Bà Nguyễn Thị Kim Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE).
Theo đó, bà Thanh - vợ ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị KBC, đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu KBC từ ngày 11/11 đến 10/12/2014 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trên sàn với lý do giải quyết việc gia đình.
Nếu bán thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Thanh giảm từ 7.252.770 cổ phiếu, chiếm 1,86% xuống còn 4.252.770 cổ phiếu, chiếm 1,09% vốn điều lệ KBC. Kết thúc giao dịch ngày 6/11, giá cổ phiếu KBC đạt 16.700 đồng, như vậy số tiền thu được ước tính hơn 50 tỷ đồng. Trước đó, trong tháng 9/2014, bà Thanh cũng đã bán thành công hơn 3 triệu cổ phiếu.
Hiện, ông Tâm đang nắm hơn 101,2 triệu cổ phiếu, tương đương 34,9% vốn điều lệ.
Mới đây, Đại hội cổ đông KBC đã thông qua chào bán riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và 1.200 tỷ đồng cổ phiếu tính theo mệnh giá nhằm cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại; Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính; Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các dự án khu công nghiệp, khu đô thị tiềm năng; Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.



Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp 3 lần so với thị giá chốt phiên 14/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu.
Theo bản cập nhật danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% mới nhất, Eximbank có thêm một nhà đầu tư mới là Công ty cổ phần Container Việt Nam - (mã VSC-HOSE) với việc trực tiếp nắm giữ 18,7 triệu cổ phiếu EIB.
Sau giao dịch, bà Bích Ngọc đã giảm sở hữu từ 564.696 cổ phiếu xuống còn 214.696 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0067% xuống 0,0025% vốn tại Hòa Phát.
Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026.
Ông Tuyên đã giảm sở hữu tại TNH về 0% và rời ghế cổ đông lớn tại TNH. Tuy nhiên, người có liên quan đến ông vẫn nắm giữ 36.511 cổ phiếu, chiếm 0,044% vốn điều lệ tại TNH.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.