Xuất hiện phiên giao dịch “tỷ đô”, áp lực chốt lời tăng
Kim Phong
04/01/2024, 15:41
Đà tăng kéo dài sang phiên chiều nay tới khoảng 2h, khi lượng hàng mới về tài khoản đã xuất hiện lực chốt lời khá mạnh. VN-Index đạt đỉnh tăng lúc 2h03 với +15,8 điểm nhưng kết phiên chỉ còn +6,55 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực rất lớn nhưng vẫn có khả năng nâng đỡ ổn định. Hôm nay mới là phiên đầu tiên dòng tiền quay lại đột biến cao sau 3 tuần liên tiếp mức thanh khoản trung bình dưới ngưỡng 15 ngàn tỷ đồng...
VN-Index chủ yếu trượt giảm trong 30 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và đã ổn định lại trong đợt ATC.
Đà tăng kéo dài sang phiên chiều nay tới khoảng 2h, khi lượng hàng mới về tài khoản đã xuất hiện lực chốt lời khá mạnh. VN-Index đạt đỉnh tăng lúc 2h03 với 15,8 điểm nhưng kết phiên chỉ còn 6,55 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực rất lớn nhưng vẫn có khả năng nâng đỡ ổn định. Hôm nay mới là phiên đầu tiên dòng tiền quay lại đột biến cao sau 3 tuần liên tiếp mức thanh khoản trung bình dưới ngưỡng 15 ngàn tỷ đồng.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn hôm nay lên tới 26.476 tỷ đồng, nếu tính tổng 3 sàn cả thỏa thuận, giá trị đạt 28.330 tỷ đồng. Mức thanh khoản này đi cùng với một nhịp trượt giá trong khoảng 30 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục cho thấy có nhu cầu chốt lời gia tăng. Rất tích cực là đợt ATC giá đã không giảm thêm.
Diễn biến độ rộng của VN-Index cho thấy có yếu tố bán dàn trải chứ không chỉ là xả trụ. Cụ thể, tại đỉnh quanh 2h, chỉ số có 351 mã tăng/154 mã giảm. Đến hết đợt khớp lệnh liên tục, còn 297 mã tăng/212 mã giảm. Kết phiên HoSE có 299 mã tăng/203 mã giảm. Như vậy số giảm giá thêm chủ yếu xuất hiện ở 30 phút cuối phiên liên tục, còn trong đợt ATC giá thực chất là cải thiện nhẹ. VN-Index đóng cửa tăng 0,57% trong khi VN30-Index tăng 1,01%, Midcap tăng 0,06% và Smallcap tăng 0,18%.
Rất nhiều blue-chips chịu sức ép lớn và co hẹp biên độ tăng, nhưng độ rộng cuối ngày vẫn tới 21 mã tăng/6 mã giảm. Loạt mã như BID, CTG, SHB, STB, VIB sụt giá 2%-3% so với mức đỉnh trong ngày, trong đó BID bị đánh tụt qua tham chiếu và giảm 0,34% lúc đóng cửa. GVR, HPG, MSN cũng nằm trong số bị ép giá tới mức đỏ.
VN30 vẫn được nâng đỡ tốt bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng, hầu hết vẫn có mức tăng khá ổn: MBB tăng 4,96%, VPB tăng 1,31%, TCB tăng 1,53%, ACB tăng 1,2%, HDB tăng 2%, CTG tăng 3,62%, VCB tăng 1,66%... Các mã này đều tụt giá chiều nay, nhưng biên độ tăng còn mạnh cho thấy khả năng hấp thụ lực chốt lời rất ổn. Chỉ tiếc là không phải mã nào trong nhóm ngân hàng kể trên cũng là trụ của VN-Index, khiến chỉ số này chịu ảnh hưởng xấu hơn. Thêm nữa BID, HPG thuộc top 10 vốn hóa của VN-Index lại giảm, VIC, VNM bị ép về tham chiếu.
Trong nhóm cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường hôm nay, màu xanh vẫn chiếm ưu thế.
Tính riêng phiên chiều nay thanh khoản thực tế không đột biến thêm, hai sàn niêm yết chỉ khớp được 14.124 tỷ đồng, tăng nhẹ 14% so với phiên sáng. Dù vậy đây vẫn là phiên chiều giao dịch lớn nhất 7 tuần. Điều này xác nhận áp lực chốt lời là mạnh đột biến.
Thị trường thường gia tăng áp lực trong buổi chiều, nhất là từ sau 2h, khi có lượng hàng mới về tài khoản. Nhịp tăng mạnh buổi sáng và phiên hôm qua khiến nhiều cổ phiếu đạt lợi nhuận tốt kể cả trong T nên khả năng bị chốt lời cũng tăng lên. Các cổ phiếu còn giữ được màu xanh hôm nay có thể xem là hấp thụ hàng ngắn hạn ổn định, nhất là khi biên độ giá còn mạnh và thanh khoản cao.
Sàn HoSE hôm nay có 58 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng – nhóm này chiếm 85% tổng giá trị khớp của sàn – thì còn 30 mã tăng giá và 23 mã giảm giá. Trong 30 mã còn xanh cũng tới 20 mã tăng trên 1%. Ngoài cổ phiếu ngân hàng, đáng kể có thêm VSC, EVF, DGC, SSI, SZC. Phía giảm có 9 mã giảm hơn 1%, xác nhận áp lực bán lớn là HNG, HAG, DGW, HHV, CTD, VCG, GEX.
Khối ngoại chiều nay cũng thuận theo khối nội, mua vào ròng 177,7 tỷ đồng trên sàn HoSE. Do phiên sáng đang bán ròng 2013 tỷ nên cả ngày khối ngoại vẫn ghi nhận bán ròng nhẹ 23,5 tỷ đồng. Các mã bị bán nhiều là VHM -92,5 tỷ, STB -27,3 tỷ, TPB -27,2 tỷ, MSN -27,1 tỷ, SHB -22,4 tỷ, GAS -22,3 tỷ, DXG -21,7 tỷ, VNM -21,2 tỷ, LPB -21,2 tỷ. Phía mua có VCB 97,8 tỷ, VPB 66,8 tỷ, MSB 61,8 tỷ, SSI 58,7 tỷ, CTG 41,3 tỷ.
Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng tăng giá dữ dội, VN-Index lên đỉnh 3 tháng
12:05, 04/01/2024
Doanh nghiệp bất động sản đầu tiên báo cáo lợi nhuận cả năm 2023 lao dốc mạnh
11:25, 04/01/2024
Lãi suất cho vay bình quân có dư địa để giảm thêm 0,75% - 1,0% trong năm 2024?
11:17, 04/01/2024
Đọc thêm
Áp lực tại vùng đỉnh vẫn lớn, thị trường cần thời gian tích lũy
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/9/2025
Tổ chức bắt đầu thoát hàng, xả ròng 1.700 tỷ phiên nay
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1739.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 832.7 tỷ đồng.
Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua
Khi thị trường tăng nóng, nhà đầu tư thường sẽ mua vào rất hưng phấn trong những phiên tăng điểm, nhưng lại sợ mua vào trong phiên giảm điểm. Đây là yếu tố khiến nhà đầu tư mắc lỗi trong giao dịch...
Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán
Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn đầu tư gián tiếp (FII) qua thị trường chứng khoán, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, gia tăng tính thanh khoản và ổn định, bền vững.
Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn, thị trường vẫn giằng co quanh đỉnh
Áp lực giảm giá của các trụ VIC, VHM, HPG, MSN đã khiến VNI không thể chạm tới mốc 1700 điểm, dù có lúc khoảng cách chỉ còn hơn 3 điểm. Sự phân hóa trong nhóm trụ không có gì bất ngờ, nhưng các cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán và không thể duy trì sức mạnh như hôm qua là một tín hiệu yếu.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: