09:58 28/11/2011

100 triệu USD đầu tư từ Israel cho dự án bò sữa TH True Milk

Hiểu Linh

Với tổng đàn bò sữa khổng lồ, dự án đã được đánh giá là có quy mô hàng đầu khu vực Đông Nam Á

Bà Thái Hương, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á, gặp gỡ Tổng thống Israel Shimon Peres.
Bà Thái Hương, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á, gặp gỡ Tổng thống Israel Shimon Peres.
100 triệu USD là số tiền Chính phủ Israel dành cho dự án bò sữa TH True Milk của tập đoàn TH. Dự án này cũng được tư vấn đầu tư bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á.

Tại dự án này, từ công nghệ chế biến thức ăn, chăm sóc bò, vắt sữa bò đến đóng gói sản phẩm sữa đều được khép kín bằng công nghệ nhập khẩu 100% từ Israel, để chế biến những sản phẩm sữa sạch cho người tiêu dùng theo tiêu chí ban đầu mà tập đoàn TH đã đề ra: “Sữa sạch là con đường duy nhất”.

Được triển khai tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) mới qua hai năm, nhưng với tổng đàn bò sữa khổng lồ, dự án đã được đánh giá là có quy mô hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

"Đây là một minh chứng về tư duy đột phá và sự cam kết hoạt động nghiêm túc có chiến lược bài bản của các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư vào các lĩnh vực phát triển bền vững, cũng như tầm nhìn xa của đơn vị tư vấn đầu tư", đại diện tập đoàn TH phát biểu.

Đến nay, đàn bò sữa tại dự án đã đạt xấp xỉ 20.000 con với trên 7.000 con cho sữa và công suất 160 tấn sữa tươi/ ngày. Đến năm 2012, dự kiến tăng lên 45.000 con và đến năm 2017 tăng lên 137.000 con, với một nhà máy chế biến sữa tự động đạt công suất 500 triệu lít/năm.

Doanh thu thuần được tập đoàn TH dự kiến vào năm 2015 là 15 nghìn tỷ đồng/năm và đến năm 2017 sẽ là 23 nghìn tỷ đồng/năm.