
Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga- Belarus- Kazakhstan được ký kết sẽ sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Nga chạm mốc 10 tỷ USD.
Thông tin trên đã được ông Đặng Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Công Thương) cho biết vào sáng ngày 11/10, trước giờ diễn ra phiên thảo luận đầu tiên của nhóm nghiên cứu xây dựng Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga- Belarus- Kazakhstan.
Hiện nay, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam là Nga còn rất hạn chế so với tiềm năng và mong muốn của hai nước. Theo dự báo con số này vào năm 2011 mới chỉ là 3 tỷ USD.
Ý tưởng về việc xây dựng Hiệp định này đã được lãnh đạo Việt Nam và Liên bang Nga thông qua trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 12/2009.
Sau hơn 10 tháng triển khai, phiên họp thứ nhất của nhóm nghiên cứu hỗ trợ đàm phán FTA giữa Việt Nam và các nước nói trên đã được tổ chức tại Hà Nội.
Phiên thảo luận đầu tiên của nhóm sẽ tập trung vào các nội dung của điều khoản tham chiếu cho hoạt động của nhóm nghiên cứu trong giai đoạn tới như phạm vi và nội dung của đề cương nghiên cứu tác động của FTA đến các bên, những khó khăn, thách thức có thể gặp nếu tiến hành đàm phán và phân công cụ thể về nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm công tác.
Hiện Việt Nam là quốc gia thứ 26 đặt vấn đề đàm phán về FTA đối với Nga. Theo ông Hải, lý do chính khiến Nga chọn thời điểm này để đàm phán về FTA đối với Việt Nam là vì những năm gần đây, các nước ở châu Á có mức tăng trưởng khá nhanh. Trong khi sự hiện diện của Nga tại khu vực này đã giảm đi rất nhiều so với trước đó. Việc đàm phán thành công FTA đối với Việt Nam sẽ là cơ hội để quốc gia này tiếp cận với các nước ASEAN.
Cũng theo ông Hải, Hiệp định sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên do hiện nay hàng hoá trao đổi của Việt Nam và nhóm nước này chủ yếu là bổ sung chứ không cạnh tranh. Nga đang xuất khẩu vào Việt Nam các mặt hàng chủ yếu là phân bón, dầu khí, ô tô, năng lượng nguyên tử... Còn Việt Nam xuất sang Nga là nông sản, thuỷ sản, hàng dệt may….
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, FTA giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga- Belarus- Kazakhstan sẽ mở ra triển vọng về một khu mậu dịch thương mại tự do với tổng diện tích 20,23 triệu km2, dân số 253,5 triệu người, GDP 1.505 tỷ USD, phong phú về tài nguyên thiên nhiên, nhân lực dồi dào.
Việc Nga chưa tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ không ảnh hưởng đến việc ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA và phía Nga cũng đã có báo cáo khẳng định về điều này.




Dù là lực lượng đông đảo nhất với trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách và mắt xích phân phối quan trọng của nền kinh tế, nhưng khu vực hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường cùng rào cản thể chế...
Mô hình outlet được xác định là “động lực” tăng trưởng mới. Việc chuẩn hóa pháp lý và phát triển hạ tầng mua sắm cao cấp không chỉ lấp đầy khoảng trống thương mại, mà còn giúp ngành bán lẻ Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm mua sắm hàng đầu trong khu vực…
Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, ngà voi quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công. Đại diện cơ quan Hải quan cho biết, sẽ tăng cường việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Với 53,5 triệu lượt khách quốc tế và nội địa mỗi năm, cùng mục tiêu duy trì tăng trưởng bán lẻ 13–15% đến năm 2031, TP. Hồ Chí Minh có quy mô thị trường đủ lớn để phát triển Trung tâm outlet. Tuy nhiên, trái ngược với sự chủ động của Hà Nội khi quy hoạch 7 vị trí cụ thể hay Đà Nẵng với mô hình thương mại tự do, “đầu tàu” kinh tế cả nước hiện vẫn chưa có một phương án phát triển cụ thể nào cho mô hình này...
TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian hội nhập ASEAN, hướng tới tăng cường thương mại, đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.