14:36 22/11/2012

Việt Nam dẫn đầu Đông Á về tăng trưởng trái phiếu

Ngọc Anh

Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất Đông Á trong quý 3/2012

Báo cáo ABM được ADB phát hành hàng quý đánh giá các thị trường trái 
phiếu của Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, 
Philippine, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Báo cáo ABM được ADB phát hành hàng quý đánh giá các thị trường trái phiếu của Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippine, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Đây là đánh giá mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong Báo cáo theo dõi trái phiếu châu Á (Asia Bond Monitor - ABM) vừa được công bố.

Số liệu từ ADB cho hay, tại thời điểm cuối tháng 9/2012, Việt Nam có lượng trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 21 tỷ USD, tăng 21,4% so với tháng 9/2011. Tỷ lệ tăng này tại các thị trái phiếu bằng đồng nội tệ của khu vực chỉ là 11%.

Song, nếu so sánh với quý 2/2012, thị trường trái phiếu Việt Nam đã giảm 2,7% do tổng giá trị trái phiếu Chính phủ và trái phiếu công ty thời điểm cuối tháng 9/2012 đều thấp hơn so với tháng 6/2012.

“Mức suy giảm trong quý về giá trị trái phiếu Chính phủ đang lưu hành có nguyên nhân từ việc giá trị tín phiếu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành giảm 62%”, ADB nhận xét.

Trước đó, trong quý 2/2012, báo cáo của ADB cũng đánh giá thị trường trái phiếu Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Á.

Về quy mô của thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của khu vực châu Á trong quý 2/2012, ADB công bố tổng giá trị là 6,2 nghìn tỷ USD, tăng 11% so với tháng 9/2011. Đồng thời, các trái phiếu chính phủ vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 4,1 ngàn tỷ USD tính đến tháng 9/2012, tăng 3,1% so với tháng 6/2012.

Được biết, báo cáo ABM được ADB phát hành hàng quý đánh giá các thị trường trái phiếu của Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippine, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.