Không phải tất cả các cổ phiếu ngân hàng đều tốt. Chỉ có 8/27 mã nhóm này là xanh, nhưng các mã lớn nhất thì đều mạnh: VCB tăng 4,12%, BID tăng 5,47%, CTG tăng 1,4%. Trong các mã ngân hàng còn lại, duy nhất LPB là đáng kể, tăng 1,55%.
VCB xuất hiện đột biến thanh khoản hôm nay với trên 1.176 tỷ đồng, cao nhất 14 phiên. VCB vốn đã mạnh từ sáng khi tăng 1,32%, chiều nay tăng tiếp 2,76% nữa. Tính riêng chiều thanh khoản VCB cũng đạt 942,2 tỷ đồng, gấp 4 lần mức giao dịch buổi sáng. BID riêng chiều cũng tăng thêm 3,07%, CTG tăng thêm 1,26%. Riêng ba cổ phiếu này đã đem về cho VN-Index hơn 9 điểm.
Phần lớn sức mạnh còn lại đến từ nhóm dầu khí. Hơi tiếc là GAS đã không lên cao thêm được, thậm chí còn lùi nhẹ một bước giá, giữ mức tăng 4,03% so với tham chiếu. PLX vốn đã kịch trần từ sáng và hết biên độ lên. BSR tăng thêm 0,9%, đóng cửa trên tham chiếu 5,3%. Ba cổ phiếu này đem về thêm gần 5 điểm nữa. Các mã dầu khí còn lại đều rất tốt, nhưng vốn hóa quá nhỏ để có thể tham gia vào nâng đỡ chỉ số.
Rổ VN30 chiều nay ghi nhận 18 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 7 mã tụt giá. Diễn biến như vậy là có cải thiện nhưng không quá nổi bật. VN30-Index chốt phiên vẫn giảm 0,21% với 13 mã tăng/16 mã giảm. Cả về điểm số lẫn độ rộng đều tích cực hơn một chút. Ngoài dầu khí, ngân hàng, có thể kể tới FPT tăng 2,74% với thanh khoản dẫn đầu thị trường 1.358 tỷ đồng. Riêng chiều nay FPT đã giao dịch 1.079 tỷ đồng và giá cũng tăng thêm 1,63% so với phiên sáng. GVR đóng cửa tăng 4,11%, riêng chiều nay cũng tăng 2,34%. VPL phiên chiều tăng thêm 1,35%, đóng cửa tăng chung cuộc 2,26%.
Phía ngược lại, VHM chiều nay chịu sức ép đáng kể nhất, giảm 1,41% so với mức chốt buổi sáng. Trụ lớn thứ hai thị trường này đóng cửa bốc hơi 2,53%. VHM nảy lại đúng một vòng T+ đã xuất hiện áp lực bán mạnh. VIC buổi chiều cũng suy yếu một chút, tụt thêm 0,57% và đóng cửa giảm 1,32%. MWG, cổ phiếu yếu nhất rổ phiên sáng, cũng giảm thêm 0,63%, chốt giảm 3,66%. Ba cổ phiếu này lấy đi khoảng 9 điểm.
Với phần còn lại, độ rộng cho thấy tình hình có cải thiện nhẹ: Sàn HoSE đóng cửa với 135 mã tăng/178 mã giảm, phiên sáng là 102 mã tăng/195 mã giảm. Tuy nhiên mặt bằng giá thì không có cải thiện nhiều: vẫn tới 93 cổ phiếu giảm quá 1% (phiên sáng là 96 mã) trong đó số giảm vượt 2% vẫn là 37 mã.
Khác biệt chỉ nằm ở chỗ thanh khoản phiên chiều mạnh lên, cho thấy khối lượng bán tăng. Nhìn từ góc độ này thì diễn biến giá lại không quá tệ vì bên mua vẫn chống đỡ được. Thanh khoản sàn HoSE đã tăng gần 35% so với phiên sáng.
Nhóm blue-chips nằm trong số các mã thanh khoản cao nhất của nhóm yếu nhất. MWG, VHM, VIC, STB, VRE, ACB… giao dịch lớn. Midcap có PC1 giảm 1,12%, VCG giảm 1,85%, PNJ giảm 3,86%, CTD giảm 4,44%, HAG giảm 2,48% thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng.
Ở nhóm tăng giá, dòng tiền giao dịch có vẻ cởi mở hơn đáng kể, tới 20 mã thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng với mức tăng giá từ 1% trở lên. BVH cũng lọt vào nhóm kịch trần, thanh khoản 128,5 tỷ đồng. VIX tăng 1,33%, HCM tăng 2,96%, PVD tăng 6,23%, POW tăng 1,42%, PVT tăng 5,2%, DCM tăng 2,86%, DPM tăng 4,26%, VPI tăng 1,78%, VND tăng 1,22%, EVF tăng 1,83% là các mã tầm trung thanh khoản tốt nhất.
Tính chung sàn HoSE lúc đóng cửa có 71 cổ phiếu tăng hơn 1%, tốt hơn nhiều so với phiên sáng (48 mã). Thanh khoản nhóm này cũng chiếm gần 44% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE (phiên sáng chiếm 30%).
Khả năng xoay trụ và giữ ổn định chỉ số đang là điểm tựa tâm lý khá tốt cho nhà đầu tư. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay tăng 16,6% so với phiên trước, đạt 25.468 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Mặc dù việc xoay trụ không giúp VN-Index đột phá, nhưng ít nhất cũng tạo sự ổn định, giúp các dòng tiền nóng hoạt động mạnh hơn.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.