
Ngay cả những mã cực mạnh như nhóm cổ phiếu điện đến phiên chiều cũng bị xả dồn dập, nhiều mã đỏ. Cổ phiếu thép rực rỡ hôm qua thậm chí còn lọt vào nhóm những mã khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất phiên này. Trong khi đó những mã dẫn dắt như BID, CTG, NVL lại không đại diện cho cả nhóm. Thị trường đang chứng kiến tác động trồi sụt riêng lẻ ở nhóm trụ.
VN-Index đến cuối phiên chiều chỉ còn tăng 0,05 điểm, quá nhỏ để tính theo phần trăm. VN30-Index tăng 0,91 điểm. Độ rộng tổng thể cũng co hẹp lại còn 191 mã tăng/261 mã giảm.
Mặt bằng giá cổ phiếu chiều nay yếu hơn đáng kể so với phiên sáng, dù số lượng mã bị ép xuống dưới tham chiếu cũng chưa nhiều. Cuối phiên sáng VN-Index ghi nhận 223 mã tăng/198 mã giảm. Chênh lệch như vậy cũng không quá khác biệt.
Tuy nhiên cổ phiếu thì đa phần tụt giá. Lấy ví dụ nhóm VN30, độ rộng cuối ngày không khác gì buổi sáng, nhưng thống kê lại cho thấy có tới 22 mã tụt giá so với thời điểm cuối phiên sáng, chỉ 8 mã tăng cao thêm. Thống kê với tất cả các cổ phiếu sàn HoSE xuất hiện giao dịch, có 215 mã tụt giá chiều nay so với thời điểm cuối phiên sáng trong khi 94 mã tăng cao hơn.
Diễn biến của các chỉ số cũng phản ánh khá sát tình trạng tụt giá này khi rất may vẫn còn vài mã lớn giữ được đà tăng để đỡ điểm số. Dù mức tăng quá nhỏ, nhưng VN-Index vẫn trong trạng thái trồi sụt đi ngang. BID tăng 1,39%, CTG tăng 1,07% là hai cổ phiếu ngân hàng còn giữ được sức mạnh, dù thực chất cũng đã tụt so với buổi sáng, từ mức tăng tương ứng 1,77% và 1,97%. VCB suy yếu chóng mặt, rơi ra khỏi Top 10 mã kéo điểm số khi chỉ còn tăng 0,12% cuối phiên, dù buổi sáng còn nằm trong Top 3. VPB, TCB, MBB, HDB... cũng không còn sức mạnh rõ rệt.
Rõ hơn nữa là nhóm cổ phiếu điện. REE lao dốc phiên chiều dưới áp lực xả lớn và từ chỗ tăng 2,08% thành giảm 0,23%. NT2 đến cuối phiên bị đánh dập xuống tham chiếu với khối lượng rất cao, để mất toàn bộ mức tăng tới 3,96% lúc cao trào. VSH may mắn còn tăng 0,25% so với tham chiếu nhưng chắc chắn là sự thất bại, vì đã có lúc thăng hoa tới 4,5%. PPC chốt phiên giảm 1,09%. Riêng PC1 còn tăng 3,12%, GEX tăng 2,67%, POW tăng 2,14%, nhưng đều không phải là mức giá mạnh nhất.
Diễn biến yếu dần trong phiên chiều nay đi kèm với thanh khoản khá thấp, HoSE chỉ giao dịch 5.874 tỷ đồng, giảm 19% so với buổi sáng. Thanh khoản thấp, giá tụt xuống là biểu hiện của lực cầu yếu ở vùng giá cao và đã có lực chốt lời tranh thủ. Đặc biệt các mã càng tăng tốt buổi sáng với biên độ lớn thì lực ép xuống càng mạnh. Như vậy nhà đầu tư đang tận dụng những dao động hấp dẫn để lướt sóng ngắn hạn.
Với hơn 190 cổ phiếu sàn HoSE vẫn đóng cửa trên tham chiếu nhưng số tăng vượt 1% chỉ là 64 mã, sức mạnh ở nhóm tăng cũng đang phân hóa. Dòng tiền chú ý nhiều hơn đến cơ hội cụ thể, bất chấp trạng thái đi ngang phát nhiều tín hiệu đuối sức ở chỉ số. Điều bất lợi là biến động giá xảy ra khá ngắn, nhất là khi thời gian thanh toán co lại còn T 2,5. Những tín hiệu từ cổ phiếu thép, hóa chất ngày hôm qua hay cổ phiếu điện hôm nay cho thấy tâm lý sẵn sàng “đánh nhanh rút gọn”.
Đà giảm lan rộng ở nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 đã khiến VN-Index mất cơ hội tăng phiên chiều nay. Tuy vậy thị trường cũng không kém, khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ “xanh” vượt trội. Duy có điều nhóm này khó có thể thúc đẩy thanh khoản.
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Dù dòng tiền có dấu hiệu quay lại một số nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 2/2026 tăng trưởng tích cực, mặt bằng thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong khi chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ thị trường.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì chỉ 2 mã tăng nhẹ, 4 mã giảm, còn lại tham chiếu. Thiếu đi sức mạnh từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, chỉ số luẩn quẩn dao động hẹp trong phiên sáng nay. Ngay cả nhóm vừa và nhỏ cũng chững đà tăng.
Mục tiêu chiến lược đằng sau việc tích lũy vàng của Trung Quốc được cho là có liên quan đến tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ để cạnh tranh với đồng USD...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.