Ngày 16/10, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp với UBND TP Huế đồng tổ chức sự kiện công bố Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng. Đây là sáng kiến do Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia khởi xướng nhằm tập hợp chuyên gia người Việt trong và ngoài nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế dữ liệu quốc gia.
Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, trong kỷ nguyên mà dữ liệu trở thành “nguồn tài nguyên chiến lược” của mọi quốc gia, việc hình thành một mạng lưới chuyên gia có khả năng quy tụ, kết nối và hiến kế cho sự phát triển kinh tế dữ liệu là yêu cầu cấp bách.
Do đó, mạng lưới được thành lập với mục tiêu kết nối, chia sẻ tri thức, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác giải quyết các thách thức liên quan đến dữ liệu, góp phần phát triển ngành công nghiệp dữ liệu Việt Nam và xây dựng nền kinh tế dữ liệu toàn diện trong kỷ nguyên số.
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an), Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, cho biết Trung tâm Dữ liệu quốc gia được thành lập với sứ mệnh trở thành trụ cột trong tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước, hình thành kho dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Theo đó, Trung tâm sẽ hợp tác chặt chẽ với Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu, cung cấp hạ tầng và môi trường an toàn để các chuyên gia nghiên cứu, thử nghiệm mô hình mới; đồng thời tiếp nhận tri thức, kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị dữ liệu và bảo đảm an ninh thông tin.
Một trong những trọng tâm là xây dựng sandbox – môi trường thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, chuỗi khối… để nhân rộng các mô hình hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương kêu gọi các chuyên gia cùng biến Mạng lưới thành “trái tim tri thức” của nền kinh tế dữ liệu Việt Nam; chung tay xây dựng hệ sinh thái dữ liệu an toàn, minh bạch, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Việc ra mắt VDEN là bước đi chiến lược, phù hợp với xu thế quốc tế và định hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam. Đây không chỉ là mạng lưới tri thức toàn cầu của người Việt trong lĩnh vực dữ liệu, mà còn thể hiện tầm nhìn của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia trong việc kết nối con người – công nghệ – tri thức, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm năng động của kinh tế dữ liệu khu vực và thế giới.
Trên thế giới, nhiều quốc gia đã sớm hình thành các mạng lưới chuyên gia dữ liệu như: BDVA, European Health Data Space (EU); Data.gov, Research Data Alliance (Hoa Kỳ); K-Data Network (Hàn Quốc); AI Singapore, Data Science Consortium (Singapore). Việc thành lập VDEN thể hiện Việt Nam đang chủ động hội nhập và định hình vị thế trong chuỗi giá trị dữ liệu toàn cầu.
Mạng lưới VDEN hoạt động theo 5 nguyên tắc cốt lõi: Tự nguyện – Hợp tác – Cùng phát triển; Minh bạch – Trách nhiệm – Liêm chính; Khoa học – Chất lượng – Đổi mới liên tục; Bảo mật – Tôn trọng quyền riêng tư – Tuân thủ pháp luật; Kết nối toàn cầu – Phát huy bản sắc Việt.
VDEN đặt mục tiêu kết nối trí tuệ Việt toàn cầu trong lĩnh vực dữ liệu, hướng tới: Chia sẻ tri thức và kinh nghiệm về các công nghệ dữ liệu mới. Kết nối nguồn lực giữa Nhà nước – doanh nghiệp – học thuật – chuyên gia. Đóng góp xây dựng chính sách và chuẩn mực dữ liệu quốc gia. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các dự án ứng dụng dữ liệu. Đào tạo và phát triển nhân lực dữ liệu chất lượng cao cho Việt Nam.
Việt Nam tăng 5 bậc, lên vị trí 50 trong bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, trong đó TP. Hồ Chí Minh lần đầu góp mặt trong nhóm 100 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu thế giới...
Kinh tế tầm thấp và kinh tế không gian vũ trụ đang mở ra không gian phát triển mới, nhưng để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế thực sự, Việt Nam cần đồng thời giải bài toán về công nghệ, thể chế, hạ tầng, nhân lực và thị trường. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy ghi nhận những góc nhìn, kiến nghị từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu tại đối thoại “Phát triển kinh tế không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp tại Việt Nam”, qua đó góp phần hoàn thiện hệ sinh thái này.
Kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp, dù được xem là những động lực tiềm năng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, nhưng cũng đang vướng không ít điểm nghẽn. Nếu không sớm được tháo gỡ, Việt Nam sẽ không chỉ khó phát triển và khai thác đầy đủ tiềm năng của lĩnh vực này mà còn có nguy cơ tụt lùi so với cuộc chạy đua “thần tốc” của thế giới trong lĩnh vực này...
Các sản phẩm công nghệ cao, trong đó có các phương tiện bay không người lái (UAV) và công nghệ không gian vũ trụ (vệ tinh…), nếu không có “bàn tay” tạo dựng thị trường ban đầu của Nhà nước cho các sản phẩm mới, thì những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế sẽ khó có “đất dụng võ” và các doanh nghiệp sẽ không dám đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, sản xuất...
Kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang được nhiều quốc gia xác định là những động lực tăng trưởng mới trong quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Không chỉ tạo ra các ngành công nghiệp công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, hai lĩnh vực này còn góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng thông qua nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và mở rộng các thị trường dịch vụ số...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.