
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Y Nhung
01/12/2009, 15:33
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đưa ra dự báo về lượng khách quốc tế tới Việt Nam trong năm 2010
Cả năm 2009, lượng khách quốc tế tới nước ta nhiều khả năng chỉ đạt khoảng 3,8 triệu lượt. Tuy nhiên trong năm tới, Việt Nam "hoàn toàn có thể đón từ 4,2-4,5 triệu du khách".
Cở sở cho nhận định đầy lạc quan này của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch là: trong tháng 11/2009, lượng khách quốc tế tới Việt Nam đã tăng tới 70,2% so với tháng trước đó, khi đạt gần 388 ngàn lượt. Còn so với cùng kỳ năm 2008, lượng khách tháng 11 đã tăng 38,6%.
Trong đó, lượng khách đến bằng đường hàng không đặt gần 308 ngàn lượt chiếm 79,4%; khách đến bằng đường biển đạt 4 ngàn lượt, chiếm 1%; khách đến bằng đường bộ đạt 76 ngàn lượt, chiếm 19,6%.
Cũng trong tháng qua, lượng khách đến du lịch nghỉ ngơi là gần 232 ngàn lượt, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước; khách đến vì công việc là trên 95 ngàn lượt, tăng 75,5%; khách đến thăm thân là 34,5 ngàn lượt, tăng tới 92%; khách đến vì mục đích khác có mức tăng mạnh nhất là 100,3% với gần 26,5 ngàn lượt.
Theo ông Tuấn, điều này chứng tỏ rằng các chương trình roadshow quảng bá về du lịch nước ta tổ chức tại 7 thành phố lớn của Trung Quốc và 3 thành phố của Nhật Bản trong thời gian qua đã bắt đầu phát huy hiệu quả.
Cụ thể, riêng trong tháng 11, khách tới từ Trung Quốc đã đạt 64,7 ngàn lượt, thị trường Nhật Bản là 34,6 ngàn lượt, Hàn Quốc 30 ngàn lượt, Đài Loan 24 ngàn lượt…
Thêm vào đó, hiện kinh tế thế giới đã có nhiều khởi sắc, nhu cầu về du lịch cũng đã tăng lên. Theo ước tính trong tháng 12 tới, nước ta sẽ đón khoảng 400 ngàn lượt khách quốc tế. Như vậy, trong năm 2009, khách quốc tế tới nước ta sẽ khoảng 3,8 triệu lượt, chỉ giảm 10% so với năm 2008.
Do đó, theo ông Tuấn, trong năm 2010, nếu tình hình kinh tế trong nước và thế giới không có nhiều đột biến, dự kiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2009 và đạt từ 4,2- 4,25 triệu lượt khách.
Còn theo kịch bản lạc quan hơn, nếu kinh tế có sự phục hồi mạnh mẽ, lượng khách quốc tế sẽ tăng từ 15-20%, tức là cả nước sẽ đón khoảng 4,5 triệu lượt khách.
Ngoài ra, ngành du lịch hiện nay cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm hỗ trợ từ phía Chính phủ về cả cơ chế chính sách và kinh phí. Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010 dự kiến sẽ được bổ sung khoảng 15 tỷ đồng, lên mức 40 tỷ đồng, để phục vụ cho các hoạt động quảng bá tại các thị trường “ưu tiên” của du lịch Việt Nam là Đông Bắc Á và ASEAN.
Hiện Tổng cục Du lịch cũng đã lên kế hoạch cho các hoạt động trong năm 2010. Bốn đề án mà tới đây ngành sẽ trình Thủ tướng gồm: chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2030; đề án phát triển du lịch biển đảo; đề án phát triển du lịch các tỉnh biên giới; đề án phát triển du lịch các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Doanh nghiệp do nữ làm chủ muốn có bước đột phá, cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào mọi khía cạnh hoạt động. Các mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế xanh... đang mở ra không gian phát triển không giới hạn...
Thị trường nước sạch tăng trưởng nhanh nhưng mô hình “khai thác – sử dụng – thải bỏ” không còn phù hợp trước sức ép biến đổi khí hậu và suy giảm nguồn nước. Ngành nước cần chuyển sang kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng để phát triển bền vững…
Thị trường tiêu thụ thịt heo tại TP. Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón nhận một bước tiến mới với việc thí điểm Sàn giao dịch thịt heo từ ngày 1/12/2025 với quy mô đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm…
Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ là hoạt động trưng bày và tôn vinh nông sản Việt, mà còn là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nội địa, mở rộng thương mại điện tử và quảng bá thương hiệu nông sản Việt trên thị trường...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: