19:16 06/03/2023

Xoá Zero Covid, Trung Quốc vẫn tính chi hơn 24 tỷ USD chống dịch

Ngọc Trang

Đây là lần đầu tiên một khoản ngân sách liên quan tới Covid-19 của Trung Quốc được công khai kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này 3 năm trước...

Xét nghiệm hàng loạt là một trong những biện pháp ngăn chặn Covid-19 đã áp lực lớn lên tình hình tài chính của chính quyền các địa phương ở Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Xét nghiệm hàng loạt là một trong những biện pháp ngăn chặn Covid-19 đã áp lực lớn lên tình hình tài chính của chính quyền các địa phương ở Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Theo báo cáo dự thảo ngân sách được Bộ Tài chính Trung Quốc trình Quốc hội, nước này dự tính dành khoảng 170 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 24,6 tỷ USD) để kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong năm 2023 dù đã gỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế phòng dịch để chuyển sang sống chung với Covid.

Được trình tại kì họp Quốc hội đang diễn ra của nước này, dự thảo ngân sách nêu rõ số tiền dự toán sẽ được dùng để tài trợ cho các chính quyền địa phương dành cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Số tiền dự toán này bao gồm khoản ngân sách 30 tỷ Nhân dân tệ chuyển sang từ năm 2022.

Ngân sách trên cũng sẽ được dùng để hỗ trợ chi trả cho nhân viên y tế và chi phí tiêm chủng, cũng như tăng các khoản trợ cấp hiện có dành cho điều trị bệnh nhân Covid-19. Bên cạnh đó, ngân sách còn được dùng để giảm tải gánh nặng tài chính cho những người phải nhập viện điều trị Covid, ngoài khoản được chi trả bởi bảo hiểm y tế công cũng như các chương trình hỗ trợ y tế khác.

“Khoản ngân sách sẽ hỗ trợ cho việc thực hiện một cách ổn định và có trật tự các chính sách kiểm soát Covid-19 bằng các biện pháp chống lại bệnh truyền nhiễm loại B”, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn báo cáo ngân sách của Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết. Báo cáo đề cập đến thay đổi trong phản ứng của Trung Quốc từ chính sách Zero Covid hà khắc sang sống chung với virus.

Ngày 8/1, Trung Quốc đã hạ cấp kiểm soát Covid-19 từ loại A xuống loại B - cấp dịch bệnh chỉ yêu cầu “điều trị và các biện pháp hạn chế sự lây lan”.

Đây là lần đầu tiên một khoản ngân sách liên quan tới Covid-19 của Trung Quốc được công khai kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này 3 năm trước. Đề xuất ngân sách này được đưa ra vài tuần sau khi một số chính quyền địa phương ở Trung Quốc báo cáo các khoản chi tiêu kiểm soát Covid khổng lồ trong năm ngoái.

Gánh nặng tài chính do công tác phòng chống dịch Covid-19 được thể hiện rõ ràng trong báo cáo ngân sách của chính quyền các địa phương, trong đó nhiều số liệu lần đầu được công khai.

Báo cáo từ 22 tỉnh và thành phố cho biết họ đã chi hơn 420 tỷ Nhân dân tệ để thực hiện các biện pháp Zero Covid, bao gồm xét nghiệm hàng loạt, cách ly, truy vết tiếp xúc và thúc đẩy tiêm vaccine. Trong đó, trung tâm sản xuất Quảng Đông cho biết năm ngoái đã chi 71 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 10,4 tỷ USD) cho công tác kiểm soát dịch bệnh, tiêm vaccine, xét nghiệm PCR, trợ cấp cho nhân viên y tế, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như hỗ trợ các tỉnh khác.

Người dân du xuân dịp Tết Nguyên đán vừa qua tại Trung Quốc - Ảnh: Getty Images
Người dân du xuân dịp Tết Nguyên đán vừa qua tại Trung Quốc - Ảnh: Getty Images

Còn tỉnh Chiết Giang chi 43,4 tỷ Nhân dân tệ, thủ đô Bắc Kinh chi 30 tỷ Nhân dân tệ, theo trang tin tài chính Caixin của Trung Quốc. Thậm chí một tỉnh vùng sâu vùng xa như Thiểm Tây cũng có hóa đơn Covid lên tới 19 tỷ Nhân dân tệ.

Tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 5/3, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trình bày báo cáo nói rằng đại dịch Covid là một trong nhiều yếu tố trong nước và quốc tế “nằm ngoài dự đoán” và đề nặng lên nền kinh tế Trung Quốc trong năm ngoái.

“Các biện pháp phòng chống dịch sẽ tiếp tục được thực hiện, nhưng theo cách có mục tiêu và khoa học hơn. Ưu tiên sẽ là phát hiện sớm, ngăn chặn các ca bệnh nặng, đặc biệt là ở người già, trẻ em và người có bệnh nền. Các loại vaccine Covid-19 cũng sẽ được nâng cấp và phát triển các loại thuốc mới”, ông Lý Khắc Cường nói. “Chúng tôi sẽ đảm bảo người dân được tiếp cận đầy đủ các loại dược phẩm và dịch vụ y tế để đảm bảo tính mạng và sức khỏe của họ”.

Báo cáo ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính Trung Quốc cũng nhấn mạnh công tác phòng chống và điều trị Covid-19 đã tạo gánh nặng lớn lên thu chi tài khóa.

“Trong năm qua, nền tài chính công đối mặt nhiều khó khăn, các hoạt động tài khóa vẫn bị thắt chặt, đặt ra nhiều thách thức lớn”, báo cáo nhận định.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh Chính phủ sẽ chi tiêu mạnh hơn cho công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, bao gồm trợ cấp 30% phí tiêm vaccine và các khoản phí liên quan do quỹ bảo hiểm chi trả, đồng thời thanh toán 200 Nhân dân tệ/ngày cho nhân viên y tế đủ điều kiện và 300 Nhân dân tệ cho những người làm công tác phòng chống dịch.

“Chi tiêu cho công tác xuất nhập cảnh, hải quan liên quan tới Covid-19 cũng đã được dự báo”, báo cáo nêu rõ.

Báo cáo ngân sách của Trung Quốc 2 năm qua - bao gồm dữ liệu về chi tiêu dịch vụ công - đã vượt kế hoạch 0,8% trong năm 2020 và 7% trong năm 2021, và đều ghi nhận sự gia tăng của các trường hợp được phân loại vào “công tác phòng ngừa và kiểm soát đại dịch tại cơ quan hải quan”. Tuy nhiên, thông tin này không xuất hiện trong báo cáo năm nay.