Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga và Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga năm nay được tổ chức tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan, một trong những trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng của Liên bang Nga.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, sáng 17/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga.
Sự kiện nhằm tạo diễn đàn đối thoại quốc tế để thảo luận sâu rộng về các lĩnh vực hợp tác thương mại, kinh tế, đầu tư giữa Nga và các nước ASEAN; đồng thời thúc đẩy tương tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác giữa ASEAN và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).
Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga và Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga năm nay được tổ chức tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan, một trong những trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng của Liên bang Nga.
Tham dự phiên khai mạc có lãnh đạo một số nước ASEAN, đại diện cấp cao của nước chủ nhà Nga và Cộng hòa Tatarstan, cùng đông đảo đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu của Nga và ASEAN như: Phòng Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga, Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Nga, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN và Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO).
Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thư chào mừng Diễn đàn, khẳng định quan hệ giữa Nga và ASEAN, trong đó có hợp tác giữa Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN và Hội đồng Kinh doanh Nga - ASEAN, đang phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.
Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng các quyết định được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga sẽ góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác công nghiệp và tăng cường đối thoại trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.
Với chủ đề “Quan hệ đối tác không biên giới”, Diễn đàn gồm bốn phiên thảo luận, tập trung vào hợp tác công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo xuyên biên giới; công nghệ tài chính và thành phố thông minh; thương mại quốc tế, an ninh lương thực, vận tải và kết nối logistics giữa Nga và ASEAN; hợp tác ASEAN - EAEU trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghiệp, cùng các vấn đề về giá trị văn hóa, xã hội.
Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để ASEAN và Nga cùng chia sẻ những định hướng chiến lược vì một tương lai hợp tác rộng mở hơn, thực chất hơn, gắn kết hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động toàn cầu.
Theo Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov, trong 10 năm qua, nhập khẩu của Nga từ ASEAN đã tăng 70%, trong khi kim ngạch thương mại hai chiều tăng 53%, đạt 21 tỷ USD. Ông cho rằng các hợp đồng cung cấp năng lượng dài hạn và phát triển hạ tầng chung sẽ là những động lực quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao khả năng cạnh tranh của các đối tác ASEAN trong thời gian tới.
Trên cơ sở tiềm năng và tính bổ trợ giữa hai bên, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm.
Thứ nhất, ASEAN và Nga cần tăng cường phối hợp xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và có khả năng chống chịu cao trước các biến động bên ngoài. Cùng với đó, hai bên cần phát triển các tuyến vận tải kết nối vùng Viễn Đông của Nga với Đông Nam Á, tạo thuận lợi cho thương mại và mở rộng cơ hội đầu tư.
Thứ hai, Thủ tướng đề nghị đưa năng lượng trở thành một trong những trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ ASEAN - Nga. Theo đó, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực còn nhiều dư địa như năng lượng sạch, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), hydrogen, điện gió ngoài khơi và công nghệ tiết kiệm năng lượng, qua đó góp phần bảo đảm ổn định và an ninh năng lượng khu vực.
Thứ ba, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như những động lực tăng trưởng mới. ASEAN và Nga cần thúc đẩy các chương trình hợp tác đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp trẻ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, kết nối chặt chẽ hơn cộng đồng doanh nghiệp hai bên.
Khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với EAEU nói chung và Liên bang Nga nói riêng, Thủ tướng bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai bên tiếp tục đầu tư dài hạn, xây dựng các chuỗi giá trị mới, biến tiềm năng thành các dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới.
Tại Diễn đàn, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, không quốc gia nào có thể tự mình ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu. Theo ông, đối thoại, xây dựng lòng tin, hợp tác thực chất và thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ là con đường để ASEAN và Nga cùng phát triển.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Trong khi đó, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đề xuất tập trung khai thác các lĩnh vực an ninh năng lượng, an ninh lương thực, kết nối chuỗi cung ứng, kinh tế số và chuyển đổi số.
Các đại biểu doanh nghiệp nhận định với tổng dân số khoảng 850 triệu người, ASEAN và Nga còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng quốc tế. Trong đó, năng lượng, lương thực, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được đánh giá là những lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển.




Bên cạnh việc thống nhất vị trí, vai trò chiến lược, tăng cường đầu tư hạ tầng, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ Chính trị cũng yêu cầu hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và xây dựng mô hình quản trị quốc gia đối với không gian tầm thấp…
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu về nguồn lực cho tăng trưởng sẽ lớn hơn, dài hạn hơn và đa dạng hơn đáng kể so với trước. Khi mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 được đặt ở mức từ 10%/năm trở lên, cùng với yêu cầu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP, câu hỏi đặt ra không còn đơn thuần là nền kinh tế cần thêm bao nhiêu vốn, mà là nguồn lực đó sẽ được huy động từ đâu, dẫn truyền qua kênh nào và phân bổ như thế nào để tạo ra hiệu quả tăng trưởng cao nhất?
JBIC và VPBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu USD để xây dựng hệ thống truyền tải điện trong cơ chế AZEC, đồng thời JBIC ưu tiên các dự án truyền tải điện giữa các nước ASEAN. Thông tin được Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi nêu tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 1/10 tại Hà Nội.
Đổi mới thể chế đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang kiến tạo phát triển, bước đầu tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực địa phương và sức bật của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cho thấy những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ giữa chính sách và thực thi.
Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Không khí rộn ràng đang bao trùm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khi Lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội. Đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đã về đây dâng hương, tham quan và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của vùng đất lịch sử.