Chỉ số yếu nhất lúc 10h22, giảm 12,82 điểm tương đương -0,67%. Đó cũng là thời điểm VIC giảm sâu 1,75%, VHM giảm 1,33%, thậm chí BID cũng giảm 1,75%, CTG giảm 1,54%... Khi nhóm blue-chips loang sắc đỏ, chỉ có nhóm dầu khí là mạnh. Rất may đến nửa sau của phiên, cổ phiếu ngân hàng bắt đầu phục hồi dần, tạo lực kéo giúp VN-Index chốt phiên chỉ còn giảm 0,04% (-0,84 điểm).
PLX sáng nay thay thế GAS, tăng kịch trần, một phần do cổ phiếu này khởi động chậm hơn. GAS cũng đang tăng 4,25%, BSR tăng 4,41%. Các mã dầu khí nhỏ hơn cũng đang rất mạnh: PVD tăng 6,53%, PVT tăng 5,61%, PVS tăng 5,61%, PVC tăng 7,01%, OIL tăng 7,74%...
Hỗ trợ dầu khí là một số trụ ngân hàng phục hồi: VCB đảo chiều tới 1,99% và hiện đã tăng vượt tham chiếu 1,33%. BID đảo chiều 4,15% thành tăng 2,33%. CTG tuy khá yếu +0,14% so với tham chiếu nhưng nỗ lực phục hồi cũng đáng ghi nhận, tới +1,7% so với giá đáy. Dù vậy tổng thể nhóm ngân hàng vẫn khá yếu, chỉ có 7/27 mã xanh, trong đó 4 mã thuộc rổ VN30.
Nhóm blue-chips kết phiên sáng với sắc đỏ áp đảo 11 mã tăng và 18 mã giảm, VN30-Index giảm 0,44%. Rất may là hai trụ nhóm Vin đã bớt xấu một chút: VIC phục hồi 1,03% so với giá thấp nhất, chỉ còn giảm 0,75%. VHM kém nhất, chỉ nhích lên được 1 bước giá so với đáy, giảm 1,14%. VPL đảo chiều mạnh 2,88% thành tăng 0,9%. Như vậy trừ VHM, các trụ không quá kém TCB, VPB, MBB, HPG đều giảm ít.
Yếu nhất rổ VN30 là MWG, cổ phiếu này đang bốc hơi 3,05% và là phiên giảm mạnh thứ 2 liên tục, sau khi đã mất 2,61% cuối tuần trước. Sức ép bán ra là rất lớn, đẩy thanh khoản MWG lên cao nhất thị trường với 534,2 tỷ đồng. Gần như toàn bộ mức thanh khoản này là do nhà đầu tư trong nước giao dịch.
Khả năng nâng đỡ luân phiên của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đang giúp VN-Index duy trì độ cao, chốt phiên sáng nay vẫn đạt 1920,76 điểm. Tuy vậy độ rộng không cho thấy sự lan tỏa tích cực: Sàn HoSE chỉ có 102 mã tăng và 195 mã giảm, trong đó 96 mã giảm quá 1%, chiếm 34,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn này.
Ngoài MWG, loạt cổ phiếu chịu sức ép lớn với thanh khoản trên trăm tỷ đồng là VIX giảm 1,33%, VHM giảm 1,14%, PC1 giảm 4,2%, SHB giảm 1,08%, GEX giảm 2,01%, HDB giảm 1,09%, ACB giảm 1,29%, DXG giảm 2,18%, VRE giảm 2,94%, VCG giảm 1,85%.
Mặc dù sắc đỏ khá rộng nhưng phần lớn cổ phiếu cũng không có thanh khoản đột biến cao. Ở nhóm giảm sâu nhất hầu như là giao dịch ít. Số khớp cỡ vài chục tỷ chỉ có CTD giảm 3,52%, PNJ giảm 3,42%, GEE giảm 2,73%, HAG giảm 2,48%, GEL giảm 2,27%, TCH giảm 2,08%...
Ở phía tăng, dầu khí và các cổ phiếu neo theo giá dầu dĩ nhiên vẫn là nổi bật. Ngoài ra có thể kể tới số ít các mã khác như HCM tăng 1,57%, FPT tăng 1,1%, EVF tăng 3,3%, BVH tăng 5,07%, CTS tăng 1,07%...
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng 17% so với phiên trước, đạt hơn 10.149 tỷ đồng. Tuy độ rộng cho thấy tiêu cực nhưng phân bổ dòng tiền lại không quá tệ: Chỉ 33% thanh khoản tập trung ở nhóm giảm giá và 21,1% tập trung ở nhóm tăng giá. Vấn đề là thanh khoản ở nhóm tăng tập trung quá cao vào số ít cổ phiếu, nên thiệt hại thực tế về giá trị danh mục vẫn không nhỏ.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng 421 tỷ đồng trên sàn HoSE và không có mã nào nổi trội. Bán ròng lớn nhất là HPG -85,1 tỷ, ACB -77,4 tỷ, GAS -43,4 tỷ. Phía mua ròng có VNM +41,1 tỷ là duy nhất đáng kể.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.