VietinBank tiếp tục nhận giải “Doanh nghiệp vì Người lao động”

VietinBank là 1 trong 15 doanh nghiệp xuất sắc nhất được trao tặng giải thưởng “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2016

Công đoàn VietinBank luôn chú trọng tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, 
hội thao, hội diễn văn nghệ, hội thi cán bộ VietinBank thanh lịch, giỏi 
việc ngân hàng…
Công đoàn VietinBank luôn chú trọng tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, hội thao, hội diễn văn nghệ, hội thi cán bộ VietinBank thanh lịch, giỏi việc ngân hàng…

Sáng ngày 29/10/2016, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2016.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khẳng định: “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2016 đã kịp thời biểu dương, nhân rộng những doanh nghiệp uy tín, sản xuất kinh doanh tốt, mang đến cho người lao động quyền lợi đảm bảo ở mức cao".

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí do các chuyên gia về lao động và công đoàn xây dựng. Sau quá trình đánh giá công phu, nghiêm túc, Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn 68 doanh nghiệp được vinh danh trong bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2016, trong đó lựa chọn 15 doanh nghiệp xuất sắc nhất để trao tặng giải thưởng “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2016.

VietinBank vinh dự được trao giải thưởng này. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp VietinBank được vinh danh là “Doanh nghiệp vì Người lao động”.

Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, VietinBank đã có những bước phát triển khẳng định vị trí là một ngân hàng thương mại lớn, chủ lực, hàng đầu của Việt Nam. Hoạt động kinh doanh phát triển an toàn, hiệu quả, hướng tới chuẩn mực quốc tế đồng thời phát huy vai trò là một ngân hàng thương mại chủ lực của nền kinh tế, tích cực đi đầu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Chính phủ và Nhà nước.

Đến nay, VietinBank có hơn 22 nghìn cán bộ, nhân viên và người lao động. VietinBank luôn quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên và người lao động với nhiều chính sách, đãi ngộ như: Chính sách tiền lương, thu nhập, phụ cấp, trợ cấp thai sản, chế độ phúc lợi, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người lao động, các công trình phúc lợi, dự án nhà ở cho đoàn viên lao động, khách sạn, nhà nghỉ phục vụ tốt nhu cầu nghỉ dưỡng cho người lao động...

Ngoài ra, Công đoàn VietinBank cũng thường xuyên quan tâm thăm hỏi động viên kịp thời các đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm có trên 5.000 lượt đoàn viên và thân nhân đoàn viên lao động được thăm hỏi, trợ cấp khó khăn.

Không dừng lại ở đó, Công đoàn VietinBank còn chú trọng công tác cán bộ nữ, tuyên truyền về chính sách bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em; thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”; phối hợp với chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ…

Đặc biệt, Công đoàn VietinBank còn chú trọng tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, hội thao, hội diễn văn nghệ, hội thi cán bộ VietinBank thanh lịch, giỏi việc ngân hàng… tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Hoàn thiện hạ tầng và thể chế để khơi thông “dòng chảy” logistics Việt Nam

Việt Nam được đánh giá có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư vào lĩnh vực logistics nhờ vị trí địa lý chiến lược, khả năng kết nối thương mại và tiềm năng phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, để chuyển hóa những lợi thế này thành động lực tăng trưởng, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thể chế và đẩy mạnh chuyển đổi số...

Mở cơ hội hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon, hút nguồn lực xanh, giảm phát thải

Ngày 23/7/2026, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP), Văn phòng dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”...

Khắc phục bất cập hạ tầng nhằm phát huy thế mạnh thiên nhiên du lịch Na Hang

Sau chuyến khảo sát tại Khu danh thắng quốc gia Na Hang - Lâm Bình, nhiều doanh nghiệp lữ hành và chuyên gia du lịch đánh giá cao vẻ đẹp thiên nhiên của điểm đến, đồng thời chỉ ra những hạn chế về môi trường, hạ tầng, cơ sở lưu trú và sản phẩm du lịch. Từ đó, các đơn vị đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế...

Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy