
Tổ chức InterNations mới công bố kết quả khảo sát Expat Insider - một trong những khảo sát phân tích sâu nhất về đời sống của những người ngoại quốc sống trên khắp toàn cầu. Khảo sát này thu thập ý kiến của gần 13.000 người thuộc cho 166 quốc tịch sống tại 188 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Dưới đây là 10 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá là thân thiện nhất với người ngoại quốc, trong đó Việt Nam xếp thứ 9.
1. Bồ Đào Nha - Đa số người nước ngoài tham gia khảo sát ở Bồ Đào Nha cho biết họ thấy hài lòng trong các mối quan hệ với người bản địa. 94% nhận xét người dân Bồ Đào Nha có thái độ thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ.
2. Đài Loan - Hầu hết người được hỏi nói rằng họ dễ dàng sống và có cảm giác như ở nhà tại Đài Loan. Một người Mỹ nhận xét: "Dân bản địa ở đây vô cùng thân thiện và luôn chào đón người ngoại quốc".
3. Mexico - Cứ 5 người nước ngoài ở Mexico thì có 4 người nói rằng rất dễ ổn định cuộc sống ở đây và quen với văn hóa bản địa.
4. Campuchia - 39% người ngoại quốc tham gia khảo sát sống ở Campuchia cho biết họ cảm thấy như ở nhà trong văn hóa bản địa ngay sau khi tới đây. 92% người được hỏi nhận xét dân bản địa có thái độ thân thiện với họ.
5. Bahrain - 91% người được hỏi nói rằng họ thấy dễ dàng sống ở Bahrain dù không biết tiếng Ả Rập. Một người Mỹ nói rằng "Bahrain là điểm hội tụ tuyệt vời của các nền văn hóa khác nhau".
6. Costa Rica - 78% người nước ngoài tham gia khảo sát ở Costa Rica cho biết họ dễ dàng kết bạn với người dân ở đây. Có tới 87% nhận xét dân bản địa có thái độ thân thiện.
7. Oman - 81% người ngoại quốc được hỏi ở Costa Rica nói rằng họ cảm thấy như ở nhà khi sống tại đây. 86% nhận xét người dân bản địa luôn thân thiện với họ.
8. Colombia - Hầu hết người nước ngoài sống ở Colombia cho biết họ không gặp khó khăn gì khi kết bạn với dân bản địa. Một người Mỹ sống ở đây nhận xét "người Colombia rất cởi mở, thân thiện và ấm áp", trong khi đó một người Hà Lan nói rằng "họ luôn sẵn sàng giúp đỡ". 87% người ngoại quốc được hỏi ở nước này nói rằng dân bản địa có thái độ thân thiện với họ.
9. Việt Nam - Hơn 50% người nước ngoài sống tại Việt Nam tham gia khảo sát cho biết họ dự định sống ở đây tới 5 năm. Đa số người được hỏi nói rằng ổn định cuộc sống tại Việt Nam rất dễ dàng và 83% đánh giá người Việt có thái độ thân thiện với họ.
10. Canada - 27% người ngoại quốc được hỏi tại Canada cho biết họ chủ yếu làm bạn với người bản địa. Và có tới 81% đánh giá người Canada có thái độ thân thiện với người nước ngoài.




Doanh số xe điện toàn cầu đang tăng mạnh, nhưng những tranh cãi về tác động môi trường và chuỗi cung ứng khoáng sản của pin xe điện cũng ngày càng gay gắt. Theo nhiều chuyên gia, một số chỉ trích nhằm vào pin xe điện chưa phản ánh đầy đủ những thay đổi đang diễn ra trong công nghệ sản xuất và chuỗi cung ứng của ngành...
Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 6 vừa qua...
Chuyến công du của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tới Azerbaijan và Armenia phản ánh nỗ lực của EU nhằm tăng cường an ninh năng lượng, thúc đẩy kết nối và củng cố hiện diện chiến lược tại khu vực Nam Kavkaz…
Ngày thứ Tư (1/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump từ chối gia hạn Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Quyết định này không làm hiệp định chấm dứt ngay, mà mở ra giai đoạn 10 năm để ba nước tiếp tục rà soát và đàm phán sửa đổi hàng năm...
Tổng thống Donald Trump có thu nhập hơn 1,16 tỷ USD từ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và bản quyền memecoin trong năm 2025, khi ông trở lại vị trí lãnh đạo nước Mỹ...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.