nay lên gần 53.000 tỷ đồng trên toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo thống kê từ Bloomberg, hầu hết các thị trường đều chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về dòng vốn nước ngoài khi chính thức được nâng hạng, bất kể theo tiêu chí đánh giá của FTSE hay MSCI. Số liệu thống kê cho thấy dòng vốn thường tăng gấp 5- 7 lần so với bình quân giai đoạn trước khi được nâng hạng.
Riêng đối với Trung Quốc, nhóm A shares chính thức được vào rổ MSCI Emerging Markets Index năm 2018, trùng với thời điểm quốc gia này chứng kiến tăng trưởng chậm nhất trong gần 10 năm trước tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, khiến dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh (rút vốn hơn 11 tỷ USD), tuy nhiên đã tăng mạnh trong năm tiếp theo với mức vào ròng hơn 132 tỷ USD.
Năm 2024 theo nhận định của Ngân hàng thế giới (WB) nếu thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng thành công có thể thu hút nguồn vốn mới lên đến 25 tỷ USD. Mặt khác, giá trị giao dịch tại thị trường Ả-rập-Xê-út tăng trên 20 lần tại thời điểm trước khi nâng hạng lên thị trường mới nổi và sau khi được nâng hạng giá trị giao dịch còn cao hơn.
Tuy nhiên, theo nhận định của Chứng khoán BSC, thị trường chứng khoán còn động lực tăng trưởng hay không còn phụ thuộc vào bối cảnh từng giai đoạn như chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, tăng trưởng EPS… và các cải cách từng quốc gia thực hiện.
Về dòng vốn khi phân loại thị trường, việc phân loại lại không chỉ ảnh hưởng đến quốc gia, dòng vốn khi tái phân bổ sẽ biến thành một áp lực mua đối với các thành phần còn lại trong chỉ số cũ và một mức độ áp lực bán đối với những thành phần khác trong chỉ số mới.
Ví dụ từ 1 quốc gia được nâng hạng từ Frontier lên Emerging thì các cổ phiếu trong rổ chỉ số cũ Frontier nhiều khả năng sẽ được mua khi khoảng trống tỷ trọng của quốc gia được nâng hạng để lại, đồng thời tạo áp lực bán lên các cổ phiếu thuộc rổ Emerging mới.
Một lý do khác quan trọng hơn ở thời điểm hiện tại là những rủi ro bất ổn từ khu vực Trung Đông đang khiến định giá các thị trường chứng khoán trên toàn cầu phân hóa. Mặc dù đã ghi nhận một tháng 4 tăng mạnh nhưng dòng tiền toàn cầu vẫn có xu hướng đổ vào nước Mỹ.
Dòng vốn ETF tại Mỹ mặc dù thu hẹp quy mô hút ròng đáng kể khi chỉ hút thêm 16,8 tỷ USD (-52% so với tuần trước nhưng vẫn là mức ảnh hưởng chung đến xu hướng dòng vốn toàn cầu. Các nhà đầu tư đã mua ròng 4,35 tỷ USD quỹ cổ phiếu toàn cầu trong tuần giao dịch vừa qua.
Các quỹ trái phiếu trung hạn bằng USD Mỹ nổi bật hơn cả, thu hút dòng vốn ròng 4,58 tỷ USD, mức dòng vốn lớn nhất kể từ ngày 02/02. Các quỹ trái phiếu bằng Euro và quỹ trái phiếu ngắn hạn thu hút lần lượt 1,6 tỷ USD và 1,5 tỷ USD. Trong khi đó, tại châu Á, Đài Loan quay trở lại trạng thái hút ròng mạnh (5,5 tỷ USD). Ngoài ra, Indonesia, Malaysia cũng hút ròng lần lượt là 706 triệu USD, 31 triệu USD.
Trong khi đó, FTSE Russell mới đây đã ra thông báo cập nhật về danh sách cổ phiếu khả năng dựa trên điều kiện các cổ phiếu không thành phần. Danh sách mới này hiện bao gồm 23 mã, thay vì 32 mã trong báo cáo trước đây.
Ngoài ra, FTSE cũng đã cập nhật thêm về tỷ trọng ước tính của Việt Nam trong các chỉ số liên quan (dữ liệu tại ngày 31 tháng 3 2026). Tổng số vốn ước tính các quỹ ETF vào Việt Nam lên tới 1,3 tỷ USD. Con số này thấp hơn đáng kể so với tổng lượng khối ngoại bán ra từ đầu năm.
Theo ước tính của SSI Research, giai đoạn đầu tháng 9/2026 sẽ giải ngân 10% khoảng 130 triệu USD, giai đoạn hai là tháng 3/2027 giải ngân 260 triệu USD, giai đoạn ba tháng 6/2027 giải ngân 455 triệu USD, giai đoạn cuối cùng là tháng 9/2027 455 triệu USD.
Dù VNI chỉ giảm rất nhẹ chưa tới 1 điểm nhưng gần trăm cổ phiếu điều chỉnh quá 1% xác nhận thị trường hôm nay điều chỉnh khá rộng. Biên độ tăng ngắn hạn tốt đang khiến tâm lý trở nên “bấp bênh” hơn giữa việc bảo toàn lợi nhuận hay tiếp tục nắm giữ.
Áp lực bán dưới tham chiếu đã mạnh lên rõ rệt trong phiên chiều nay, nhất là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận thanh khoản tăng 25% so với phiên sáng và sắc đỏ lan rộng…
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao trong quý thứ năm liên tiếp. Động lực chính tiếp tục đến từ khối phi tài chính (+57,6%), trong khi khối tài chính tăng 24,4% so với cùng kỳ.
Sự suy yếu rõ ràng ở nhóm cổ phiếu blue-chips đang khiến đà tăng của VN-Index chậm lại, bất chấp VIC, VHM còn khỏe. Dòng tiền có tín hiệu dịch chuyển rõ nét sang các cổ phiếu vừa và nhỏ, hỗ trợ giá mạnh mẽ.
Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cổ phiếu Mỹ đạt gần 6,4 tỷ USD, giảm 31% so với tuần trước, đồng thời là mức thấp nhất trong ba tuần...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.